Hạng B1
19/9/19
69
412
53
44
Không biết các bác có cảm nghĩ gì khi xem video dưới đây

Nhức nhối cảnh các bác tài dừng xe "giải quyết" nơi đông người



Nhiều người còn bình luận cho rằng việc đó bình thường với lí do "ai đã đi đường dài mà không phải dừng lại đi vệ sinh bên đường"

Xin lỗi không hiểu tư duy của nhiều bác như nào? công nhận là đi đường dài nhiều, cũng không dám vỗ ngực tự hào "bản thân chưa bao giờ dừng xe vệ sinh ngoài đường", nhưng bản thân biết nên dừng lúc nào, và lúc nào đi được. Chứ không phải là bạ đâu dừng đi vệ sinh chỗ đó.

Nhiều tài xế thấy hành động này tiện và việc đi vệ sinh dọc đường là điều bình thường nên riết nhiều người có suy nghĩ đó, không chỉ là mỗi tài xế xe đường dài như xe tải, xe container, nhiều tài ôtô cũng xem đó là việc bình thường, mãi rồi cho đó là hành động bình thường nốt.

Chưa nói tới việc các bác không nên xem đó là việc bình thường. Mỗi việc lựa chỗ đi cũng có chuyện để nói, nhiều bác cứ thích lạ, chỗ trống tí không lựa, ngang ngược dừng ở đoạn đường đông xe. Dừng nơi đông dân cư, đông xe, xe máy, xe đạp, người lớn, con nít chạy qua ầm ầm,... Dừng xe bước xuống đi vệ sinh như nơi "chỉ có mình ta"

Em là đàn ông đang chạy trên đường nhìn thấy ai đó dừng xe bên đường đang quay mặt vào trong thì cũng ngại dùm. thế mà nhiều người em chả hiểu liêm sỉ để đâu, chả thèm dấu diếm gì cứ phơi phới ra đấy :mad:

Cũng có thể không phải ai cũng cố ý đi như thế, Có thể do nhiều nguyên nhân, do đường xa không có trạm dừng, do đã dừng trạm quên mất việc vệ sinh cá nhân, khó quá thì lại phải dừng xe giải quyết. Lí do thì nhiều nhưng em nghĩ nên cố gắng thay đổi thói quen, đến trạm dừng thì dừng lại vài phút vào giải quyết truyện cá nhân.

Hoặc nếu có bí quá thì làm ơn lựa chỗ vắng người, chứ đừng có thấy đường đang ầm ầm xe như thế là phanh lại rồi ung dung giải quyết được thì em cũng chịu.
Nói chung là hoàn cảnh không có lỗi, lỗi là do ý thức, cách hành xử của mỗi con người
 
Hạng C
7/10/19
918
1.366
58
44
Chẳng hiểu mấy người này nghĩ cái gì trong đầu. Kẹt quá thì tấp về lề ngồi trong xe, chỉ cần chai Lavi là giải quyết đc rồi. Tính tùy tiện, nhếch nhác riết quen. Phạt thật nặng cho chừa.