Nhà thông thái và những con ngựa chết
Nhà thông thái nói rằng, khi bạn phát hiện bạn đang cưỡi con ngựa chết, cách tốt nhất là xuống ngựa. Tuy nhiên, trong những tổ chức/cơ quan, chúng ta thường cố gắng thực hiện những phương cách khác nhau, cụ thể như sau:
- Thay đổi người cưỡi ngựa
- Mua roi da bền chắc hơn
- Không cưỡi ngựa đi tiếp với lý do thường xuyên đi con đường này rồi.
- Chỉ định một nhóm nghiên cứu về ngựa chết
- Tổ chức một chuyến tham quan để học hỏi làm thế nào để cưỡi được ngựa chết.
- Đưa ra những tiêu chuẩn để có thể cưỡi được ngựa chết.
- Phân công một nhóm cán bộ chuyên trách để làm sống lại ngựa chết.
- Tập huấn cho tất cả mọi người để cải thiện các kỹ năng cưỡi ngựa
- So sánh trạng thái của những con ngựa chết trong điều kiện môi trường cụ thể hiện nay.
- Thay đổi những qui định để những con ngựa chết không thể đáp ứng những tiêu chuẩn của 1 con ngựa bị coi là chết.
- Thuê tư vấn để chỉ ra cách làm thế nào để cưỡi 1 con ngựa chết
- Thắng nhiều con ngựa chết vào xe để tăng tốc độ xe.
- Tăng kinh phí đầu tư để cải thiện tốc độ của ngựa.
- Tuyên bố rằng một con ngựa chết thì có chi phí chăm sóc thấp hơn so với một con ngựa sống
- Thành lập một nhóm làm việc để tìm ra các cách sử dụng có hiệu quả những con ngựa chết.
- Sửa đổi những yêu cầu về hiệu suất sử dụng của ngựa.
- Thăng chức cho con ngựa chết lên vị trí quản lý.
Bạn nghĩ gì về điều này??
Bạn có thể so sánh những cách trên với cách giải quyết lỗi hệ thống được không ??