Hạng B2
9/8/19
183
400
63
39
Thứ nhất sẽ không phải tốn đồng tiền nào việc bảo trì, không tốn chi phí đỗ xe, tiền lãi vay, không chịu các loại thuế cao ngất trời như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt,..vân vân và mây mây...

thứ 2 số tiền mua xe tôi có thể dùng vào việc khác, đầu tư,... Như cuốn sách 'cha giàu cha nghèo" từng nói nhà cửa, xe cộ đều là tiêu sản.

Thứ 3: đỡ nhiều tiền xăng, lâu lâu có công việc quan trọng và gấp thì đặt chiếc taxi, vài phút sau xe trước cửa nhà rồi.

Thứ 4: khi đi xe dịch vụ tôi có thể vui vẻ nói chuyện với vợ con mà không phải căng mắt nhìn đường rồi bực mình vì tắc đường, thời gian rảnh đó tôi còn có thể nghe nhạc,...

Nói chung, túm quần lại là mua xe là tùy vào nhu cầu công việc và khả năng của từng người, chỉ ở ta mới bàn cái chuyện mua xe ô tô rầm rộ thế, vì xe quá đắt so vơi thu nhhập của đa số hộ gia đình. Còn tuỳ sở thích và nhu cầu từng người.

Đùa các bác tí thôi, chứ có tiền thì mua xe chứ tội gì dang nắng dang mưa, hít bụi vào người. khổ lắm ;););)
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Cái này với người nghèo lo ăn từng bữa thì đúng! Còn nhiều người đủ khả năng (hoặc thừa) thì sai, vì chết có mang xuống âm phủ để khoe với Diêm Vương là tôi cực tiết kiệm nên sớm được gặp ngài.
Cái cần quan tâm là: đừng dạy người giàu cách tiêu tiền!
 
Hạng D
10/4/10
1.344
4.662
113
những thằng chưa đủ tiền và keo thì chả bao giờ mua và nghĩ tới việc mua
đang giàu, giàu thì mua
vậy thôi mà nói quài.
 
Hạng D
21/12/17
1.764
2.719
113
40
Ai chẳng biết ô tô là tiêu sản, ai chẳng biết sở hữu ô tô là phải chịu mất thời gian, tiền bạc, công sức cho nó. Cái gì cũng đều có tính 2 mặt.
Những người phản đối việc mua ô tô được chia làm 2 nhóm:
  • Nhóm 1: Là những người thật sự không thích sở hữu ô tô, không thích lái xe. Và vì không thích ô tô nên họ thường không bao giờ để ý đến những diễn đàn về ô tô, và cũng không bao giờ bình luận này nọ về việc mua hay không mua, đơn giản vì họ không quan tâm. Thời gian họ dành cho công việc và những niềm đam mê khác.
  • Nhóm 2: Là những người thích, hoặc có khi rất thích sở hữu ô tô, nhưng vì không đủ tiền hoặc đủ, thậm chí thừa tiền nhưng vì tiếc tiền nên không dám bỏ tiền ra để sở hữu ô tô. Thấy người khác lái ô tô, họ cảm thấy rất khó chịu và muốn tất cả mọi người phải không có ô tô giống mình nên ra sức phản đối. Thật sự là họ rất quan tâm và thích ô tô, bằng chứng là họ có bước chân vào diễn đàn, bình luận này nọ... Nếu thật sự không thích, không quan tâm thì họ chẳng rảnh đâu mà vào mấy diễn đàn ô tô làm gì.
Em không có ý công kích bác chủ thớt đâu nhé, vì đọc câu cuối trong bài của bác, em đã hiểu ý bác rồi.
 
Hạng B1
25/4/18
51
182
35
Mình hỏi thật, giờ các anh đi mua chiếc xe đạp thường thường (không phải xe khủng mấy chục/ mấy trăm triệu nhen), các anh có xem ngày, xem màu, ...., có đắn đo băn khoăn mua hay là nên tiếp tục đi bộ (dù đang cần xe nhé) ?
Xe đạp, hay xe máy, hay oto thì cũng chỉ là một trong những phương tiện để di chuyển. Ai cảm thấy cần thiết và có khả năng thì mua cái phù hợp với mình thôi ạ.
 
  • Like
Reactions: btpaul
Hạng C
20/4/19
687
237
86
Vấn đề đặt ra hơi bị ngược. Thường thì, người ta hay nói về cái lợi khi mua/có xe ô tô. Nay, lại nói về điều ngược lại.
Rõ ràng, không mua /có xe ô tô thì cái lợi đầu tiên là không tốn một khoản tiền nào
để mua, sửa chữa, bảo dưỡng nó.
Không phải học bằng lái, không cần lái xe an toàn
Không khô khi mưa, không mát khi nắng
...
Và, không có /biết xe hơi là gì.
 
Hạng D
10/9/08
2.865
5.826
113
Mình lương 10 chẹo cũng quất 1 con chở gđ đi, mua rồi mới biết là sao mua muộn thế? Tiền nhìu để làm gì? Chết xong để cho con nó làm giỗ to à????
Thu nhập và tài sản A bao nhiêu? :D