Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Tên xe là một trong những yếu tố PR đòi hỏi nhiều chất xám nhất bởi lẽ những cái tên hay sẽ đi sâu vào trong tiềm thức của khách hàng. Tuy nhiên việc các hãng xe ô tô có nguồn gốc từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới dẫn đến việc nảy sinh trường hợp tên xe “thấy vậy mà không phải vậy”. Dưới đây là một loạt những xe thường xuyên bị phát âm sai tên nhất.

Những mẫu xe hay bị phát âm sai tên (P.2)


Tên xe cũng giống như tên người. Chúng ta không muốn nghe ai kêu sai tên của mình cả và những chiếc xe hơi "cũng vậy". Chính vì thế đọc đúng tên xe là một cách tôn trọng nhà sản xuất cũng như cho thấy sự am hiểu của mình về kiến thức trong lĩnh vực ô tô.

Đừng qua lo lắng khi các bác đều đọc sai tên tất cả các mẫu xe dưới đây vì thậm chí người bản địa cũng chưa hẳn đọc đúng tên các mẫu xe sản xuất tại đất nước của họ. Tiếp nối Series Những mẫu xe hay bị phát âm sai tên, có cả những mẫu xe đang bán tại Việt Nam (P.1)

Porsche Cayenne

Cayenne được đặt theo tên một loại tiêu. Thật không may, không phải ai cũng phát âm đúng loại tiêu này.

Những mẫu xe hay bị phát âm sai tên (P.2)


Lamborghini Huracan


Người anh em với Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracan phải được đọc là ‘Ooo-ra-kann’ thay vì ‘Hurricane’ như một từ mang nghĩa là bão tố trong Tiếng Anh mặc dù chiếc siêu xe sở hữu đường nét uyển chuyển và có thể lướt đi như gió.

Những mẫu xe hay bị phát âm sai tên (P.2)


Nissan Qashqai

Mẫu xe Nissan Qashqai là mẫu xe SUV bán chạy nhất nước Anh cùng với người anh em với nó Nissan X-Trail (Rouge) lại chiếm được thị phần lớn tại Mỹ. Trong khi người dùng không gặp trở ngại gì với việc phát âm Nissan X-Trail/Rouge thì cái tên Qashqai khiến người đọc hơi ngượng mồm. Hình như Nissan quên để chữ U vào !?

Những mẫu xe hay bị phát âm sai tên (P.2)


Toyota Prius

Không phải cứ có mặt lâu trên thị trường thì mọi người sẽ đọc đúng tên đâu nhé. Mặc dù đã tồn tại trên thị trường ngót nghét 2 thập kỷ, mẫu xe Hybrid đầu tiên của Toyota vẫn vô tình bị phát âm sai cách.

Những mẫu xe hay bị phát âm sai tên (P.2)


Range Rover Evoque

Trình làng mẫu xe Range Rover Evoque vào năm 2011, Land Rover không chỉ khiến người xem yêu thích ngoại hình quyến rũ và sang trọng của chiếc SUV cỡ nhỏ của mình mà còn đặt ra một câu hỏi hóc búa về việc đọc tên mẫu xe này sao cho chuẩn?

Những mẫu xe hay bị phát âm sai tên (P.2)


Maserati Quattroporte

Mẫu xe sedan hạng sang của Ý khiến người đọc phải "uốn lưỡi 7 lần" trước khi đọc tên của nó

Những mẫu xe hay bị phát âm sai tên (P.2)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
24/10/15
3.588
2.466
113
33
thấy con Nissan Qashqai là xe binh dân mà đặt tên khó đọc vãi
 
Hạng D
15/7/11
1.072
2.707
113
Nhiều khi đọc đúng thì bị bảo là hâm :D khó thật.
 
Hạng B2
7/11/16
220
96
28
Hyundai: Huynh đề
Honda: hon đờ
Kia: Ki ờ
Lamborghini: lam bô ghí nì
Tucson: tu sình
Mecrcedes: mẹc xi đì
Audi: ấu đì
Bmw: bi em đúp vờ dìu
 
Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
Một câu chuyện về cách đọc tên xe ở VN:
Một ông khách chậm rãi bước vào showroom. Đặt va ly lên bàn ngồi xuống ghế nhìn ngó xung quanh gật gù ưng ý.
ông có dáng người lùn, mập, bụng phệ, mặt lớn mắt lé, mặc comple bóng lộn. Theo nhân tướng học ông ta chắc là làm sếp hoặc doanh nhân, là người có tiền, học rộng tài cao.
Anh chàng sale mới được tuyển vào làm nhanh nhảu bước tới. A ta vốn là cử nhân ngành tài chính mới ra trường, sau một thời gian k xin đc việc a ta chạy Grab kiếm sống qua ngày. Do dịch Covid cấm người dân di chuyển nên đành phải bỏ nghề.
Sau khi chính phủ cho mở cửa thị trường, a ta may mắn được nhận vào làm tư vấn bán hàng cho hãng Lexus trên đường Phạm Hùng.
Kinh nghiệm mách bảo a ta liền bước tới niềm nở: E chào a, e có thể giúp gì cho a k ạ?
ông khách chậm rãi: Tôi cần mua một chiếc xe "lé xụt" gầm cao phục vụ gia đình và công việc, anh tư vấn giúp tôi.
Anh sale nghe xong chợt nghĩ "cái ông này nhìn có vẻ có tiền mà k có sang, đọc cái tên xe còn sai. Mình nhân cơ hội này phải dạy cho ông ta một bài học mới đc"
Dạ thưa a ở đây k bán xe "lé xụt" ạ, liệu a có nhầm lẫn gì k?
Ông khách thoáng chau mày, liếc nhìn a sale và nói: thế a nghĩ tôi vào đây để làm gì, bên a bán xe gì?
Bên e chỉ bán xe "Lây xớt" nhé, a phải đọc là "lây xớt" mới đúng. A đọc Lé xụt nghe rất quê, thậm chí người hiểu biết như e đây còn k hiểu.
Ông khách k nói gì thêm đưa tay với va ly định đứng dậy ra về.
Anh quản lý đứng trong quan sát thấy thái độ của khách đoán có biến liền bước ra yêu cầu a sale vào trong, xin lỗi rối rít và trao đổi lại với khách hàng...
Dạ dạ bên e có bán Lé xụt, đúng là Lé xụt, có rất nhiều loại Lé xụt với nhiều tính năng khác nhau, anh cho e xin thêm thông tin để tư vấn cụ thể hơn.
...
Sau khi ông khách vui vẻ chốt xong đơn hàng, a quản lý bắt tay khách và nói: Cảm ơn anh đã đến với công ty, hy vọng dịch vụ của công ty sẽ làm a hài lòng. Tiện đây e xin chia sẻ thêm với a về cách đọc tên xe nước ngoài. Lexus là một hãng xe toàn cầu vì vậy đọc theo phiên âm quốc tế sẽ là cách đọc phổ biến nhất, tuy nhiên dùng âm tiếng Việt thì k thể đọc đúng mà chỉ có cách đọc sát nhất đó là "Lây xớt xì". Nhưng ở VN a có thể đọc như nào cũng được miễn sao người khác hiểu: lé xụt, le xút, li xớt, lếch xợt, lếch xù... Bên e luôn lắng nghe và hiểu khách hàng.
Ông khách mỉm cười nói: cảm ơn a đã chia sẻ thông tin.

Câu chuyện nói lên điều gì:
  1. Sự khác biệt giữa người hiểu biết và người tỏ ra hiểu biết.
  2. Dùng "âm" tiếng việt để đọc tiếng ngoại ngữ thì k có cách nào phát âm đúng hoàn toàn, chỉ có cách phát âm gần đúng nhất. Ông nào vỗ ngực ta đây đọc đúng chỉ là người "tỏ ra hiểu biết" mà thôi.
  3. Phát âm cách nào k quan trọng, đúng sai k quan trọng, quan trọng là ra tiền.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
27/7/18
1.083
14.707
113
41
Một câu chuyện về cách đọc tên xe ở VN:
Một ông khách chậm rãi bước vào showroom. Đặt va ly lên bàn ngồi xuống ghế nhìn ngó xung quanh gật gù ưng ý.
ông có dáng người lùn, mập, bụng phệ, mặt lớn mắt lé, mặc comple bóng lộn. Theo nhân tướng học ông ta chắc là làm sếp hoặc doanh nhân, là người có tiền, học rộng tài cao.
Anh chàng sale mới được tuyển vào làm nhanh nhảu bước tới. A ta vốn là cử nhân ngành tài chính mới ra trường, sau một thời gian k xin đc việc a ta chạy Grab kiếm sống qua ngày. Do dịch Covid cấm người dân di chuyển nên đành phải bỏ nghề.
Sau khi chính phủ cho mở cửa thị trường, a ta may mắn được nhận vào làm tư vấn bán hàng cho hãng Lexus trên đường Phạm Hùng.
Kinh nghiệm mách bảo a ta liền bước tới niềm nở: E chào a, e có thể giúp gì cho a k ạ?
ông khách chậm rãi: Tôi cần mua một chiếc xe "lé xụt" gầm cao phục vụ gia đình và công việc, anh tư vấn giúp tôi.
Anh sale nghe xong chợt nghĩ "cái ông này nhìn có vẻ có tiền mà k có sang, đọc cái tên xe còn sai. Mình nhân cơ hội này phải dạy cho ông ta một bài học mới đc"
Dạ thưa a ở đây k bán xe "lé xụt" ạ, liệu a có nhầm lẫn gì k?
Ông khách thoáng chau mày, liếc nhìn a sale và nói: thế a nghĩ tôi vào đây để làm gì, bên a bán xe gì?
Bên e chỉ bán xe "Lây xớt" nhé, a phải đọc là "lây xớt" mới đúng. A đọc Lé xụt nghe rất quê, thậm chí người hiểu biết như e đây còn k hiểu.
Ông khách k nói gì thêm đưa tay với va ly định đứng dậy ra về.
Anh quản lý đứng trong quan sát thấy thái độ của khách đoán có biến liền bước ra yêu cầu a sale vào trong, xin lỗi rối rít và trao đổi lại với khách hàng...
Dạ dạ bên e có bán Lé xụt, đúng là Lé xụt, có rất nhiều loại Lé xụt với nhiều tính năng khác nhau, anh cho e xin thêm thông tin để tư vấn cụ thể hơn.
...
Sau khi ông khách vui vẻ chốt xong đơn hàng, a quản lý bắt tay khách và nói: Cảm ơn anh đã đến với công ty, hy vọng dịch vụ của công ty sẽ làm a hài lòng. Tiện đây e xin chia sẻ thêm với a về cách đọc tên xe nước ngoài. Lexus là một hãng xe toàn cầu vì vậy đọc theo phiên âm quốc tế sẽ là cách đọc phổ biến nhất, tuy nhiên dùng âm tiếng Việt thì k thể đọc đúng mà chỉ có cách đọc sát nhất đó là "Lây xớt xì". Nhưng ở VN a có thể đọc như nào cũng được miễn sao người khác hiểu: lé xụt, le xút, li xớt, lếch xợt, lếch xù... Bên e luôn lắng nghe và hiểu khách hàng.
Ông khách mỉm cười nói: cảm ơn a đã chia sẻ thông tin.

Câu chuyện nói lên điều gì:
  1. Sự khác biệt giữa người hiểu biết và người tỏ ra hiểu biết.
  2. Dùng "âm" tiếng việt để đọc tiếng ngoại ngữ thì k có cách nào phát âm đúng hoàn toàn, chỉ có cách phát âm gần đúng nhất. Ông nào vỗ ngực ta đây đọc đúng chỉ là người "tỏ ra hiểu biết" mà thôi.
  3. Phát âm cách nào k quan trọng, đúng sai k quan trọng, quan trọng là ra tiền.
Nói ngắn gọn hơn thì "ngôn ngữ là dùng để giao tiếp". Nếu bạn nói 1 từ, 1 tên xe hay 1 câu nào đó mà người đối diện hiểu rõ bạn đang nói gì, thì nghĩa là ngôn ngữ đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, không hơn không kém. Mục đích giao tiếp đã đạt được.
Đừng câu nệ đọc sai hay đúng, miễn là bạn nói họ hiểu là được rồi.
 
  • Like
Reactions: Matiz22