Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Chỉ trong 4 tháng đầu năm, 5 tuyến đường được cho là xảy ra nhiều vụ TNGT nhất thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 49 vụ TNGT khiến 47 người chết và 12 gười bị thương.

Những tuyến đường xảy ra TNGT nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh


Cụ thể, các tuyến đường gồm: Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Xa Lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt. Trong 4 tháng đầu năm, trên 5 tuyến đường này đã xảy ra 49 vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 47 người chết, 12 người bị thương. So với số liệu TNGT (từ ít nghiêm trọng trở lên) chung, 5 tuyến đường trọng điểm này chiếm tỷ lệ 49% về số vụ, 52% về số người chết và 46% về số người bị thương. Trên cơ sở đó, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, thành phố đã triển khai mở cao điểm thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến 5 đường trên.

Những tuyến đường xảy ra TNGT nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh


Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm 2019, phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM đã quyết liệt thực hiện các giải pháp, qua đó góp phần kéo giảm được tai nạn giao thông so với cùng kỳ. Đặc biệt là trên các tuyến đường trên.

Những tuyến đường xảy ra TNGT nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh


Thời gian thực hiện cao điểm gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 25/3 đến 31/3): Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị các nội dung phục vụ cho cao điểm. Giai đoạn 2 (từ 1/4 đến 15/5), đồng loạt ra quân thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.
Nguồn: Báo giao thông.
 

Attachments