Hạng C
22/5/14
939
48.487
93

Nhà máy mới toàn robot, gần hiện đại bằng nhà máy Vinfast rồi. (Bữa xem VF cũng toàn robot mà Gừng lại bảo năm sau phá sản.)

Kỳ này chắc Nissan sẽ bật dậy để cạnh tranh với Honda, sau đó là Toy
 
Hạng B2
31/8/12
338
1.404
93
Hiện đại quá máy móc nhiều thì con người lại ko có việc làm bác êy
 
  • Like
Reactions: dongde
Hạng C
22/5/14
939
48.487
93
Nói chớ robot làm thì chất lượng đều hơn.
Sai thì sai dây chuyền luôn, nhưng dễ bắt bệnh.
Em làm sx qua nhiều nơi, con người thì thất thường, hên là sx xe theo dây chuyền, đa số là ráp cụm linh kiện nên sai sót hạn chế nhiều rồi.

Nhìn cảnh này thì bên Mỹ công đoàn xe hơi lo là vừa, tiền công bên đó còn ghê hơn Nhật.
 
Hạng F
5/3/05
8.718
72.046
113
đây

Nhà máy mới toàn robot, gần hiện đại bằng nhà máy Vinfast rồi. (Bữa xem VF cũng toàn robot mà Gừng lại bảo năm sau phá sản.)

Kỳ này chắc Nissan sẽ bật dậy để cạnh tranh với Honda, sau đó là Toy
Cạnh tranh với Vinfast chứ
 
  • Haha
Reactions: dongde
Hạng D
21/10/08
3.646
69.979
113
Miền Không Xác Định
Nói chớ robot làm thì chất lượng đều hơn.
Sai thì sai dây chuyền luôn, nhưng dễ bắt bệnh.
Em làm sx qua nhiều nơi, con người thì thất thường, hên là sx xe theo dây chuyền, đa số là ráp cụm linh kiện nên sai sót hạn chế nhiều rồi.

Nhìn cảnh này thì bên Mỹ công đoàn xe hơi lo là vừa, tiền công bên đó còn ghê hơn Nhật.
Nhưng lạ 1 điều là các nhà máy ráp xe hơi bên US lại sử dụng ít robot so với ở Nhật và Đức trong cùng 1 hãng. Xem các clip cảm giác lao công US có thái độ lao động và thao tác không bằng 2 thằng kia, đa phần to con béo phì, người đầy mực :D.
Trong clip trên của Nissan có 1 số động tác khó của robot được nhấn mạnh: lắp cửa, lắp mặt lưới tản nhiệt, kiểm tra bề mặt sơn,.....Mà trước nay cần phải có người. 1 số việc đơn giản như tréc keo (# phun keo) người Nhật mới dạy cho robot làm được gần đây thôi, và họ rất tự hào :D. Cường quốc số 1 về robotic là phải như thế chứ :D.
 
Hạng C
13/5/12
713
11.376
93
13
Nhưng lạ 1 điều là các nhà máy ráp xe hơi bên US lại sử dụng ít robot so với ở Nhật và Đức trong cùng 1 hãng. Xem các clip cảm giác lao công US có thái độ lao động và thao tác không bằng 2 thằng kia, đa phần to con béo phì, người đầy mực :D.
Trong clip trên của Nissan có 1 số động tác khó của robot được nhấn mạnh: lắp cửa, lắp mặt lưới tản nhiệt, kiểm tra bề mặt sơn,.....Mà trước nay cần phải có người. 1 số việc đơn giản như tréc keo (# phun keo) người Nhật mới dạy cho robot làm được gần đây thôi, và họ rất tự hào :D. Cường quốc số 1 về robotic là phải như thế chứ :D.
Fan Nhật lùn đã vào