Nissan đạt mốc 150  triệu xe xuất xưởng

Theo thông báo từ Nissan, nhà sản xuất ôtô từ Nhật Bản đã vừa chính thức chế tạo hoàn chỉnh chiếc xe thứ 150 triệu - một con số thành tựu thực sự đáng kinh ngạc.
[pagebreak][/pagebreak]

Thương hiệu Nissan được thành lập vào năm 1933, và công ty đã phải mất khoảng thời gian dài đến năm 1990 để cán mốc tổng số xe sản xuất là 50 triệu. Thông qua nhiều nỗ lực cải cách và phát triển, dây chuyền nhà máy của hãng đã tăng khả năng sản xuất mạnh mẽ khi đạt ngưỡng thành công 100 triệu chiếc vào năm 2006. Và mọi thứ đã diễn tiến tốt đẹp nhanh chóng sau đó, hãng đã rút ngắn thời gian xuống mốc 11 năm chỉ để hoàn thành 50 triệu chiếc xe tiếp theo.
Nissan đạt mốc 150  triệu xe xuất xưởng

Xét về số liệu thống kê, thì sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên khi quê nhà Nhật Bản là đầu tàu sản xuất xe Nissan lớn nhất chiếm 58,9% (88.35 triệu). Các nhà máy lớn tiếp theo trong danh sách của Nissan là Mỹ với 10,8%, Trung Quốc 7,9%, Mexico 7,9%, Anh 6.2%, 5,8% và Tây Ban Nha ở vị trí cuối cùng với 2,4%.
Nissan đạt mốc 150  triệu xe xuất xưởng

Xét về các mẫu xe của hãng thì niềm tự hào “best-selling” bán chạy nhất là Nissan Sunny (còn được gọi với các tên khác là Sentra, Pulsar Almera ở nhiều nơi), và doanh số từ "vua" dẫn đầu danh sách là 15,9 triệu chiếc.
Nissan đạt mốc 150  triệu xe xuất xưởng Nissan đạt mốc 150  triệu xe xuất xưởng Nissan đạt mốc 150  triệu xe xuất xưởng Nissan đạt mốc 150  triệu xe xuất xưởng
Theo Nissan
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Chúc mừng Nissan. Như vậy là trong 84 năm hoạt động tính đến 2017 thì hãng mất 73 năm đầu để sản xuất 100 tr chiếc xe, nhưng chỉ mất thêm 11 năm để sản xuất đc 50 tr xe nữa chứng tỏ đà tăng trưởng là rất ổn định. Mẫu xe bán chạy nhất là 15 tr chiếc, chiếm chỉ 1/10 trên tổng số là cũng dễ hiểu vì Nissan là full-line automaker, tức là sản xuất xe để bán trên mọi phân khúc. Ko có nhiều nhà sản xuất ô tô làm đc điều này nên cũng có chút tự hào. Hy vọng hãng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai, dẫn đầu trong lĩnh vực ô tô điện cũng như xe tự lái để luôn xứng đáng là niềm tự hào Châu Á :)
 
Chúc mừng Nissan. Như vậy là trong 84 năm hoạt động tính đến 2017 thì hãng mất 73 năm đầu để sản xuất 100 tr chiếc xe, nhưng chỉ mất thêm 11 năm để sản xuất đc 50 tr xe nữa chứng tỏ đà tăng trưởng là rất ổn định. Mẫu xe bán chạy nhất là 15 tr chiếc, chiếm chỉ 1/10 trên tổng số là cũng dễ hiểu vì Nissan là full-line automaker, tức là sản xuất xe để bán trên mọi phân khúc. Ko có nhiều nhà sản xuất ô tô làm đc điều này nên cũng có chút tự hào. Hy vọng hãng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai, dẫn đầu trong lĩnh vực ô tô điện cũng như xe tự lái để luôn xứng đáng là niềm tự hào Châu Á :)
Cảm ơn bình luận của bạn. Yup!
 
Hạng F
29/10/16
11.583
22.221
113
Pháp
Nhưng có điều không biết là vỏ Nhật máy Pháp hay không vì 6 tháng đầu năm nay (2017) tập đoàn Nissan-Renault đã đứng đầu về doanh số, các bạn xem trên internet sẽ thấy, sợ là da vàng mủi tẹt mà máu là Pháp đó nhé ...thành con lai rồi
 
Hạng D
30/3/09
1.112
1.196
113
Nissan mà nhanh tay phân phối về vn pickup size lớn Titan thì ngon nhỉ