Hạng D
2/12/03
1.545
3.917
113
Vietnam
Nước Đức cấm xe động cơ đốt trong vào năm 2030
Quê hương những nhà phát minh động cơ xăng, diesel và ô tô xăng Nicolas Otto, Karl Benz, Gottleib Daimler và Rudolf Diesel trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm xe xăng dầu. Một quan chức cao cấp chính phủ đã tuyên bố vào năm 2030 tất cả xe đăng ký bán ở thị trường Đức phải là xe không phát thải.[pagebreak][/pagebreak]
Ông Rainer Baake, Thứ trưởng Kinh tế Đức đã tuyên bố xe mới phải là xe không phát thải để đáp ứng mục tiêu giảm 80% phát thải của quốc gia vào năm 2050. “Thực tế là phát thải CO2 ở các phương tiện giao thông không hề giảm kể từ năm 1990 đến nay,” Ông Baake giải thích tại diễn đàn do báo Tagesspiegel, Đức tổ chức.​
Xe điện ở Đức bán rất chậm, tính đến nay mới chỉ có khoảng 25.000 xe đăng ký, trong khi 14,5 triệu xe diesel đang lăn bánh trên đường.​
Vụ bê bối diesel diễn ra với quy mô lớn cho thấy có sự mâu thuẫn giữa kết quả kiểm tra và thực tế phát thải, nghĩa là phát thải của xe diesel lớn hơn thực tế rất nhiều.​
Mới đây, chính phủ Đức đã tài trợ cho người mua xe EV với hy vọng đến năm 2020 có 500.000 đăng ký và 6 triệu EV và hybrid đăng ký vào năm 2030.​
Nắm bắt được xu hướng của chính phủ, các nhà sản xuất ô tô lớn ở Đức đã sẵn sàng sản xuất xe không phát thải. BMW đang phát triển i3, i8 phiên bản thuần điện sẽ ra mắt vào năm tới. Mới đây Volkswagen nuôi tham vọng bán 3 triệu EV vào năm 2025. Trong khi Mercedes-Benz tuyên bố xe pin nhiên liệu hydrogen mới có phạm vi hoạt động 500 km sẽ đi vào sản xuất vào năm tới và phát hành 4 kiểu mẫu EV vào 2020.​
Đầu năm nay, Rotterdam, Hà Lan đã cấm xe diesel sản xuất trước năm 2001. Paris thủ đô Pháp và chính phủ Na Uy cũng bày tỏ ý định cấm xe diesel trong tương lai gần.​
Thông tin từ Autocar.co.uk
 
Hạng C
23/11/14
824
1.204
93
Một quan chức chính phủ? Không thể đại diện cho CP Đức được rồi. Còn mấy ông nghị viện bỏ phiếu nữa. Brexit hôm nay, thủ tướng Ca Mê Run còn không tự quyết định được nữa là 1 ông Thứ trưởng trong nội các.
 
Hạng C
1/8/14
752
608
123
45
Một quan chức chính phủ? Không thể đại diện cho CP Đức được rồi. Còn mấy ông nghị viện bỏ phiếu nữa. Brexit hôm nay, thủ tướng Ca Mê Run còn không tự quyết định được nữa là 1 ông Thứ trưởng trong nội các.
Angela Markel còn không dám chém nữa mà ! Chắc cán bộ Huyện nào bên Đức đây ! Chắc dân Đông Đức cũ còn sót lại .
 
  • Like
Reactions: phuongbase
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Tay thứ trưởng này không dám khoác lác đâu. Có lẽ đây là qả bóng thăm dò của chính phủ Đức tung ra trước dự thảo luật.
 
Hạng B2
26/11/15
113
144
43
vanhoagiaothong.com
Thực sự em đang nghĩ vợ 2 của mình sẽ là một chiếc EV, vẫn đang mơ lắm em Tesla :D
Không biết ý nghĩ này len lỏi vào đầu em lúc nào, em cũng chưa có đi xem chiếc Model S khi nào nhưng thực sự thấy thích :D
 
Hạng B2
20/6/16
142
121
43
31
mấy con xe động cơ đốt trong chắc sẽ đc đưa tới các nuớc kém phát triẻne như VN, chúng ta 10 năm nữa sẽ mua đc bim mer audi chuẩn nội địa Đức :))