Hạng D
30/5/12
2.632
5.811
113
Em ơi Sài Gòn phố
Chào các bác.

Tình hình là có 1 số ngã ba, ngã tư mà phía bên phải là cây xăng và đường vào và ra cây xăng rất to. Em ví dụ ngã ba Trương Công Định - Trường Chinh, từ Trương Công Định quẹo phải vào Trường Chinh. Thật ra những đoạn đường này xe tải và taxi rất hay quẹo phải rồi chạy luôn khi đèn đỏ. Có hôm em hỏi 1 bác tài taxi nếu công an bắt thì sao, bác tài nói : nếu công an chặn thì mình nói mình vào đổ xăng, nhưng tại thấy cây xăng đông quá nên đi luôn.
Vậy em hỏi các bác mình dùng phương pháp của bác tài này đối phó với công an để quẹo phải ở những khúc cua này được không các bác ?
 
Hạng B1
26/12/12
98
0
0
thông thường có mũi tên chỉ bên phải đèn màu xanh, trong khi đèn thì thẳng đỏ thì quẹo phải vô tư.
 
Hạng D
4/2/12
3.202
11.530
113
Khúc này dừng bác ơi....cãi lý nếu vui thì xxx cho đi ko thì bị vịn ah.
Mình kèo dưới , đừng manh động :))
 
Hạng B2
6/11/12
185
94
28
Gấp chi dữ vậy bác,rất không nên đi như kiểu xe 2 bánh:mad:; trừ khi quẹo mà có tiểu đảo.
 
Hạng C
26/12/12
950
16
18
theo em biết thì ở VN chưa thấy ngã 4 nào có đèn đỏ mũi tên xanh (nghĩa là đèn đỏ được phép rẽ phải) như ở nước ngoài đâu bác. Tốt nhất nên dừng lại cho chắc. Chẳng mất thêm bao nhiêu thời gian đâu.
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Bác xác định rõ lại định nghĩa phương tiện giao thông không được lưu thông vượt đèn đỏ hay phương tiện không được lưu thông khi đèn đỏ nhé:).
Trường hợp trên, nếu có đèn đỏ phía trước, bên phải có nhánh rẽ hay vào cây xăng trước khi có cột đèn đỏ thì vẫn có quyền rẽ vào và tiếp tục đi, cái này CSGT không có quyền phạt mà chỉ sợ thằng chủ cây xăng bực mình kiếm chuyện:).
Còn nếu hiểu theo định nghĩa phải dừng khi đèn đỏ: ví dụ bác đi cách đèn đỏ khoảng 150m, nhìn thấy đèn đỏ thì bắt buộc phải dừng lại ở bất kỳ chỗ nào hay sao???:):)
 
Hạng C
26/12/12
950
16
18
F1racer nói:
Bác xác định rõ lại định nghĩa phương tiện giao thông không được lưu thông vượt đèn đỏ hay phương tiện không được lưu thông khi đèn đỏ nhé:).
Trường hợp trên, nếu có đèn đỏ phía trước, bên phải có nhánh rẽ hay vào cây xăng trước khi có cột đèn đỏ thì vẫn có quyền rẽ vào và tiếp tục đi, cái này CSGT không có quyền phạt mà chỉ sợ thằng chủ cây xăng bực mình kiếm chuyện:).
Còn nếu hiểu theo định nghĩa phải dừng khi đèn đỏ: ví dụ bác đi cách đèn đỏ khoảng 150m, nhìn thấy đèn đỏ thì bắt buộc phải dừng lại ở bất kỳ chỗ nào hay sao???:):)
Bác dừng chỗ nào trước vạch cũng được nhưng đừng gây cản trở người khác là ok :D
 
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.837
422
113
TomIT nói:
Gấp chi dữ vậy bác,rất không nên đi như kiểu xe 2 bánh:mad:; trừ khi quẹo mà có tiểu đảo.

Em cũng chạy theo cách này. Chỉ quẹo phải đèn đỏ khi có tiểu đảo.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Đèn đỏ là cấm tiệt, và chỉ được phép khi xxx biểu quẹo, hay có tiểu đảo, biển phụ cho quẹo (2B). Tranh thủ chui cây xăng là 2B thôi.