Hạng D
2/12/03
1.556
3.950
113
Vietnam
Ô tô công nghệ cao đem Detrot và Thung lũng Silicon lại gần với nhau
Cách đây 5 năm chưa hề xảy ra việc 2 ngành công nghiệp Tin học và Cơ khí Ô tô lại gần nhau. Nhưng nay đã khác, đang diễn ra cuộc cạnh tranh quyết liệt đồng thời hợp tác chặt chẽ giữa 2 ngành công nghiệp.
[pagebreak][/pagebreak]

Tại Palo Alto, nơi được mệnh danh là Thung lũng Silicon, thủ phủ của ngành công nghệ thông tin Mỹ đã mọc lên phòng thí nghiệm của Ford chỉ cách hội sở của Google 10 km. Tại đây, đội ngũ nhân viên của Ford đang miệt mài chế tạo ô tô tự lái.

Có thể nói ranh giới giữa 2 ngành công nghiệp đang được xóa mờ. Tại Thung lũng Silicon đan xen với tổng hành dinh của các công ty tin học người ta thấy có sự xuất hiện của văn phòng các công ty ô tô và các nhà cung cấp phụ kiện ô tô.

Các công ty ô tô tìm đến Thung lũng Silicon để phát triển hệ thống thông tin giải trí công nghệ cao và công nghệ ô tô tự lái. Các công ty công nghệ thông tin tiếp cận các nhà sản xuất Detroit để hiểu rõ hơn nhu cầu của ngành công nghiệp ô tô và tìm cách nhúng phần mềm của mình vào những kiểu mẫu xe công nghệ cao.

Niall Berkerey chuyên gia của công ty sản xuất phần mềm định vị Telenav có trụ sở chính ở California, người phụ trách chi nhánh của Telenav ở Detroit nói : “ Đây là sự thụ phấn chéo, công ty chúng tôi nghiên cứu cả 2.”

Không chỉ vậy, giữa 2 ngành công nghiệp còn diễn ra cuộc chiến “săn đầu người”. Mới đây Apple đã thuê được “sếp” quản lý chất lượng của Fiat Chrysler và người phụ trách bộ phận phát triển của Tesla. Công ty Taxi Uber thu nạp 40 nhà nghiên cứu và khoa học gia của phòng thí nghiệm Carnegie Mellon Pittsburgh. Ngược lại, Ford đã thuê các cựu kỹ sư của Apple làm việc cho phòng thí nghiệm của Ford ở Palo Alto. General Motors đã chiêu mộ được nhà nghiên cứu Frankie James của Nasa về phụ trách phòng thí nghiệm của mình ở Palo Alto.

Theo Tập đoàn Tư vấn Boston, hiện nay một chiếc xe công nghệ cao như xe của Tesla được trang bị 40 bộ vi xử lý để xử lý 4.200 tín hiệu xuất phát từ động cơ, hộp số cho đến camera và radio. Tương lai hàm lượng công nghệ thông tin trong ô tô ngày càng cao hơn. Nhiều người nhận định ô tô tương lai sẽ là một cỗ máy vi tính đặt trên 4 bánh.

Nvidia, công ty danh tiếng về chip điện tử cho các game nay đảm đương thêm chức năng sản xuất màn hình cảm ứng 17 inch cho Tesla và cung cấp các thành phần thử nghiệm công nghệ xe tự lái cho Audi.

Các hãng ô tô sắp tới sẽ phải đối mặt với cuộc xâm lấn của các công ty tin học như Google và Apple. Google tuyên bố chậm lắm là 5 năm nữa xe tự lái của họ sẽ có mặt trên thị trường. Apple hiện đang tuyển các kỹ sư của Tesla, Ford và các công ty ô tô khác để phục vụ cho một dự án tuyệt mật.

Một câu hỏi lớn đang đặt ra đối với các nhà sản xuất ô tô : làm thế nào để có thể tiếp tục cuộc chơi ?
Theo: Detroitnews
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Kế tiếp thời đại SmartPhone là thời đại SmartCar.
Cũng như SmartPhone, trước đây 10 năm ở VN cực hiếm, nay đã đầy đường. SmartCar sẽ trở nên phổ thông ở VN sớm hơn chúng ta tưởng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Thủ phủ của silicon valley là San Jose, cóc phải Palo Alto nhé.
Google head office nằm ở Mountain View thành phố kế cận Palto Alto.
Palo Alto cũng như Mountain View và San Jose là nằm trong đia phận của quận Santa Clara bắc california.Còn Tesla nhà máy lắp ráp nằm ở thành phố Fremont sát bên Milpitas phía bắc của San Jose( Milpitas cũng nằm trong đia phận của Santa Clara County )
 
Hạng B2
24/2/15
170
168
58
41
Em thì thấy dinh thự mấy sếp thung lũng silicon đặt tại Palo Alto nhiều lắm.
 
Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
Nhưng chiếc xe này sẽ đc lắp cảm biến 9 chiều để dự báo va chạm, vì vậy nó sẽ an toàn hơn xe người lái. Hiện nay xe người lái mới chỉ có tác động một phần nhỏ bởi công nghệ thôi.
Cái nguy hiểm nhất với nó k phải là vật cản trên đường mà là hacker. Nhưng giống như máy bay rồi nó sẽ được hoàn thiện.

Tuy nhiên càng nhiều công nghệ thì càng nhanh hỏng, nên có một mối đe dọa ảnh hưởng đến sự tồn vong của xe k người lái chính là đối thủ trực tiếp đến từ Toy với những chiếc hộp sắt di động lắp động cơ từ những năm 80 của thế kỷ trước vô cùng bền lành.
 
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Em thì thấy dinh thự mấy sếp thung lũng silicon đặt tại Palo Alto nhiều lắm.
West Palo Alto toàn dân giàu ở không.Đường xá thì nhỏ nhưng rợp bóng cây xanh.Lái xe chạy trong local West Palo Alto thấy bóng cây phủ trên đầu xe
Ờ Bắc Cali Mỹ trắng dân giàu ở Palo Alto khá đông, kế đến là mấy thành phố giáp ranh với San Jose như Los Gatos,Campbell,Mountain View.San Jose thì dân châu Á ( Vn, Phi.Ấn ) và Mễ chiếm phần lớn
Còn East Palo Alto phía giáp freeway 101 thì trước đây cũng hơi phức tạp vì Mỹ đen nhiều,Giờ thì cũng đỡ hơn trước nhiều rồi