Hạng D
2/12/03
1.545
3.918
113
Vietnam
Ô tô Nhật thống trị danh sách những công ty sáng tạo
Nếu hoạt động nghiên cứu & phát triển của các công ty được đo lường bằng số bằng sáng chế, công nghiệp ô tô Nhật dẫn đầu bởi Toyota và Honda vượt qua các đối thủ cạnh tranh.
[pagebreak][/pagebreak]

Cả 3 gả võ sĩ Sumo: Toyota, Honda và Nissan đều được xếp vào danh sách “top 100 những công ty Sáng tạo nhất trên Thế giới”do Thomson Reuter, tập đoàn truyền thông Mỹ, phát hành vào tuần trước.

Năm nhà cung cấp Nhật Bản là Aisin Seki, Bridgestone, JTEKT, Yamaha, Yazaki cũng có trong danh sách.
Mặc dù một vài nhà cung cấp không phải là Nhật Bản có trong danh sách như Valeo của Pháp, Johnson Control của Mỹ. Nhưng không có nhà sản xuất ô tô nào ngoài Nhật lọt vào “top 100”.

Một số tập đoàn sản xuất thiết bị hỗn hợp cho ô tô và không ô tô cũng có trong danh sách. Chẳng hạn như những tên tuổi : Panasonic, Dow Chemical, Freescale, DuPont và Honeywell.

Trong nhóm công ty thiết bị hỗn hợp bao gồm cả các công ty có cung cấp cho ô tô và không cung cấp cho ô tô trong năm nay, công ty Nhật chiếm 40, trong khi Mỹ chiếm 35.

Nhà phân tích cao cấp Bob Stembridge của Thomson Reuter nói “Người Nhật thống trị từ năm này đến năm khác. Họ đổi mới với tốc độ đáng kinh ngạc.” Ông nói thêm “Toyota và Honda lọt vào danh sách 5 năm liên tiếp, xứng đáng là người dẫn đầu công nghiệp ô tô trong sáng tạo.”

Tuy nhiên khảo sát của Thomson Reuter không đánh giá được giá trị và ý nghĩ của phát minh sáng chế, nghiên cứu xếp hạng căn cứ vào 3 yếu tố sau :
-Có bao nhiêu bằng sáng chế được cấp.
-Có bao nhiêu lĩnh vực được cấp bằng sáng chế
-Bằng sáng chế được các công ty khác tham khảo bao nhiêu lần.
Ô tô Nhật thống trị danh sách những công ty sáng tạo
Hồi tháng Giêng, Thomson Reuter có phát hành 1 báo cáo tổng kết “Top 5” từ 2009 đến 2013 là Toyota, Bosch, Hyundai, Honda và Denso.

Báo cáo tổng kết cũng phân tích từng lĩnh vực công nghệ:
.Hỗ trợ lái xe bao gồm phát hiện điểm mù, phanh thông minh, phát hiện người đi bộ, người đứng đầu là Bosch.
.Tiết kiệm nhiên liệu đứng đầu là Hyundai.
.Màn hình hiển thị trước mặt (head-up display) đứng đầu là Johnson Control mà sau này đã bán bằng sáng chế trong lĩnh vực này cho Visteon và Universal Display.
.Công nghệ tự lái, dẫn đầu là Toyota và GM.

Stembridge cũng lưu ý rằng hiện nay ranh giới giữa công nghệ ô tô và không ô tô trở nên mập mờ. Các công ty như Google, Apple đang tìm cách tích hợp điện thoại thông minh vào hệ thống thông tin giải trí của ô tô. Các tập đoàn như Panasonic, Dow Chemical và Freescale tìm ra cách ứng dụng những công nghệ không ô tô vào ô tô.

Công nghiệp ô tô là một ví dụ hoàn hảo cho cuộc cách mạng tin học hóa. Gần đây công nghiệp cơ khí ô tô và những con chip đã hòa quyện lấy nhau.
Theo: Autonews
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Mỹ ít bằng phát minh hơn, nhưng bằng phát minh của Mỹ thường mang tính chất đột phá, bằng phát minh của Nhật mang tính chất triển khai.
 
Hạng D
15/11/13
3.840
4.658
113
Ơ... Sao người ta cứ nói bọn Nhật bảo thủ, ô tô Nhật ít công nghệ hiện đại mà ta?
Nhật nhiều phát minh. Nhưng người Nhật bảo thủ, họ không dám áp dụng phát minh đó vào xe mà phải đi thử rất nhiều lần xem nó có bền không. Và một khi họ đã áp dụng phát minh vào xe rồi thì họ quyết tâm bằng mọi cách để thu hồi vốn R&D và thậm chí lời gấp 2 luôn. Ví dụ như cái động cơ D-4D 2.5L thần thánh của Fortuner đã có mặt trên đời từ đầu thế kỉ này, đến nay là năm 2015 mà vẫn được sử dụng trên xe mới của xứ thiên đường.

Còn người Đức có được phát minh nào thì họ áp dụng ngay vào xe trong thời gian sau đó. Một số công nghệ vốn xuất phát từ trường đua ra cũng được người Đức áp dụng ngay vào xe thương mại.
 
Hạng B2
29/7/15
120
47
28
51
Người Nhật họ vẫn ko ngừng phát minh và cả thế giới được hưởng những công nghệ đó trừ xứ Vịt mình. Buồn thật!
 
Hạng D
31/3/14
1.355
1.009
113
Ơ... Sao người ta cứ nói bọn Nhật bảo thủ, ô tô Nhật ít công nghệ hiện đại mà ta?

Cứ google Toyota, Mazda engine và các thể loại khác engine là hiểu Nhật có nhiểu hay ít công nghệ hơn. Riêng máy tôi nghĩ phải hơn Âu Mỹ 5 - 7 năm.
 
  • Like
Reactions: bl3399
Hạng D
26/11/15
1.321
968
113
31
Tiết kiệm nhiên liệu đứng đầu là Hyundai.
Ai nói xe hàn không tiết kiệm nhiên liệu nhỉ