Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.388
17.972
113
Lâm Đồng
Ola Kallenius trở thành chủ tịch mới của Daimler
Daimler AG vừa công bố những thông tin vô cùng quan trọng về việc thay đổi nhân sự cấp cao của tập đoàn. Theo đó, vị chủ tịch/CEO tại vị Dieter Zetsche sẽ thay thế ông Manfred Bischoff trong vai trò lãnh đạo ban giám sát. Còn Ola Källenius sẽ trở thành chủ tịch/CEO mới kiêm trưởng bộ phận Mercedes-Benz Cars.
[pagebreak][/pagebreak]

Trong thông cáo của mình Daimler cho biết ông Ola Kallenius sẽ trở thành chủ tịch mới của tập đoàn từ năm 2019. Điều này đồng nghĩa với việc xuống chức của “quý ngài râu trắng” Dieter Zetsche vào năm sau. Tuy nhiên, sau 2 năm “nghỉ ngơi”, Zetsche sẽ quay trở lại Daimler AG và thay thế ông Manfred Bischoff trong vai trò lãnh đạo ban giám sát - Supervisory Board vào năm 2021.

Ola Kallenius trở thành chủ tịch mới của Daimler

Ola Kallenius sẽ thay thế Dieter Zetsche trở thành chủ tịch/ CEO của Daimler AG vào năm 2019

Ola Kallenius là CEO đầu tiên của Daimler không phải là người Đức. Người đàn ông 49 tuổi mang quốc tịch Thụy Điển này hiện tại đang là trưởng nhóm nghiên cứu của bộ phận phát triển xe Mercedes-Benz. Kallenius cũng từng là cựu trưởng bộ phận AMG vào những năm 1990.

Lý do khiến tập đoàn lớn của Đức thay đổi nhân sự cấp cao không được tiết lộ và gây nhiều thắc mắc cho báo giới. Bởi đến năm 2021, thì ông Dieter Zetsche mới nhận chức mới nhưng từ năm 2019 ông này đã phải nhường chức CEO cho “đàn em”. Nhiều ý kiến cho rằng Daimler và các hãng xe Đức nói chung đang vướng phải nhiều rắc rối liên quan đến scandal phát thải nhiên liệu và thỏa thuận ngầm nên đây là cách để giữ lại danh tiếng cho tập đoàn và dễ dàng giải quyết vấn đề hơn. Ngoài ra, với vai trò từng là trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển, vị CEO mới - Ola Kallenius sẽ gương mặt sáng giá và phù hợp hơn, đưa tập đoàn đến kỷ nguyên mới của xe điện và xe tự động.

Tập đoàn cũng chỉ định Markus Schäfer sẽ trở thành trưởng ban nghiên cứu và phát triển xe Mercedes-Benz, thay thế cho Ola Källenius.


Ola Kallenius trở thành chủ tịch mới của Daimler

Dieter Zetsche

Ola Källenius gia nhập tập đoàn Daimler từ năm 1993 sau khi học về quản trị và tài chính ở Thụy Điển và Thụy Sĩ. Sau công việc tại nhà máy Mercedes ở Alabama, Mỹ thì ông chuyển qua quản lý mảng xe hiệu suất cao của McLaren Automotive và tiếp quản bộ phận AMG của Mercedes từ năm 2010-2013. Ông được ban quản trị của Daimler AG bầu chọn trở thành thành viên ban quản trị nhóm nghiên cứu và phát triển xe Mercedes-Benz từ tháng 1 năm 2017. Vào tháng 2/2017 thì ban giám sát của Daimler AG đã gia hạn hợp đồng với Källenius thêm 5 năm cho tới tháng 2/2022.

Trong khi đó Dieter Zetsche là thành viên của ban quản trị từ tháng 12/1998 và trở thành chủ tịch ban quản trị DaimlerChrysler AG từ tháng 1/2016. Ông cũng kiêm luôn chức trưởng ban Mercedes-Benz Cars từ năm 2005.

Ola Kallenius trở thành chủ tịch mới của Daimler

Ola Kallenius trở thành chủ tịch mới của Daimler Ola Kallenius trở thành chủ tịch mới của Daimler Ola Kallenius trở thành chủ tịch mới của Daimler Ola Kallenius trở thành chủ tịch mới của Daimler Ola Kallenius trở thành chủ tịch mới của Daimler

Theo Daimler​
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
28/6/16
1.514
1.717
113
Túm lại là cứ sản xuất ra con xe sang đẳng cấp, đẹp, lái sướng, ngồi cũng sướng và rất an toàn là được.
 
  • Like
Reactions: S600MB