Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.383
17.968
113
Lâm Đồng
Pagani Huayra BC cực độc về tay đại gia Mỹ
Chỉ một ngày sau khi chiếc Lamborghini Centenario đầu tiên cập bến tại Hoa Kỳ, giới mê xe lại được phen bị sốc với chiếc Pagani Huayra BC màu xanh carbon cực độc được cho là của triệu phú Mỹ Kris Singh.[pagebreak][/pagebreak]

Kris Singh hiện là giám đốc một công ty đầu tư kiêm nhà sưu tập siêu xe có tiếng tại Mỹ. Trong garage của đại gia này hiện đang có những mẫu siêu xe thuộc dạng đắt và hiếm có trên thế giới như Lamborghini Veneno Coupe và mui trần, Pagani Huayra La Monza Lisa Koenigsegg Agera XS hay Lamborghini Aventador LP720-4 Anniversario Roadster và chiếc Huayra BC vừa được vị đại gia này sở hữu sẽ làm tăng độ khủng của bộ sưu tập này.
Pagani Huayra BC cực độc về tay đại gia Mỹ

Chiếc Pagani Huayra BC mà Kris Singh vừa mới tậu có tên là Huayra BC Macchina Volante với ngoại thất carbon màu xanh và một vài điểm nhấn khí động học bằng carbon đen. Mâm xe 7 chấu kép màu đen bóng với viền xanh và kẹp phanh cỡ lớn màu xanh. Thêm nữa là chi tiết dãy 3 sọc màu như quốc kỳ ý trên cánh gió sau. Chiếc Huayra BC của Kris Singh còn có chi tiết hút gió sau làm mát động cơ tương tự như trên Zonda Cinque. Đây là chi tiết lần đầu xuất hiện trên Huayra BC.

Bên cạnh ngoại thất độc đáo, nội thất cũng khá đặc biệt khi kết hợp màu xanh sáng, nhôm màu đen, sợi carbon lộ thiên, da Alcantara màu đen và khâu tương phản màu xanh lục, trắng và đỏ.

Giống như những chiếc Huayra BC khác, chiếc Huayra BC Macchina Volante của Kris Singh được trang bị động cơ AMG V12, tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.099 Nm. So với phiên bản tiêu chuẩn, Pagani Huayra BC mạnh hơn 60 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động Xtrac 7 cấp hoàn toàn mới.
Pagani Huayra BC cực độc về tay đại gia Mỹ
Pagani Huayra BC được đặt tên theo ông Benny Caiola (BC), một người bạn thân của nhà sáng lập nhãn hiệu siêu xe Ý. Đồng thời, Caiola cũng là khách hàng đầu tiên của nhãn hiệu siêu xe Pagani. Huayra BC trên thực tế là phiên bản có công nghệ tiên tiến nhất của dòng siêu xe được mệnh danh "thần gió".

Được thiết kế theo cảm hứng từ hai đàn anh Zonda R và Zonda Cinque vốn phù hợp với đường đua hơn đường phố, Pagani Huayra BC chỉ nặng 1.350 kg. Như vậy, so với xe tiêu chuẩn, Pagani Huayra BC nhẹ hơn 132 kg nhờ vật liệu tổng hợp mới.

Được biết đây là chiếc Pagani Huayra BC thứ 2 xuất hiện tại Mỹ và là 1 trong vỏn vẹn 20 chiếc Huayra BC trên toàn thế giới mà Pagani dự định xuất xưởng. Pagani Huayra BC có mức giá khởi điểm 2,3 triệu Euro, tương đương 2,5 triệu USD, khoảng 56 tỷ Đồng.

Theo Pagani Miami
 
  • Like
Reactions: thaigia
Hạng B2
28/7/14
176
70
28
ở một nơi đồng tiền mất giá mà con mua được nữa lag các đại gia của Mỹ.