Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.382
17.967
113
Lâm Đồng
Lái xe tại Paris sẽ khó lòng chạy thoải mái khi thành phố này quyết định siết tốc độ giới hạn xuống còn 30km/h.

083121_paris_speed_limit_web_0.jpg


Kể từ ngày 30/8/2021, Paris áp dụng quy định giới hạn tốc độ 30 km/h đối với ôtô trên hầu hết các trục đường giao thông của thành phố này. Một số ngoại lệ hiếm hoi có vận tốc giới hạn cao hơn gồm đại lộ Champs Elysees (50 km/h) hay đường vành đai Peripherique (70 km/h).

Trước đây, vận tốc giới hạn 30 km/h đã được áp dụng ở nhiều khu vực của Paris. Đến nay, quy định này được ban hành rộng rãi trên toàn thủ đô.

Khoảng 60% đường phố của thủ đô đã bị giới hạn tốc độ. Kể từ khi thị trưởng Hidalgo nhậm chức, nhiều tuyến đường được giảm xuống làn đường đơn hoặc chuyển sang hoàn toàn dành cho người đi bộ. Nhiều vùng ngoại ô cũng áp đặt giới hạn 30 km/h của riêng họ trên các đường dân cư.

Theo cơ quan thống kê giao thông địa phương, tốc độ trung bình khi lái xe ở trung tâm Paris từ 7h sáng đến 9h tối là 11.6 km/h và 30.9 km/h trên đường vành đai.

Paris-Limits-Car-Speed.jpg


Chỉ thị trên nằm trong cam kết của thị trưởng Paris Anne Hidalgo nhằm giảm bớt diện tích không gian công cộng dành cho ô tô. Nó nhằm mục đích thúc đẩy di chuyển "mềm" trong thành phố, tức là sẽ giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn, hạn chế những vụ tai nạn nghiêm trọng. Đồng thời thúc đẩy đi bộ, đi xe đạp và phương tiện giao thông công cộng thay vì sử dụng ô tô.

Ngoài ra, thị trưởng Hidalgo thúc đẩy kế hoạch bằng việc xóa bỏ 60.000 trong tổng số khoảng 140.000 chỗ đậu xe trên đường phố của thành phố. Đồng thời, xe máy, xe tay ga cũng sẽ bắt đầu phải trả phí đỗ xe trong năm tới khi giá đậu xe ô tô theo giờ cũng sẽ tăng lên.

Vị thị trưởng này cũng đã gặp không ít chỉ trích cáo buộc bà về các chính sách chống ô tô đã gây ra nhiều rắc rối về giao thông cho người dân, đặc biệt là đối tượng sống vùng ngoại ô và cần ô tô để di chuyển đến nơi làm việc trong thành phố.

paris-street.jpg


Tuy nhiên, không chỉ Paris mà gần 200 thị trấn ở Pháp cũng thực thi giới hạn tốc độ tương tự. Lyon, thành phố lớn thứ ba ở Pháp, dự kiến sẽ làm như vậy vào năm tới.

Các quốc gia châu Âu khác cũng đã áp dụng chính sách tương tự ở nhiều thị trấn, bao gồm Hà Lan và Tây Ban Nha. Mặt khác, London đã áp đặt giới hạn 20 dặm/giờ (32 km/h).

Do đó, nếu có ý định đi du lịch đến Châu Âu trong tương lai gần, các bác nên nghiên cứu trước về giới hạn tốc độ áp dụng trên các tuyến đường bạn đang đi để tránh những bất tiện và tiền phạt.

960x614_rue-30-kmh-paris-illustration.jpg


Các bác nghĩ sao về việc hạn chế tốc độ còn 30 km/h?
 
Hạng B2
5/7/18
436
397
63
Các khu vực CBD của Paris hay nhiều TP khác thì nó giống như phố cổ HN, có muốn đi nhanh cũng không được. Nhưng không thể lấy các ví dụ này để áp dụng như ở VN. Phố nhỏ ở Paris chiếm 60% trong khi phố nhỏ ngõ nhỏ thế này ở HN và SG chắc chỉ 20%
 
Hạng B2
25/10/10
243
162
43
Diện tích tp Paris là 105km2 diện tích tp.hcm là 2061km2 Hà Nội 3359km2. Tôi đố mấy ông fix tốc độ xuống 30 ở 2 TP lớn VN rồi xem tấu hài.
Em nghĩ ở nước mình cũng sẽ chỉ áp dụng 1 số tuyến phố nhỏ thôi chứ làm gì áp cả tp luôn được. Chưa có thông tin chính thức mà.
 
Hạng B2
25/10/10
243
162
43
"trong đó có thể giảm tốc độ tối đa trong khu đông dân cư từ 50km/h hiện nay xuống 30km/h để kéo giảm tai nạn giao thông"
đề xuất trong "khu đông dân cư" kiểu như khu phố có đường nhỏ ý, mà nói chung còn nhiều ý kiến phản bác lắm cho nên ko dễ để áp dụng đâu bác. Còn hiện tại hôm qua e ra phố thấy vắng tanh, chạy thoải con gà mái quá. :D:D:D