Tập Lái
21/12/12
49
114
33
Báo Dân Trí và một số báo khác có đăng nhận định "Giảm lệ phí trước bạ, Hà Nội sẽ thất thu hơn 500 tỷ đồng"
Theo các bác thì thế nào, nhưng theo tôi rõ ràng là hoàn toàn ngược lại.
Tôi dẫn chứng nhé:
Hiện nay trước bạ quá cao (10% đối với xe cũ, từ 10% -> 20% đối với xe mới)
Nếu các bác mua xe cũ thì sao?.... làm giấy công chứng Ủy quyền ( nghĩa là mượn xe) thì nhà nước có thu được 500 tỷ kia không với cái "lệ phí trước bạ cắt cổ" kia. Theo quan điểm khách quan chắc chỉ khoảng 1 hoặc 2% người dân chấp nhận sang tên đổi chủ. VD một chiếc xe trị giá 500 triệu thì các bác chỉ thu được 50 triệu đến 100 triệu. Còn ngược lại nếu giảm xuống còn 2%, tôi nghĩ chắc các bác thu được khoảng 80% (theo quan điểm khách quan) có nghĩa là khoảng 800 triệu, như vậy là thiệt hay lợi... các bác trả lời giúp nhe.... Thiệt đúng là "Phải biết nhìn xa trông rộng, chứ đừng như ếch ngồi đáy giếng"