Hạng D
23/5/07
1.206
17
0
53
Thưa các bác, em chưa hiểu hết ý nghĩa của các vạch sơn trên đường: 1 vạch liền, 2 vạch liền. màu trắng, màu vàng
Mong các bác cho em biết với.
 
Hạng B2
15/1/10
487
6
18
52
2 cái kia thế nào nhỉ? em cũng ko biết nữa. chỉ biết mỗi cái màu vàng là cấm đè, cấm vượt, phải nối đuôi nhau mà đi. ko biết 2 cái kia có giống thế ko? hay là vẫn vậy mà kẻ thành màu vàng cho dễ quan sát chăng??
 
Tập Lái
30/9/09
47
1
8
Tony Hailua nói:
Thưa các bác, em chưa hiểu hết ý nghĩa của các vạch sơn trên đường: 1 vạch liền, 2 vạch liền. màu trắng, màu vàng
Mong các bác cho em biết với.
Em hóng hớt tí, có gì chỉ bảo thêm:

- Vạch liền đơn (màu trắng): dùng để phân chia đường thành 2 chiều hoặc để phân chia phần đường dành cho xe thô sơ và xe cơ giới. Các loại xe chạy trên đoạn đường có kẻ vạch dọc liền không được vượt ôtô trước hoặc lấn đè vạch.

- Vạch liền đôi (màu trắng): thường kẻ giữa tim đường xa lộ, đại lộ có tốc độ cao hoặc thường kẻ ở đoạn đường vòng, nguy hiểm. Xe ôtô chạy trên đoạn đường có kẻ vạch dọc liền đôi không được vượt qua xe trước hoặc đè vạch.

- Vạch liền đơn (màu vàng): kẻ sát lề (25cm) -> đoạn đường này cấm đậu, cấm dừng.
- Vạch đứt khúc (màu vàng): kẻ sát lề (25cm) -> đoạn đường này cấm đậu.
 
Hạng D
23/5/07
1.206
17
0
53
WiLacetti nói:
Tony Hailua nói:
Thưa các bác, em chưa hiểu hết ý nghĩa của các vạch sơn trên đường: 1 vạch liền, 2 vạch liền. màu trắng, màu vàng
Mong các bác cho em biết với.
Em hóng hớt tí, có gì chỉ bảo thêm:

- Vạch liền đơn (màu trắng): dùng để phân chia đường thành 2 chiều hoặc để phân chia phần đường dành cho xe thô sơ và xe cơ giới. Các loại xe chạy trên đoạn đường có kẻ vạch dọc liền không được vượt ôtô trước hoặc lấn đè vạch.

- Vạch liền đôi (màu trắng): thường kẻ giữa tim đường xa lộ, đại lộ có tốc độ cao hoặc thường kẻ ở đoạn đường vòng, nguy hiểm. Xe ôtô chạy trên đoạn đường có kẻ vạch dọc liền đôi không được vượt qua xe trước hoặc đè vạch.

- Vạch liền đơn (màu vàng): kẻ sát lề (25cm) -> đoạn đường này cấm đậu, cấm dừng.
- Vạch đứt khúc (màu vàng): kẻ sát lề (25cm) -> đoạn đường này cấm đậu.

Em nghĩ vẫn vượt được chứ bác. Mà nếu như ý của bác thì ý nghĩa cùa 1 vạch và 2 vạch trắng là giống nhau mất rồi.
 
Hạng D
21/6/09
1.810
80
48
TP Mai anh đào
Theo em biết thì 1 vạch liền và 2 vạch liền kẻ giữa lộ thì không được vượt và đè vạch ( mắc lỗi lấn tuyến), nếu vạch đôi mà có 1 vạch đứt ờ phần đường mình chạy thì được vượt, xe đi chiều ngược lại không được vượt. Có gì các bác chỉ bảo thêm...
 
Tập Lái
30/9/09
47
1
8
Tony Hailua nói:
WiLacetti nói:
Tony Hailua nói:
Thưa các bác, em chưa hiểu hết ý nghĩa của các vạch sơn trên đường: 1 vạch liền, 2 vạch liền. màu trắng, màu vàng
Mong các bác cho em biết với.
Em hóng hớt tí, có gì chỉ bảo thêm:

- Vạch liền đơn (màu trắng): dùng để phân chia đường thành 2 chiều hoặc để phân chia phần đường dành cho xe thô sơ và xe cơ giới. Các loại xe chạy trên đoạn đường có kẻ vạch dọc liền không được vượt ôtô trước hoặc lấn đè vạch.

- Vạch liền đôi (màu trắng): thường kẻ giữa tim đường xa lộ, đại lộ có tốc độ cao hoặc thường kẻ ở đoạn đường vòng, nguy hiểm. Xe ôtô chạy trên đoạn đường có kẻ vạch dọc liền đôi không được vượt qua xe trước hoặc đè vạch.

- Vạch liền đơn (màu vàng): kẻ sát lề (25cm) -> đoạn đường này cấm đậu, cấm dừng.
- Vạch đứt khúc (màu vàng): kẻ sát lề (25cm) -> đoạn đường này cấm đậu.

Em nghĩ vẫn vượt được chứ bác. Mà nếu như ý của bác thì ý nghĩa cùa 1 vạch và 2 vạch trắng là giống nhau mất rồi.

Qui định không được lấn đè vạch thì làm sao vượt được bác. Còn ý nghĩa thì cũng giống nhau thôi, chỉ có điều vạch liền đôi thường kẻ ở đường 2 chiều có 4 làn xe trở lên.
 
Tập Lái
30/9/09
47
1
8
Sẵn đây cho em hỏi luôn cái ô hình vuông gạch chéo (màu vàng) tại ngã tư CMT8 và NTMK, có bác nào biết ý nghĩa của nó ?
 
Hạng C
10/10/08
763
781
93
SG
WiLacetti nói:
Sẵn đây cho em hỏi luôn cái ô hình vuông gạch chéo (màu vàng) tại ngã tư CMT8 và NTMK, có bác nào biết ý nghĩa của nó ?

Chắc là không cho dừng xe giữa giao lộ. Tránh trường hợp nối đuôi nhau choáng hết giao lộ không cho xe bên kia đi.
 
Hạng D
23/5/07
1.206
17
0
53
Thua các bác em xin hỏi thêm,
Trên các đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ, vạch giữa đường là 1 hoặc 2 vạch liền. Vậy không được quay đầu hoặc băng sang kia đường phải không?
Nếu vậy có khi nhà mình bên kia đường nhưng phải đi cả chục km mới quay đầu lại được hả các bác?
Nếu quay đầu thì bị phại bao nhiêu tiền?