Hạng D
2/12/03
1.551
3.936
113
Vietnam
Phần đông người Mỹ sợ đi “xe tự lái”
Theo khảo sát của AAA (Hiệp hội Ô tô Mỹ) mới được công bố, 3/4 người Mỹ sợ đi “xe tự lái”. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chỉ 1/5 người Mỹ tin tưởng vào xe tự lái.[pagebreak][/pagebreak]


Nghiên cứu cũng cho thấy những người đã sở hữu xe có tính năng “bán tự lái” ít sợ hơn những lái xe chưa biết gì về công nghệ tiên tiến này. Có đến 75% lái xe “bán tự lái” tin tưởng vào công nghệ “hoàn toàn tự lái”.
Cuộc khảo sát của AAA được tiến hành sau khi Google báo cáo chiếc xe không tài xế của công ty đã bị một chiếc bus đâm phải khi đang chạy ở tốc độ 3 km/giờ trong khi đang thử nghiệm trên đường giao thông ở California. Google cũng đã báo cáo tất cả tai nạn liên quan đến xe tự lái, không ai bị thương trong tất cả các vụ tai nạn.

Hiện tại, hầu hết những hãng ô tô lớn đều trang bị trên xe của mình những tính năng bán tự lái như hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo va chạm, giữ làn đường. Gần 2/3 (61%) người Mỹ muốn xe kế tiếp của họ được trang bị phanh khẩn cấp, điều khiển hành trình thích ứng, tự đỗ xe và giữ làn đường.

Hầu hết lái xe (84%) muốn những công nghệ này vì lý do an toàn. Khoảng 64% thích vì lý do thuận tiện. Trong khi 46% muốn để giảm stress.

Trong số những người không muốn chiếc xe sắp tới của họ trang bị công nghệ bán tự lái (16%), 84% nói họ tin vào kỹ năng lái của chính mình hơn. Khoảng 60% nói công nghệ này quá mới và chưa được chứng minh, trong khi 57% không muốn vì lý do ngại tốn kém.

Hồi tháng Giêng, Bộ Giao thông Mỹ công bố kế hoạch đầu tư 3,9 tỷ USD trong thời gian 10 năm để hỗ trợ phát triển công nghệ xe tự lái và xây dựng chính sách mới để dỡ bỏ những rào chắn đối với xe tự lái trong quá khứ.

Delphi Autonomotive đã thử nghiệm công nghệ hoàn toàn tự lái tên chiếc Audi SQ5 và đã biểu diễn tại CES Las Vegas.

Hồi đầu năm, Kia xây dựng nhãn hiệu Drive Wise để phát triển công nghệ xe tự lái và tuyên bố sẽ ra mắt thị trường vào năm 2030. CEO của Ford cũng tuyên bố hy vọng ra mắt xe hoàn toàn tự lái vào cuối thập kỷ này.

Công ty tư vấn McKinsey & Company dự báo năm 2030, 15% ô tô bán trên toàn cầu sẽ là xe tự lái.
Theo: Detroitnews
 
Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
Ở xứ ta chắc tầm năm 2100 mới phổ biến nhể
Với tình hình hiện tại em dự năm 2100 VN sẽ về thời kỳ Đồ Đá, cộng cộng cộng lại thành nồi Cám Lợn tất cả dân đen cùng ăn Lông ở Lỗ.
Nhìn sang Lào, Campuchia sẽ thấy nó toàn máy bay và xe tự lái
 
Hạng B1
21/2/15
64
98
18
Tự lái mà ở Vn thì nguy hiểm vãi

Đang ngồi đọc báo uống cà phê tự nhiên con xe hổ vồ ở trong hẻm phóng thẳng ra đường

Không biết sao tự nhiên sáng ngủ dậy thấy ở trển luôn :confused:
 
Hạng B2
13/8/14
267
240
43
47
Với tình hình hiện tại em dự năm 2100 VN sẽ về thời kỳ Đồ Đá, cộng cộng cộng lại thành nồi Cám Lợn tất cả dân đen cùng ăn Lông ở Lỗ.
Nhìn sang Lào, Campuchia sẽ thấy nó toàn máy bay và xe tự lái
Haizzz biết vậy nhưng cũng ráng nhìn nó hồng hồng tý để còn sống lo cho tụi nhỏ chứ bác. Độc đ chả có tốt ếu gì, chỉ vỗ béo bọn nó thui.
 
Hạng D
11/9/14
1.702
52.116
113
Nếu xe này về Việt Nam, dự là mấy gara bình dân sẽ...dẹp tiệm... Em ko ham đâu....
 
Hạng B1
8/12/15
59
51
18
Xe tự lái, xe bán tự lái, xe tự động
Em cũng e sợ cái tự động của nó, đang chạy 120km/h mà cảm biến của nó bị lỗi bị hư, bị mất điện, hư chip thì không còn cơ hội để sửa chữa nữa.
Xe tự lái như xe lửa, tàu hỏa thì được :)
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
4/11/13
4.177
2.144
113
Về VN thì xe tự lái sẽ bị các thành phần xe trở đá xe bus xe taxi ép cho ra bã ngay và google sẽ bỏ ngay ý định triển khai xe tự lái... tại VN hehhehehe
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Cái gì cần giúp cần nhờ thì nhờ.Công nghệ chỉ nên hỗ trợ những gì người ta thấy mức độ rủi ro và nguy hiểm ngoài khả năng của kiểm soát của họ như lặn sâu , khoan dầu , chữa cháy , thử nghiệm máy bay , rài thuốc trừ sâu, cứu hộ ...vv. Bây giờ cái deos gì cũng dí cái của công nghệ vào. Công nghệ nó tùy nơi tùy chỗ và mãi mãi không thể thay thế được con người.Bọn tư bổn " giẫy chết " công ty nó có doanh thu bằng 2 3 lần GDP của 1 quốc gia như chúng ta, nhưng khi đi sale vẫn phải " thằng người " mới làm nên chuyện. ASM của Boeing là phải Obama hay Clinton mới đủ trình. Mấy cái nầy làm ăn thì bảo máy tính nó thay vào thế dog nào được.Giờ ghét nhất là cái bọn " đi gghi tồ ma kéc tinh " . Làm ăn cứ như đấm vào mặt người ta vậy.Cho nên ba cái loại "mỳ ăn liền " là cứ xứ thượng nó tuồn vào , ta thì hí hửng vì thấy mình giống tây.Mai mốt ra ăn bát phở cầm theo quả rỳ mốt , choác ...cái là cái thằng máy nó tự pha thịt xắt rau chan nước liều ...ở đấy mà enjoy với cái tỷ lệ 15% , vãi với bọn nhà đài.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng F
2/3/14
12.226
127.963
113
Các bác cứ lo bò trắng răng, Việt Nam thì cứ cộng 100 năm nữa vào là chắc ăn.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy