Hạng D
2/12/03
1.500
3.832
113
Vietnam
Pháp tặng 11.500 USD cho người bỏ xe Diesel cũ mua xe hơi chạy điện
Nhằm giảm lượng xe chạy Diesel đã quá cũ lăn bánh trên phố gây ô nhiễm, chính phủ pháp đã quyết định hỗ trợ đến gầm 11.500 USD khi họ chuyển sang dùng xe hơi chạy hoàn toàn bằng điện.[pagebreak][/pagebreak]

Đã từ lâu người Pháp ưa chuộng những chiếc xe động cơ diesel vì tiết kiệm nhiên liệu, nhưng việc gia tăng ô nhiễm không khí do khí thải của động cơ diesel nay trở thành mối quan tâm để bảo về sức khỏe cộng đồng.

Điều đó khiến chính phủ Pháp tìm biện pháp hạn chế việc sử dụng động cơ diesel, đặc biệt là những xe được sản xuất từ trước khi tiêu chuẩn về khí thải được ban hành.

Một trong những biện pháp đã được thảo luận trước đây là trả tiền cho những người chủ những chiếc xe diesel cũ, bẩn để họ chuyển sang xe điện.

Chương trình này sẽ có hiệu lực từ tháng 4, số tiền trả cho chủ xe cũ lên đến 10.000 euros (11.422 USD) để họ chuyển sang xe hoàn toàn chạy điện.
Pháp tặng 11.500 USD cho người bỏ xe Diesel cũ mua xe hơi chạy điện
Bắt đầu từ năm nay, xe diesel bán ở Pháp và các quốc gia châu Âu phải đáp ứng tiêu chuẩn Euro 6, tương đương với tiêu chuẩn Mỹ được ban hành năm 2008.

Hiện tại những người mua xe điện (EV) ở Pháp được được tài trợ 6.300 euros, phần khuyến khích bỏ xe diesel cũ sẽ là 3.700 euros, tổng cộng những người bỏ xe diesel cũ mua xe EV tiết kiệm được10.000 euros. Và họ chỉ phải trả khi mua một chiếc Leaf 14.390 euros hay 16.238 USD.

Chính phủ Pháp cũng tặng cho mỗi chủ xe diesel cũ 2.500 euros khi chuyển sang một chiếc plug-in hybrid . Cộng với tiền tài trợ mua xe plug-in hybrid 4.000 euros, tổng cộng tiết kiệm được 6.500 USD.
Nếu không mua xe EV hoặc Plug-in Hybrid, chủ xe diesel cũ mua xe mới đạt tiêu chuẩn phát thải Euro 6 cũng được thưởng 500 euros.

Những chương trình ưu đãi gần đây của chính phủ Pháp cũng mang tính chất hạn chế xe diesel hiện chiến 2/3 số xe đang lưu hành. Hồi tháng 12, chính phủ Pháp công bố sắc thuế có tên TICPE nhằm giảm lợi thế của xe diesel so với xe xăng.
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Pháp là quốc gia châu Âu đầu tiên ủng hộ quan điểm của Mỹ. Mỹ cho rằng tuy động cơ diesel sản sinh ít CO2 hơn xăng, nhưng sản sinh nhiều NO2 và bụi. NO2 không gây hiệu ứng nhà kính nhưng tác hại đến sức khỏe hơn CO2. Ở Mỹ, thông qua biện pháp đánh thuế, giá diesel bán lẻ cao hơn diesel (trái với châu Âu). Khi xăng giá ở Mỹ 2,84 USD/gallon, diesel giá 3,6 USD/gallon.
 
Hạng C
15/12/14
731
1.077
93
HCMC
Nhanh nhanh đi mua xe diesel về dùng, 40 năm nữa Viet Nam áp dụng như Pháp là vừa hè hè,
 
Hạng D
7/7/13
4.000
17.426
113
Tan Phu, HCM
Chúng ta khi nào mới chịu học hỏi phương Tây đây??? Vừa bảo vệ môi trường , vừa giúp loại bỏ xe đã quá cũ dễ gây tai nạn. Chính phủ của họ luôn nghĩ đến an sinh xã hội, còn chúng ta đang nghĩ đến gì???
 
Hạng B2
5/2/14
277
381
63
Chúng ta khi nào mới chịu học hỏi phương Tây đây??? Vừa bảo vệ môi trường , vừa giúp loại bỏ xe đã quá cũ dễ gây tai nạn. Chính phủ của họ luôn nghĩ đến an sinh xã hội, còn chúng ta đang nghĩ đến gì???
tham nhũng:D