Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.390
17.976
113
Lâm Đồng
Philippines nghiền nát hàng chục xe nhập lậu, tổng trị giá gần 4 triệu USD
Hàng loạt ô tô hạng sang và mô tô đã bị san phẳng trước sự chứng kiến của Tổng thống và quan chức chính phủ hôm 30/7. Trong đó có những chiếc Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz và Harley Davidson.[pagebreak][/pagebreak]

Theo tờ Telegraph Hơn 60 xe ô tô và xe máy hạng sang nằm trong danh sách buôn lậu đã bị nghiền nát tại tỉnh Cagayan, Philippines trước sự chứng kiến của Tổng thống Rodrigo Duterte, quan chức chính phủ và đông đảo người dân. Đây là động thái thể hiện sự cứng rắn của nước này đối với hành vi buôn lậu xe.

Tổng số xe bị nghiền nát gồm 68 xe ô tô và 8 xe mô tô hạng sang. Trong đó có nhiều mẫu vô cùng đắt tiền thuộc các hãng Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz, Harley Davidson, Triumph và Chopper. Tổng giá trị của toàn bộ số phương tiện này ước tính gần 4 triệu USD.

Trước đó hồi tháng 2/2018, theo chỉ đạo của ông Duterte 30 chiếc xe sang cũng đã bị nghiền nát tại Manila vì là hàng nhập lậu.

Tổng thống Duterte cho biết việc nghiền nát những chiếc xe này là cần thiết để “chứng minh với thế giới thấy rằng Philippines có một môi trường đầu tư và kinh doanh minh bạch”. Ông cũng là người trực tiếp ra lệnh và giám sát việc tiêu hủy xe. Thái độ cứng rắn của ông hứa hẹn sẽ khiến các chủ xe và đại lý nhập lậu ngừng hành vi trốn thuế nhập khẩu theo quy định.

Trước đây, những xe này có thể được giữ lại để bán đấu giá và mang thêm tiền về cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo Tổng thống Duterte, việc bán đấu giá như vậy sẽ tạo cho những kẻ buôn lậu cơ hội mua lại những chiếc xe này một cách hợp pháp.

Các bác nghĩ gì về động thái này của chính quyền Philippines?
Đây có phải là sự lãng phí tiền bạc không hay thật sự cần thiết?


Philippines nghiền nát hàng chục xe nhập lậu, tổng trị giá gần 4 triệu USD
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
17/2/13
1.312
1.779
113
Vũng Tàu
trungdao.vn
Rất gấu, có tính răn đe mạnh vì xe nhập lậu mà bị bắt là chắc chắn thành sắt vụn. Nhưng nếu nghiền chỉ để tránh giới buôn lậu mua lại xe thì em đề xuất giải pháp sung công cho các trường dạy học có môn học sản xuất công nghiệp đặc biệt là ngành ô tô, hoặc viện bảo tàng, triển lãm...để phục vụ giáo dục vì đây luôn là cách tốt nhất để làm mọi thứ tốt lên. Như thế sẽ tránh phải phá hủy cái xe là thành quả công sức của rất nhiều con người vì bản chất cái xe không có tội gì cả.
Do xe rất đắt nên khó lòng giao cho quân đội hay cảnh sát dùng vì chi phí bảo trì quá lớn.
 
Hạng F
2/3/14
12.226
127.963
113
Có phải ma tuý đâu mà tiêu huỷ. Nếu buôn lậu vàng thì sao? Tiêu huỷ vàng? Sao không sung công, bán lấy tiền cho công quỹ. Tịch thu thì bọn buôn lậu cũng mất tiền rồi, phá huỷ hơn được gì đâu. Răn đe cái mịa gì, chung quy lại là mất tiền hay không, bọn nó sợ éo gì việc phá xe, bị tịch thu là mất tiền rồi. Lý do sợ bọn buôn lậu nó mua lại thì là nó mất tiền gấp đôi. Tổng thống thiển cận vãi, chơi trò dân tuý thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
2/5/18
299
221
43
Sung công quỹ, bán đấu giá có phải ngon k. Vừa có tiền cho ngân sách vừa đỡ phí.
 
Hạng C
19/12/16
636
402
63
32
Thế nó mới oai. Đùa chứ mình ko có thì thấy tiếc, chứ đối vs họ thì như muỗi
 
Hạng D
9/2/15
1.488
7.154
113
40
Rất gấu, có tính răn đe mạnh vì xe nhập lậu mà bị bắt là chắc chắn thành sắt vụn. Nhưng nếu nghiền chỉ để tránh giới buôn lậu mua lại xe thì em đề xuất giải pháp sung công cho các trường dạy học có môn học sản xuất công nghiệp đặc biệt là ngành ô tô, hoặc viện bảo tàng, triển lãm...để phục vụ giáo dục vì đây luôn là cách tốt nhất để làm mọi thứ tốt lên. Như thế sẽ tránh phải phá hủy cái xe là thành quả công sức của rất nhiều con người vì bản chất cái xe không có tội gì cả.
Do xe rất đắt nên khó lòng giao cho quân đội hay cảnh sát dùng vì chi phí bảo trì quá lớn.
Bài thi trắc nghiệm nó khó như thế, mà điểm vẫn bị sữa ầm ầm. thì cái tài sản lớn thế nào mấy bác quản lý biết quản lý làm sao. nói chung là e hoàn toàn đồng ý với cách này. Vừa minh bạch, kg tạo lòng tham cho người khác vừa mang tính răn đe rất cao.
 
  • Like
Reactions: NgocLuu
15/12/14
1.954
1.998
113
tphcm
Hàng nhập lậu cũng là hàng chính hãng có thể trốn thuế hoặc đánh cắp. Nên mang đấu giá chứ tiêu huỷ như vậy chả răn đe dc ai. Nên ko phải làm lãnh đạo là có cái đầu, nhiều khi làm chính trị thì cái miệng nó quyết định mọi thứ.
 
  • Like
Reactions: Johnnie371
Hạng F
2/3/14
12.226
127.963
113
Bài thi trắc nghiệm nó khó như thế, mà điểm vẫn bị sữa ầm ầm. thì cái tài sản lớn thế nào mấy bác quản lý biết quản lý làm sao. nói chung là e hoàn toàn đồng ý với cách này. Vừa minh bạch, kg tạo lòng tham cho người khác vừa mang tính răn đe rất cao.
Bác không hiểu à, tịch thu là bọn nó mất trắng tiền rồi, răn đe gì hơn, tội phạm nó care hay sợ chuyện phá xe à? Trừng phạt thì tù nặng nữa, phạt thêm cả tiền ngoài tịch thu xe. Chứ phá xe được gì thêm đâu.
 
Hạng D
17/7/15
1.343
1.527
113
Bình Dương
Quá lãng phí. Nên nghĩ cách dùng số hàng lậu này vào việc gì đó có ích cho xã hội và Nhà nước thì sẽ hay hơn là phá hủy.
 
  • Like
Reactions: Quochuy79