Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
- Hạn chế xe phải không ? Lãi suất tín dụng thì tăng như vậy đủ để chùn chân mỏi gối người ta rồi , cần gì tới công cụ thuế đinh thuế làng thuế thân ...vv như vậy nữa...là quá đủ để " ra quyết định " mua xe rồi chứ ?
-Thứ đến là bây giờ nếu quyết tâm làm như vậy , có nghĩa là 1 cách gián tiếp khiến chợ xe hơi giảm doanh số rồi ? Đúng không nào ? Và như vậy , cái việc nầy " đóng góp " hay cải thiện gì cho ngân sách ? Hay không cần tiền và cả ô tô nữa ?
- Cuối cùng, sau bao nhiêu " công cụ " và " biện pháp " thì không lẽ mục đích là tăng tối đa target 2017 ....còn 2 quý ! Và sang 2018 , thì vêu mõm ra nhỉ ? Vì lộ trình là vậy mà , chính các thợ viết bài nầy ghi rành rành ra ở trên đấy thôi !
Conclusion : nếu các cụ là tư lệnh chiến trường ( sales manager ) ,các cụ sẽ chọn cái gạch đầu dòng nào cho plan của mình , hay chọn cả 3 và chắc chắn rằng nó " phù hợp " với kế hoạch của mình chứ ? Các Cụ không có lỗi , lỗi là lỗi hệ thống, kkkk.
 
  • Like
Reactions: giaosv
Hạng D
2/10/14
1.195
1.423
113
Ai biết đươc năm sau xe nội địa 40% thì sao? Các hãng xe sẽ tìm cách thích nghi để giảm giá thôi.
 
Hạng B2
30/6/15
370
241
43
HCM
xigavip.com
Như bác nào nói: Đã đợi 20 năm rồi, 5-6 tháng nữa thì bõ bèn gì. Giảm hay không thì lúc đó quyết cũng... chưa muộn. Còn hơn sang năm mà giảm nhiều thì biết kêu ai đây...
.
.
.
.
.
.
lùa... đây mà.
 
  • Like
Reactions: Vinhempich
Tập Lái
30/3/17
8
3
3
37
Kiểu gì đến năm 2018 giá xe sẽ giảm sâu.

Vì vậy Cho dù các ông sale nói hay nói giời, nói biển kiểu gì tôi cũng phải chờ cho bằng được đến năm 2018 mới mua xe.

Đừng nghe bọn chúng nói các bạn nhé.
 
Hạng B2
27/9/15
275
188
43
Tphcm
Giấy ngân hàng tham gia lưu thông sẽ bị xử phạt. Nếu k giải quyết đc vấn đề này doanh số sẽ còn thảm hơn nữa
 
Hạng B2
1/8/16
277
209
43
Đô thành Sài Gòn
Phàm đã là bậc Nam nhi đại trượng phu, sinh ra trong thời Kinh tế thị trường theo định hướng xứ sở Thiên Đường, giá cả loạn lạc, lừa đảo khắp nơi... Gặp chuyện đại sự thì nên tham vấn:
1. Vợ
2. Hãng xe
3. Chính phủ

Khuyên cái gì cứ làm ngược lại, ắt sẽ thành công.
 
Hạng C
13/11/15
942
637
93
HoChiMinh city, Vietnam
Theo em nghĩ trong tình hình hiện tại đến cuối năm rất loạn giá, em nghĩ chính phủ phải có hành động kiên quyết kịp thời để dẹp bỏ tình trạng chờ đợi này bằng cách: áp dụng giảm thuế TTĐB sớm hơn lộ trình 6 tháng (theo lộ trình là từ 1/1/2018).
 
2/3/14
1.327
1.287
113
Đa số các bác ở đây hiểu nhầm. K phải là tỷ lệ nội địa hoá mà là hàm lượng Asean được 40% trị giá trong cái xe đó. Ví dụ xe 10k, mà các linh kiện do bất kỳ nước nào trong Asean sx cộng với công lắp ráp và chi phí khác phát sinh tại nước sx mà được 4k thì xe đó được cấp c/o form D mặt nhiên được hưởng thuế ưu đãi 0% từ 2018.
 
  • Like
Reactions: giaosv