Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
http://vovgiaothong.vn/luat-giao-thong/quy-dinh-chuyen-lan-duong-khi-gap-nga-re-hinh-chu-y/34359
Khi phương tiện tham gia lưu thông đến ngã rẽ hình chữ Y nếu người lái xe vẫn đi thẳng, không chuyển sang làn khác hoặc hướng khác thì không cần phải bật đèn báo.
vovgiaothong_28_1_7_55_nga_re.jpg

Trong trường hợp này, nếu người lái xe vẫn đi thẳng, không chuyển sang làn khác hoặc hướng khác thì không cần phải bật đèn báo (xi-nhan).
Việc người cảnh sát giao thông thổi phạt đối với hành vi nêu trên là không đúng với quy định của Luật giao thông đường bộ hiện hành.
Người lái xe nên giải thích với người cảnh sát giao thông hoặc khiếu nại với cơ quan cấp trên của người cảnh sát giao thông.
Nếu cơ quan cảnh sát giao thông vẫn tiếp tục xử phạt thì người dân có quyền khởi kiện quyết định xử phạt hành chính đối với mình.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Chưa rõ ràng và gây ngộ nhận. Thận chí có thể nói rằng tư vấn sai.
VOV giao thông nói, các bác cứ copy rồi trình cho xxx khi bị thổi, nó thấy cho dù chưa rõ cũng rét, ngộ nhận cũng cũng cho đi.
 
Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Ở VN cứ chuyển hướng thì nên bật xi nhan, vì trên đường có nhiều xe máy, mình bật xi nhan cảnh báo có lợi hơn nhiều, còn về luật thì chưa xem lại.
 
  • Like
Reactions: tambiq8 and DSG
Hạng D
17/6/15
1.967
2.977
113
Em không đồng ý.
Biển báo hình chữ Y, rất rõ ràng, 2 hướng khác nhau.
Không có chuyện "đương nhiên hiểu" hướng bên tay phải là hướng đi thẳng. Nếu hiểu vậy, thì người ta đã để biển báo giao lộ (ngả 3 về bên trái rồi).
đúng
 
  • Like
Reactions: dawmgoodman
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
các anh tư vấn giúp trường hợp sau:
xuôi chiều Lê Thánh Tôn .... đến ngã 3 với Phạm Hồng Thái .... các anh bật xi-nhan bên nào ???? để chạy vào Phạm Hồng Thái .....
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
http://vovgiaothong.vn/luat-giao-thong/quy-dinh-chuyen-lan-duong-khi-gap-nga-re-hinh-chu-y/34359
Khi phương tiện tham gia lưu thông đến ngã rẽ hình chữ Y nếu người lái xe vẫn đi thẳng, không chuyển sang làn khác hoặc hướng khác thì không cần phải bật đèn báo.
vovgiaothong_28_1_7_55_nga_re.jpg

Trong trường hợp này, nếu người lái xe vẫn đi thẳng, không chuyển sang làn khác hoặc hướng khác thì không cần phải bật đèn báo (xi-nhan).
Việc người cảnh sát giao thông thổi phạt đối với hành vi nêu trên là không đúng với quy định của Luật giao thông đường bộ hiện hành.
Người lái xe nên giải thích với người cảnh sát giao thông hoặc khiếu nại với cơ quan cấp trên của người cảnh sát giao thông.
Nếu cơ quan cảnh sát giao thông vẫn tiếp tục xử phạt thì người dân có quyền khởi kiện quyết định xử phạt hành chính đối với mình.
Theo hình vẽ thì đi về 2 nhánh đều cùng chuyển hướng theo 1 goc độ giống nhau, cùng giữ nguyên 1 làn đường nhưng nếu rẽ về bên trái thì cần xi nhan cho an toàn còn bên phải thì không vì nó không cắt qua làn di chuyển khác cùng mức. Không hiểu bác chủ tư vấn theo ý như thế nào???
 
  • Like
Reactions: LL11 and realman_80