Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Việc mở cửa, ra vào xe nghe có vẻ đơn giản nhưng chúng ta đã thực hiện nó một cách an toàn và lịch sự hay chưa ?

Ra vào, đóng mở cửa xe sao cho an toàn và lịch sự ?


1. Mở cửa thế nào cho an toàn
Không khó để đọc được các bài báo về tai nạn khi người lái ô tô bất cẩn mở cửa xe thiếu quan sát, gây ảnh hưởng tới các phương tiện lưu thông khác. Nhẹ thì xay xát, nếu nặng có thể ảnh hưởng tới tính mạng con người.

Để mở cửa an toàn dù ở ghế lái hay ghế hành khách, người ngồi trên xe nên quan sát không gian bên ngoài qua cửa sổ, sau đó mở hé cửa khoảng 10-15 cm và quan sát phía sau, nếu an toàn mới mở cửa.

Ra vào, đóng mở cửa xe sao cho an toàn và lịch sự ?

2. Đóng của xe thế nào cho lịch sự ?
Nhiều người sau khi ra khỏi xe thì dùng lực rất mạnh để đóng cửa, việc này gây khó chịu cho những người khác còn ngồi trên xe. Cách thực hiện đúng là đẩy cửa tới khi gần đóng, cách khoảng 15cm thì thêm chút lực để sập cửa một cách mềm mại nhất.

Ra vào, đóng mở cửa xe sao cho an toàn và lịch sự ?

3. Phụ nữ mặc váy ra vào ô tô sao cho lịch sự ?
Việc mặc váy, nhất là chân váy chữ A, váy văn phòng gây một chút bất tiện cho chị em phụ nữ khi ra vào xe ô tô. Nguyên tắc của phụ nữ mặc váy muốn bước vào ôtô là đặt mông vào trước, sau đó mới nhấc đồng thời hai chân lên.

Ra vào, đóng mở cửa xe sao cho an toàn và lịch sự ?