Hạng B1
6/11/10
91
1
8
Renault-Nissan vượt Volkswagen
(Dân trí) - Tập đoàn ô tô Đức Volkswagen đặt mục tiêu giành vị trí dẫn đầu thế giới về doanh số vào năm 2018, nhưng lại bị liên minh Renault-Nissan vượt trong năm 2010 vừa qua.


 ​
Renault-Nissan đã vượt qua Volkswagen để trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 thế giới về doanh số trong năm 2010.​
Toyota dù nằm trong tâm bão triệu hồi xe, nhưng vẫn giữ vị trí quán quân trong năm 2010 vừa qua, với doanh số toàn cầu đạt 8,42 triệu xe (tính cả các thương hiệu con như Lexus, Hino…). Vị trí thứ hai vẫn thuộc về General Motors (GM) với 8,39 triệu xe. Và đứng thứ 3 bất ngờ là Renault-Nissan, với doanh số ấn tượng 7.2 triệu xe, thay vì Volkswagen.

Doanh số toàn cầu của Renault-Nissan chỉ nhỉnh hơn Volkswagen một chút - 7,2 triệu xe so với 7,14 triệu xe.

2010 là một năm đáng nhớ của Renault-Nissan, với doanh số kỷ lục chính xác là 7.276.398 xe tiêu thụ toàn cầu, tăng 19,6% so với năm 2009. Liên minh sản xuất ô tô Pháp-Nhật này cho biết doanh số trên chiếm thị phần 10,3% tiêu thụ toàn cầu.

Tại Volkswagen, mọi thứ cũng đang diễn biến khá tốt, khi tập đoàn lần đầu tiên vượt mốc doanh số 7 triệu xe, đạt 7,14 triệu xe, tăng 13,5% so với năm 2009. Dù năm qua bị Renault-Nissan đẩy xuống vị trí thứ 4 thế giới, nhưng Volkswagen vẫn tự tin sẽ đạt mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vào năm 2018.

Nhật Minh​
Theo Leftlane​
http://dantri.com.vn/c111/s111-454603/renaultnissan-vuot-volkswagen.htm
 
Last edited by a moderator: