Hạng C
17/12/20
597
561
93
32
avaRolls-Royce-Boat-Tail-Mother-Of-Pearl-1.jpg

Rolls-Royce Boat Tail thứ 2 mang màu ngoại thất nâu trầm và là chiếc cuối cùng được giới thiệu tới công chúng, bởi chiếc thứ 3 đã được giữ bí mật theo yêu cầu của khách hàng.

Hãng xe siêu sang Anh Quốc Rolls-Royce vừa chính thức công bố bố mẫu xe siêu sang Boat Tail thứ 2. Khác với chiếc đầu tiên, chiếc thứ 2 mang màu nâu và hồng. Rolls Royce không tiết lộ giá của chiếc Boat Tail thứ hai là bao nhiêu nhưng cả ba chiếc đều được cho là có giá khoảng 28 triệu USD.

Rolls-Royce-Boat-Tail-Mother-Of-Pearl-2.jpg


Theo yêu cầu từ phía khách hàng, nhà sản xuất đã giữ bí mật thông tin và hình ảnh chiếc thứ ba. Do vậy mẫu xe Boat Tail thứ 2 được công bố sẽ là chiếc cuối cùng hiện diện trước công chúng. Được chế tạo thủ công nên các nhà thiết kế tự do sáng tạo và tùy biến đa dạng hơn theo yêu cầu cá nhân hóa của khách hàng.

Rolls-Royce-Boat-Tail-Mother-Of-Pearl-3.jpg
Rolls-Royce-Boat-Tail-Mother-Of-Pearl-1.jpg


Mẫu xe được chế tạo dựa trên khung gầm của Phantom với động cơ V12 dung tích 6.75 lít tăng áp kép và các tấm thân bằng nhôm vẫn giống với chiếc Boat Tail đầu tiên nhưng chiếc thứ hai có thông số kỹ thuật hoàn toàn khác.

Màu sắc ngoại thất là điểm đặc biệt ở mẫu Rolls-Royce Boat Tail. Xe có màu nâu và hồng, sắc hồng có thể thay đổi tuỳ vào điều kiện ánh sáng. Xe cũng được phủ lớp sơn bóng phức tạp nhất mà hãng xe Anh Quốc từng thực hiện.

Rolls-Royce-Boat-Tail-Mother-Of-Pearl-4.jpg
Rolls-Royce-Boat-Tail-Mother-Of-Pearl-5.jpg


Quá trình cá nhân hóa Boat Tail bắt đầu với việc lựa chọn 4 chiếc vỏ ngọc trai đặc biệt từ bộ sưu tập riêng của khách hàng, đây chính là nguồn cảm hứng cho các nhà thiết kế. Theo Rolls-Royce, lưới tản nhiệt với hoạ tiết từ ngôi đền Pantheon và nắp ca-pô của Boat Tail được sơn màu cognac tương phản, phù hợp với nội thất.

Tuy nhiên, đây không phải là loại màu cognac thông thường mà được nhúng vào lớp sơn màu đồng và vàng cuối cùng bao phủ bằng một lớp pha lê trong suốt.

Rolls-Royce-Boat-Tail-Mother-Of-Pearl-14.jpg
Rolls-Royce-Boat-Tail-Mother-Of-Pearl-13.jpg


Điểm chung ở mẫu Boat Tail thứ 2 và chiếc đầu tiên là xe có bộ dụng cụ picnic được đặt làm riêng. với phần nắp mở ra theo kiểu cánh bướm, ghế đẩu làm bằng sợi carbon, tuy nhiên bề mặt được làm từ gỗ Royal Walnut (gỗ óc chó Hoàng gia) thay vì loại Caleidolegno giống chiếc Boat Tail đầu tiên. Các đường viền được mạ vàng và đánh bóng satin. Theo thời gian, lớp ván mỏng này sẽ càng bóng bẩy hơn và có màu rượu cognac giống như trên nắp ca-pô.

Rolls-Royce-Boat-Tail-Mother-Of-Pearl-11.jpg
Rolls-Royce-Boat-Tail-Mother-Of-Pearl-9.jpg
Rolls-Royce-Boat-Tail-Mother-Of-Pearl-6.jpg


Nguồn: Carscoops

>>> Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Tuandta
Hạng B2
21/10/16
134
85
28
33
cũng chỉ là cái xe hơi 4 bánh 4 chỗ che mưa che nắng chứ có gì đâu mà giá nó đắt vậy trời :(