Hạng C
3/9/07
550
2.200
93
Rolls-Royce chia tay thế hệ Phantom VII bằng phiên bản đặc biệt


Sau 14 năm có mặt trên thị trường, thế hệ Rolls-Royce Phantom thứ 7 được giới thiệu vào năm 2003 đã chính thức dừng sản xuất. Để đánh dấu cột mốc này, hãng xe siêu sang của Anh Quốc đã tung ra một phiên bản Phantom đặc biệt lấy cảm hứng từ những con tàu biển vào thập niên 30 thế kỷ trước.[pagebreak][/pagebreak]

Chiếc Phantom VII cuối cùng này sở hữu nước sơn xanh dương đậm có tên gọi là "Blue Velvet", lấy cảm hứng từ đại dương. Ngoài ra, chiếc xe còn được điểm thêm 2 đường coach line đặc trưng màu trắng và đi kèm bộ lốp được viền trắng nhằm nhấn mạnh chủ đề tàu biển mà nó được xây dựng theo.

Rolls-Royce chia tay thế hệ Phantom VII bằng phiên bản đặc biệt


Bên trong nội thất, chiếc Phantom VII phiên bản cuối cùng này nổi bật với nhiều chi tiết ốp gỗ được khắc những hình ảnh liên quan đến chủ đề tàu biển. Đặc biệt, phần ốp gố trên bảng táp lô còn hé lộ phần bản đồ của Bắc Mỹ và châu Âu. Màu da chủ đạo bên trong nội thất chiếc xe có tên gọi "Powder Blue" và một số phần trên ghế xe được thêu chỉ mô phỏng những gợn sóng.

Ngoài ra, chiếc đồng hồ trên phiên bản đặc biệt này được thiết kế phong cách những năm 1930. Bằng thao tác xoay phần viền, hành khách có thể xem được nhiều múi giờ khác nhau trên chiếc đồng hồ này. Cuối cùng, phần thảm trên chiếc xe được Rolls-Royce tạo hình theo những đường sóng mà các con tàu tạo ra khi chạy.

Rolls-Royce chia tay thế hệ Phantom VII bằng phiên bản đặc biệt


Rolls-Royce không tiết lộ thêm về giá hay thông tin người sở hữu phiên bản Phantom VII cuối cùng này. Tuy nhiên, hãng xe siêu sang của Anh Quốc cho biết là cái tên Phantom sẽ tiếp tục sử dụng cho mẫu xe thay thế thế hệ Phantom VII. Nhiều khả năng thế hệ Phantom VIII sẽ được Rolls-Royce hé lộ tại triển lãm Geneva Motorshow vào tháng 3, hoặc cũng có thể là triển lãm Pebble Beach Concours vào tháng 8 năm nay.

Rolls-Royce chia tay thế hệ Phantom VII bằng phiên bản đặc biệt
Rolls-Royce chia tay thế hệ Phantom VII bằng phiên bản đặc biệt
Rolls-Royce chia tay thế hệ Phantom VII bằng phiên bản đặc biệt
Rolls-Royce chia tay thế hệ Phantom VII bằng phiên bản đặc biệt

 
Hạng B2
11/5/16
339
411
63
37
Em thêm vài ảnh bản hiếm nhất hiện tại bên USA.
Chúc các bác OS năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài và nhiều sức khỏe nhé...:3danbanh:
 

Attachments

Hạng D
15/11/13
3.828
4.646
113
Ai da,... Và đây là giá các bác ợ...
482k$

Annual fuel cost có nhõn 3550$ thì đáng nể quá. Xe em K3 2.0 mà năm vừa rồi đi 30000km, hết gần 55 củ tiền xăng rồi.
 
Hạng C
8/8/16
650
545
93
482k$

Annual fuel cost có nhõn 3550$ thì đáng nể quá. Xe em K3 2.0 mà năm vừa rồi đi 30000km, hết gần 55 củ tiền xăng rồi.
Phantom dùng động cơ 6.7L tiêu thụ khoảng 15l/100km đường hỗn hợp - rất tiết kiệm với động cơ khủng cỡ đó. Ngoài ra giá xăng bên US cũng rẻ nên annual fuel cost mới thấp vậy
 
Hạng C
5/5/16
617
979
93
nhìn bên ngoài ko khác gì cái quan tài
Phantom = Bóng ma, nên nó phải xuất hiện từ quan tài...kkk
Ghost cũng là Ma, con Ma... tên nghe khiếp....
Thế hệ tiếp theo là Wraith là " âm hồn ma" là cách thể hiện sự ma mị, ma quái, ảo ảnh trog phong cách thiết kế của RR
Nhưng cái tên xe lại khác biệt hoàn toàn với ý nghĩ lãn mạn, nhẹ nhàng, thanh thóat, đáng yêu của chính logo trên các xe RR: Spirit of Ecstasy hay còn gọi là Emyli, hay Silver Lady hoặc Flying Lady
 
Hạng D
15/11/13
3.828
4.646
113
Phantom dùng động cơ 6.7L tiêu thụ khoảng 15l/100km đường hỗn hợp - rất tiết kiệm với động cơ khủng cỡ đó. Ngoài ra giá xăng bên US cũng rẻ nên annual fuel cost mới thấp vậy
Ở Việt Nam 35L+/100km đường nội đô nhe bác :D. Đường trường nghe đâu 17L, không có cửa avg. 15L/100km đâu.