Tập Lái
Hướng dẫn hồ sơ mua Dự án IMPERIAL PLACE là cứu tinh cho các bạn. Chỉ từ 800 triệu đồng/căn đã tính thuế VAT, bạn đã có được căn nhà mặt tiền đường Kinh Dương Vương, dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm và về các tỉnh miền Tây. Sở hữu hàng loạt những tiện ích nội khu tuyệt vời mang tiêu chuẩn Quốc Tế: hồ bơi, khu vui chơi, vườn nướng BBQ, phòng sinh hoạt, khu thương mại…, ngoại khu là những tiện ích đẳng cấp và sang trọng: bệnh viện, hệ thống trường học Quốc Tế, bến xe, siêu thị…
Căn hộ mang phong cách Châu Âu hiện đại, từ 2-3 phòng ngủ và đầy đủ không gian sinh hoạt như phòng bếp, phòng ăn, phòng khách, nhà vệ sinh… Với diện tích đa dạng từ 45-76m[sup]2[/sup].
Ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 70% giá trị căn nhà trong vòng 15-20 năm nhưng lãi suất chỉ 5%/năm.
QÚA TUYỆT VỜI phải không?
Còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay đến số 0903.70.65.70 Ms.Nguyên để được tư vấn và hỗ trợ. Bạn sẽ được trải nghiệm thực tế căn nhà mẫu nhà ở xã hội imperial bình Tân khi liên hệ với tôi.
ĐỪNG CHẦN CHỪ MÀ ĐÁNH MẤT CƠ HỘI
http://imperial-binhtan.com/can-ho-imperial-binh-tan-gia-re
 
Tập Lái
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trong năm 2017, Thành phố sẽ ra mắt 4 dự án nhà ở xã hội với tổng cổng 1.654 căn hộ nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách. Trước đó, trong năm 2017, Thành phố đã khởi công 3 dự án nhà ở xã hội với quy mô 1.748 căn gồm: Chung cư 49/52 Bình Thới (quận 11), chung cư quận 10 tại 324 Lý Thường Kiệt và Nhà ở xã hội Đông Tăng Long (quận 9).

Chung cư dành cho người có thu nhập thấp thuộc khu dân cư Hạnh Phúc (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh): cao 22 tầng, gồm 672 căn hộ.

Tổ hợp nhà xã hội (phường 15, quận Tân Bình): cao 12 tầng, gồm 168 căn hộ.

Dự án 35 Hồ Học Lãm (quận Bình Tân): cao 15 tầng; gồm 718 căn hộ.

Dự án khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12): cao 15 tầng, gồm 96 căn hộ.

h2.jpg


Các đối tượng được phép mua nhà gồm:

  • Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sáng Nhà nước
  • Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
  • Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật
  • Người lao động tự do, kinh doanh cá thể có thu nhập đảm bảo để thanh toán tiền mua nhà ở theo quy định
Theo thống kê, hiện dân số TP.HCM khoảng 13 triệu người; trong đó, có 3 triệu dân lao động nhập cư, hơn 200.000 cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang có thu nhập trung bình, thấp.

h5.jpg


Nhà ở xã hội Imperial Bình Tân - Nhà Ở xã hội HCM

Hiện nhiều hộ gia đình vẫn phải sống trong những căn hộ chật chội, diện tích bình quân đầu người chỉ đạt 7,7 m2/người, thấp hơn hẳn so với chỉ tiêu Thành phố đặt ra là 10 m2/người. Đó là chưa kể đến những trường hợp phải sống tạm bợ trong những căn hộ ven kênh rạch, môi trường vệ sinh không đảm bảo.

Trong những năm qua, Thành phố luôn quan tâm đến việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp bằng cách triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội, đưa ra những chính sách về lãi suất vay mua nhà... Tuy nhiên, việc giải quyết triệt để vấn đề “an cư” cho các đối tượng thu nhập nhấp vẫn là bài toán nan giải cho các cấp lãnh đạo tại TP.HCM. http://imperial-binhtan.com/can-ho-imperial-binh-tan-gia-re

>>> Xem thêm nhà ở xã hội cực tốt sắp mở bán tại Bình Tân: click
muiten-3.gif
Imperial Place Bình Tân