Hạng D
20/12/13
2.059
729
113
hôm bữa em có đọc bài báo, viết là mấy đồng chí đang thảo luận về việc là có nên cho người đi thi lấy bằng oto được quyền lựa chọn giữa số sàn và số tự động để thi, và nếu ai chọn số sàn thì sẽ chỉ được lái oto số sàn đi thôi, còn nếu ai chọn thi số tự động thì chỉ được lái xe số tự động thôi,
Vì tình hình bữa giờ là có quá nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, mà đều là xe số tự động gây ra
mà từ đó đến giờ ở Vietnam, tất cả người dân khi đi thi đều lái số sàn, khi đậu lấy bằng thì lại lái xe số tự động phần lớn,
Ở các nước khác thì hầu hết là thi lái số tự động, có nước thì thi số sàn, hoặc số tự động tùy chọn
vậy thì các bác nghĩ sao về vấn đề này
Mời mấy bác vào bình luận nhé
 
Hạng B2
27/11/14
296
328
63
Gò vấp
Rất ủng hộ. Qui trình đào tạo lái xe cần bổ sung cã lý thuyết lẫn thực hành đễ thích ứng với điều kiện thực tế. Học loại xe nào thi xe đó. Học cả 2 loại tự động và số sàn thì được lái 2 loại xe. Bài thi cho 2 loại xe nên bố trí sa hình khác nhau phù hợp kỹ năng lái từng loại.
Tớ nghĩ phần lý thuyết cũng nên xem lại vì bộ đề thi 450 câu có một số đáp án chưa chuẫn như câu 163 quay đầu xe trong khu dân cư đáp án là nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu. Nhưng thực tế là còn cả những nơi đường có 2 chiều mà ở giữa là vạch đứt thì đâu có cấm quay đầu. Đáp án này dễ hiễu lầm là chỉ cho phép quay đầu tại nơi đường giao nhau và nơi có biễn cho quay đầu còn thì cấm hết!
Như thớt này :
nimminj nói:
1. nghĩa là ko tính vạch trắng, cứ đỗ sao cho bánh phải của xe đỏ: ko cán lên mép lề, và ko cách lề quá 20cm là đc hả bác?
3. bác nói chỗ nào quay cũng đc, nhưng luật nói chỉ quay đc nơi "đường giao nhau" mà. em đang cần biết chính xác đặng có thể chiến khi cần​
Theo luật thì ngã 3, ngã tư hoặc chỗ quay có biển nơi quay đầu xe thì mới được quay đầu bác nhé. Còn mấy chỗ khác thì quay cũng được nhưng xxx bắt thì ráng chịu :D
Hoặc có thể chơi chiêu là nếu gặp khoảng đất rộng bên đường -> chạy vào đó, xong quay ra thì vô tư.

Có 2 biền báo trùng ý nhau là 409 chổ quay xe và 410 khu vực quay xe .Ý nghĩa không khác gì nhau vậy làm 2 biển đễ làm gì?
Câu 335 trong các biển đưới đây biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối đa đáp án chỉ nêu biển hết giới hạn tốc độ 40. Nhưng trong 3 biển lựa chọn còn có biển hết mọi lệnh cấm. Biển này bao hàm hết mọi lệnh cấm, trong đó có hết giới hạn tốc độ tối đa. Vậy đáp án đúng nhất phải là chọn lựa 1 và 2 thay vì chỉ là 1 như bộ đề...Và còn nhiều câu khác nữa. Tóm lại là bộ đề cần chỉnh sửa cho chuẫn xác hơn.
Nên bỏ bớt phần đạo đức mà thêm phần tồn sinh, thoát hiễm. Ví dụ như cách rời khỏi xe khi bị rớt xuống nước, kỷ thuật dồn số khi mất thắng, trường hợp xe bị đấu đầu không còn cách nào tránh thì tư thế chuẩn bị va chạm mạnh phải làm cách nào đễ hạn chế bớt sự thiệt hại...:3dchientrung:. Mong các OS góp ý thêm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/2/11
2.611
4.618
113
hôm bữa em có đọc bài báo, viết là mấy đồng chí đang thảo luận về việc là có nên cho người đi thi lấy bằng oto được quyền lựa chọn giữa số sàn và số tự động để thi, và nếu ai chọn số sàn thì sẽ chỉ được lái oto số sàn đi thôi, còn nếu ai chọn thi số tự động thì chỉ được lái xe số tự động thôi,
Vì tình hình bữa giờ là có quá nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, mà đều là xe số tự động gây ra
mà từ đó đến giờ ở Vietnam, tất cả người dân khi đi thi đều lái số sàn, khi đậu lấy bằng thì lại lái xe số tự động phần lớn,
Ở các nước khác thì hầu hết là thi lái số tự động, có nước thì thi số sàn, hoặc số tự động tùy chọn
vậy thì các bác nghĩ sao về vấn đề này
Mời mấy bác vào bình luận nhé
Tồ lô, thi số sàn thì lái 2 thứ, thi số tự động thì chỉ được lái tự động
 
Hạng B2
26/9/13
319
36
28
hôm bữa em có đọc bài báo, viết là mấy đồng chí đang thảo luận về việc là có nên cho người đi thi lấy bằng oto được quyền lựa chọn giữa số sàn và số tự động để thi, và nếu ai chọn số sàn thì sẽ chỉ được lái oto số sàn đi thôi, còn nếu ai chọn thi số tự động thì chỉ được lái xe số tự động thôi,
Vì tình hình bữa giờ là có quá nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, mà đều là xe số tự động gây ra
mà từ đó đến giờ ở Vietnam, tất cả người dân khi đi thi đều lái số sàn, khi đậu lấy bằng thì lại lái xe số tự động phần lớn,
Ở các nước khác thì hầu hết là thi lái số tự động, có nước thì thi số sàn, hoặc số tự động tùy chọn
vậy thì các bác nghĩ sao về vấn đề này
Mời mấy bác vào bình luận nhé
Là quy định tầm phào. Kể cả ở mỹ thì cũng chỉ quy định loại phương tiện, số chỗ ngồi. Làm gì có cái chuyện tầm phào là tự động hay MT
 
Hạng D
20/12/13
2.059
729
113
Là quy định tầm phào. Kể cả ở mỹ thì cũng chỉ quy định loại phương tiện, số chỗ ngồi. Làm gì có cái chuyện tầm phào là tự động hay MT
em ở Mỹ du học em biết nè, người ta đi thi là số tự động hết bác ạ, không có thi số sàn như nước mình
 
  • Like
Reactions: congthuc
Hạng B2
29/6/13
479
269
63
thằng nào nghĩ ra cái trò thi xe nào phải lái xe đó thật là ngu hơn dog. Thử hỏi nhà có xe MT lái thường xuyên đến lúc không may xe hỏng, có việc v.v phải mượn AT chạy thì sao? Hoặc Mua xe AT thì phải thi lại ah?
Hồi mình học ở Hoàng Gia thì có chương trình học thêm 4h xe số tự động. Nếu có thay đổi thì thay đổi chương trình học, 1/2 giờ học MT còn lại học AT. Tốn tiền đóng thuế cho bọn ngồi không nghĩ ra lắm trò.
 
Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
Rất ủng hộ. Qui trình đào tạo lái xe cần bổ sung cã lý thuyết lẫn thực hành đễ thích ứng với điều kiện thực tế. Học loại xe nào thi xe đó. Học cả 2 loại tự động và số sàn thì được lái 2 loại xe. Bài thi cho 2 loại xe nên bố trí sa hình khác nhau phù hợp kỹ năng lái từng loại.
Tớ nghĩ phần lý thuyết cũng nên xem lại vì bộ đề thi 450 câu có một số đáp án chưa chuẫn như câu 163 quay đầu xe trong khu dân cư đáp án là nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu. Nhưng thực tế là còn cả những nơi đường có 2 chiều mà ở giữa là vạch đứt thì đâu có cấm quay đầu. Đáp án này dễ hiễu lầm là chỉ cho phép quay đầu tại nơi đường giao nhau và nơi có biễn cho quay đầu còn thì cấm hết!
Có 2 biền báo trùng ý nhau là 409 chổ quay xe và 410 khu vực quay xe .Ý nghĩa không khác gì nhau vậy làm 2 biển đễ làm gì?
Câu 335 trong các biển đưới đây biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối đa đáp án chỉ nêu biển hết giới hạn tốc độ 40. Nhưng trong 3 biển lựa chọn còn có biển hết mọi lện cấm. Biển này bao hàm hết mọi lệnh cấm, trong đó có hết giới hạn tốc độ tối đa. Vậy đáp án đúng nhất phải là chọn lựa 1 và 2 thay vì chỉ là 1 như bộ đề...Và còn nhiều câu khác nữa. Tóm lại là bộ đề cần chỉnh sửa cho chuẫn xác hơn.
Nên bỏ bớt phần đạo đức mà thêm phần tồn sinh, thoát hiễm. Ví dụ như cách rời khỏi xe khi bị rớt xuống nước, kỷ thuật dồn số khi mất thắng, trường hợp xe bị đấu đầu không còn cách nào tránh thì tư thế chuẩn bị va chạm mạnh phải làm cách nào đễ hạn chế bớt sự thiệt hại...:3dchientrung:. Mong các OS góp ý thêm.

Nếu mấy tên bự bự ở trên suy nghĩ như bác thì đỡ cho dân quá.