Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.342
17.912
113
Lâm Đồng
Không chỉ xâm nhập thị trường Bắc Mỹ và châu Âu, trong thời gian tới VinFast sẽ ra mắt các mẫu xe tay lái nghịch và định hướng mở rộng sang thị trường Đông Nam Á.

Sẽ có xe VinFast tay lái nghịch trong tương lai


Tại hội nghị và triển lãm Future Mobility Asia 2023 diễn ra từ ngày 17-19/05 tại Bangkok (Thái Lan), VinFast công bố định hướng mở rộng sang thị trường xe điện Đông Nam Á với dải xe điện hoàn chỉnh, đồng thời lên kế hoạch ra mắt thị trường quốc tế 4 mẫu xe điện tay lái nghịch đầu tiên.

Future Mobility Asia 2023 đánh dấu lần đầu tiên VinFast chính thức ra mắt thương hiệu và sản phẩm tại châu Á, đặt dấu mốc quan trọng trong kế hoạch hướng đến thị trường khu vực và điểm đến tiếp theo trong hành trình phát triển toàn cầu của thương hiệu.

Tại sự kiện, VinFast trưng bày 3 mẫu xe điện VF e34, VF 8, VF 9 và tổ chức lái thử ngay trong khuôn khổ sự kiện, nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế sản phẩm và các tính năng thông minh trên xe. Cùng với nỗ lực tiếp cận khách hàng, VinFast cũng đặt mục tiêu tìm kiếm đối tác để phát triển thị trường và thúc đẩy giải pháp di chuyển xanh tại khu vực.

VinFast tại hội nghị và triển lãm Future Mobility Asia 2023

VinFast tại hội nghị và triển lãm Future Mobility Asia 2023

Đặc biệt, tại Future Mobility Asia 2023, lần đầu tiên VinFast công bố định hướng mở rộng sang thị trường Đông Nam Á, bên cạnh các thị trường trọng điểm trước đó là Bắc Mỹ và châu Âu. VinFast cũng sẽ lên kế hoạch ra mắt công chúng các mẫu xe tay lái nghịch cho các dòng xe VF 5, VF 6, VF 7 và VF e34 để phù hợp với đặc tính thị trường.

VinFast là một trong những nhà sản xuất xe điện có hệ sinh thái toàn diện và đa dạng hàng đầu thế giới. Hãng sở hữu dải sản phẩm phủ đủ các phân khúc ô tô phổ thông từ A đến E, bao gồm VF e34, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9; 8 mẫu xe máy điện từ bình dân đến cao cấp (Klara, Impes, Ludo, Tempest, Evo200, Feliz, Vento và Theon), xe buýt điện và các giải pháp pin và sạc tiên tiến từ hệ sinh thái Vingroup.

Các nước Đông Nam Á đều là thị trường tiêu thụ xe điện tiềm năng, có dư địa phát triển dồi dào và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Với vị trí địa lý thuận lợi và các tiêu chuẩn cũng như môi trường kinh doanh tương đồng, thị trường Đông Nam Á sẽ là một trong những đòn bẩy thúc đẩy phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ toàn diện của VinFast và Tập đoàn mẹ Vingroup trong tương lai.

Hình dung về một mẫu VinFast tay lái nghịch

Hình dung về một mẫu VinFast tay lái nghịch

Hôm12/5/2023, 1.879 ô tô điện VF 8 đã cập cảng Benicia, California, Mỹ. Đây là lô xe VinFast thứ 2 xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Trong đó, 1.098 xe đã được bàn giao cho khách hàng Mỹ. 781 xe còn lại cũng đã được vận chuyển tới Canada vào ngày 17/5/2023.

Sẽ có xe VinFast tay lái nghịch trong tương lai

VinFast tại hội nghị và triển lãm Future Mobility Asia 2023

VinFast tại hội nghị và triển lãm Future Mobility Asia 2023

Xem thêm:
Các bác nghĩ VinFast xâm nhập thị trường Đông Nam Á có khả thi không?
 
Hạng D
17/11/14
1.156
1.118
113
41
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tốt... Nhưng phải fix được cái lỗi dừng đột ngột đi đã. Bên đó người ta toàn chạy tốc độ cao dừng một cái là sấp mặt hết
 
  • Like
Reactions: tolovitxp
Hạng D
2/7/17
1.504
1.976
113
44
Anh em làm xe cứu hộ có khi được lên ngồi. Tin mừng cho ngành xe cứu hộ phât triển bền vững.
 
  • Like
Reactions: Johnnie371
Hạng F
7/8/17
7.427
10.096
113
e đang quan tâm 3 năm tới VF có chuyển qua làm xe chạy bằng niềm tin người Việt hay k. Xe xăng chạy chưa mòn bánh đã tuyên bố bỏ. Xe điện thì doanh số lay lắt quá.
 
Hạng F
28/8/19
6.626
11.288
113
Palm Beach, Florida, US
e đang quan tâm 3 năm tới VF có chuyển qua làm xe chạy bằng niềm tin người Việt hay k. Xe xăng chạy chưa mòn bánh đã tuyên bố bỏ. Xe điện thì doanh số lay lắt quá.
Kế hoạch hậu chiến!
VF đang bị mạng truyền thông lên bài chê tơi tả ở Mỹ (các tay viết chuyên nghiệp độc lập cũng như được thuê). Dự là khó sống sót qua vài mùa hoa nữa.
AV cũng nói rõ rồi!
ĐNA xem ra khả thi hơn chứ mới tập bơi đòi ra biển đú với cá mập thì khả năng chết là cực cao.
Tự hào DT và niềm tin mãnh liệt là ko đủ!
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Johnnie371
Hạng B1
23/3/16
88
87
18
36
Tốt... Nhưng phải fix được cái lỗi dừng đột ngột đi đã. Bên đó người ta toàn chạy tốc độ cao dừng một cái là sấp mặt hết
e đang quan tâm 3 năm tới VF có chuyển qua làm xe chạy bằng niềm tin người Việt hay k. Xe xăng chạy chưa mòn bánh đã tuyên bố bỏ. Xe điện thì doanh số lay lắt quá.
Kế hoạch hậu chiến!
VF đang bị mạng truyền thông lên bài chê tơi tả ở Mỹ (các tay viết chuyên nghiệp độc lập cũng như được thuê). Dự là khó sống sót qua vài mùa hoa nữa.
AV cũng nói rõ rồi!
ĐNA xem ra khả thi hơn chứ mới tập bơi đòi ra biển đú với cá mập thì khả năng chết là cực cao.
Tự hào DT và niềm tin mãnh liệt là ko đủ!
Chả hiểu mấy bố ở trên cứ có thái độ như kiểu ghen ăn tức ở đấy nhỉ, doanh nghiệp trong nước họ làm được thì cũng cảm thấy vui và tự hào rồi ,đằng này cứ kiểu chê lên chê xuống. cá công chê các ông có giàu lên đc ko, có kiếm thêm được đồng nào ko. người ta phát triển thì các doanh nghiệp vender nó cũng phát triển theo tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người ,đến bố mẹ, anh chị của các ông cũng đang phải đi làm thuê cho những doanh nghiệp đó để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. các ông chê nhiều chứng tỏ các ông chả ra cái đéo gì, anh em do bố mẹ, cô di chú bác nhà các ông sinh ra trong 1 nhà, trong 1 họ còn chê chứ nói gì người ngoài. xem lại bản thân mình như nào đi đã, rồi chê người khác
 
14/3/21
65
58
18
39
Chả hiểu mấy bố ở trên cứ có thái độ như kiểu ghen ăn tức ở đấy nhỉ, doanh nghiệp trong nước họ làm được thì cũng cảm thấy vui và tự hào rồi ,đằng này cứ kiểu chê lên chê xuống. cá công chê các ông có giàu lên đc ko, có kiếm thêm được đồng nào ko. người ta phát triển thì các doanh nghiệp vender nó cũng phát triển theo tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người ,đến bố mẹ, anh chị của các ông cũng đang phải đi làm thuê cho những doanh nghiệp đó để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. các ông chê nhiều chứng tỏ các ông chả ra cái đéo gì, anh em do bố mẹ, cô di chú bác nhà các ông sinh ra trong 1 nhà, trong 1 họ còn chê chứ nói gì người ngoài. xem lại bản thân mình như nào đi đã, rồi chê người khác
Bạn này cứ thái độ ghen ăn tức ở hay sao ấy nhỉ? Người ta thích chê hay khen thì kệ người ta, tự do ngôn luận mà, bạn ý kiến có giàu thêm được không, có kiếm thêm được đồng nào không? Người ta chê sản phẩm không ra gì chứ có đả động gì đến việc làm, mà sao bạn biết những người đấy có bố mẹ anh chị làm thuê? Bạn cứ ý kiến ý cò mỗi khi người khác bày tỏ suy nghĩ của họ chứng tỏ bạn chả ra cái đéo gì, anh em do bố mẹ, cô di chú bác nhà bạn sinh ra trong 1 nhà, trong 1 họ còn chê chứ nói gì người ngoài. Bạn xem lại bản thân mình như nào đi đã, rồi hẵng đi bắt bẻ người khác.