Hạng C
19/12/14
760
917
93
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuo...thoai-di-dong-nguoi-dan-20150318163246815.htm

“Ví dụ, tôi cầm điện thoại đi trên đường, ôtô của tôi đi nhanh hay chậm thì sẽ được gửi về hệ thống cũng như dữ liệu của hàng triệu người đang tham gia giao thông sẽ được gửi về hệ thống và xử lý. Khi đó, chúng ta sẽ có được trạng thái thực của giao thông” - ông Hùng lý giải thêm.

Về mặt kỹ thuật em nghĩ là được. Thậm chí không cần bật điện thoại bật GPS vì các trạm phát sóng đều biết cự ly các thuê bao trong vùng phủ sóng.

:3dgoidien:
 
Hạng C
26/3/13
918
681
93
45
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuo...thoai-di-dong-nguoi-dan-20150318163246815.htm

“Ví dụ, tôi cầm điện thoại đi trên đường, ôtô của tôi đi nhanh hay chậm thì sẽ được gửi về hệ thống cũng như dữ liệu của hàng triệu người đang tham gia giao thông sẽ được gửi về hệ thống và xử lý. Khi đó, chúng ta sẽ có được trạng thái thực của giao thông” - ông Hùng lý giải thêm.

Về mặt kỹ thuật em nghĩ là được. Thậm chí không cần bật điện thoại bật GPS vì các trạm phát sóng đều biết cự ly các thuê bao trong vùng phủ sóng.

:3dgoidien:
ko thể được nếu ko có GPS, điện thoại và thuê bao chỉ là phát và thu nhận sóng, ko có chức năng định vị.
 
  • Like
Reactions: ReventonV12
Hạng C
19/12/14
760
917
93
ko thể được nếu ko có GPS, điện thoại và thuê bao chỉ là phát và thu nhận sóng, ko có chức năng định vị.
Ủa sao em tưởng mấy cái máy thu phát sóng có thể xác định được toạ độ dựa trên thời gian phản hồi? 3 máy 3 góc thành hình tam giác, hỏi cái thuê bao ở giữa rồi khoanh 3 cái vòng tròn. Cắt nhau ở đâu thì có thể thuê bao nằm ở vị trí đó.
 
Hạng D
7/4/11
1.958
2.024
113
mấy bố này nổ banh nhà lồng chợ, tốc độ đang 100km/h mà GPS báo có 80 85, mấy bố này lại dùng dtdd,ko biết khi nào công nghệ VN mới cập nhật được đúng sự thật
 
Hạng C
17/3/11
501
119
43
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuo...thoai-di-dong-nguoi-dan-20150318163246815.htm

“Ví dụ, tôi cầm điện thoại đi trên đường, ôtô của tôi đi nhanh hay chậm thì sẽ được gửi về hệ thống cũng như dữ liệu của hàng triệu người đang tham gia giao thông sẽ được gửi về hệ thống và xử lý. Khi đó, chúng ta sẽ có được trạng thái thực của giao thông” - ông Hùng lý giải thêm.

Về mặt kỹ thuật em nghĩ là được. Thậm chí không cần bật điện thoại bật GPS vì các trạm phát sóng đều biết cự ly các thuê bao trong vùng phủ sóng.

:3dgoidien:
Người nào đồng ý thì xác nhận bằng thao tác trên điện thoại, bác nào không đồng ý xác nhận thì thôi....