Hạng B1
22/7/17
90
139
33
32
TP. HCM
Sedan "thất sủng", Cadillac chuyển sang tập trung phát triển dòng xe điện và SUV
Trái ngược với tình hình kinh doanh ngày càng phát triển lớn mạnh ở nước ngoài, thương hiệu xe xa xỉ Cadillac đang gặp phải rắc rối do doanh số bán hàng trong nước ngày càng sụt giảm.
[pagebreak][/pagebreak]
Thương hiệu xe xa xỉ này hiện đang có được những kết quả kinh doanh khác nhau trên những thị trường khác nhau. Nhìn chung, doanh số bán hàng trên phạm vị toàn cầu đang tăng, tuy nhiên chủ yếu là nhờ vào sự tăng trưởng ở thị trường Trung Quốc, bù vào những thiệt hại do tình hình kinh doanh tụt dốc trong nước.​
Trao đổi với hãng thông tấn Reuters, ông Johan de Nysschen - giám đốc thương hiệu của Cadillac - cho hay: "Chúng tôi cần phải cân bằng lại danh mục sedan của chúng tôi bằng một đội hình đơn giản. Các dòng XTS, CTS và AT6 sẽ không được chuyển sang thế hệ thứ 2 mà thay vào đó là dòng CT6 sẵn có và dòng CT5 sắp ra mắt. Riêng dòng CT5 sẽ là dòng xe đáp ứng nhu cầu sở hữu một chiếc ô tô có mức giá vào khoảng từ 35.000 đến 45.000 USD".​
Đây có thể là điều quan trọng hơn cả: dòng xe SUV của hãng Cadillac sẽ tiếp tục được mở rộng với một mẫu xe nhỏ gọn và sau đó sẽ triển khai một mẫu khác rộng hơn với 3 hàng ghế.​
Ngài giám đốc De Nysschen chia sẻ thêm rằng thương hiệu này cũng đang có kế hoạch đi theo hướng phát triển xe điện. Ông gợi ý một chiến lược tương tự như của hãng Volvo. Dù vậy, ông không mong đợi những mẫu xe của hãng này sẽ được tung ra thị trường sớm hơn năm 2025.​
Theo Leftlanenews
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
12/8/16
728
591
93
32
Cadillac thì chỉ có SUV mới ngon thôi, sedan nó qua Đức hết rồi