Hạng D
2/12/03
1.500
3.831
113
Vietnam
Siêu xe LFA 375.000 USD của Lexus sẽ trở lại

Mark Templin, phó Chủ tịch điều hành của hãng Toyota chia sẽ với giới truyền thông trước buổi lễ ra mắt Lexus NX crossover mới diễn ra tại Nhật việc siêu xe LFA giá 375.000 USD của Lexus đã ngưng sản xuất vào năm 2012 nay có thể "tái xuất giang hồ".
[pagebreak][/pagebreak]
Kế hoạch dài hạn về việc sản xuất thế hệ tiếp theo của LFA đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Akio Toyoda.

Templin cho biết, "Aikio tin rằng mỗi thế hệ khách hàng đều xứng đáng có được một chiếc xe như LFA, vì vậy chúng tôi phát triển chiếc LFA mới cho thế hệ hôm nay. Và vào mỗi thời điểm xuất hiện thế hệ khách hàng mới, chúng tôi đều có phiên bản đặc biệt để phục vụ."

Tuy nhiên Brian Lyons, phát ngôn viên của Lexus cho biết thêm, LFA thế hệ kế tiếp sẽ không ra mắt ngay, và có thể 30 năm tới hãng mới ra mắt LFA thế hệ thứ 3.

Siêu xe LFA của Lexus đã được nghiên cứu và phát triển từ năm 2000. Sau ròng rã 10 năm, xe chỉ được ra mắt thị trường vào 12/2010 và được Lexus tuyên bố chỉ sản xuất hạn chế 500 chiếc. Năm 2012 sau khi giao cho khách hàng chiếc xe cuối, Lexus tuyên bố ngưng sản xuất. Tin này khiến nhiều người ngỡ ngàng vì Toyota phải đầu tư rất nhiều tiền của để sản xuất LFA, nhiều nhất là quy trình sản xuất vật liệu sợi carbon composit.

LFA ra đời nhằm chuẩn bị cho thương hiệu xe sang Lexus cạnh tranh với các đối thủ hiệu suất cao như Porche của VW, Ferrari của Fiat và Mercedes AMG của Daimler.

LFA thế hệ 1 trang bị động cơ 4.8 lít V10 công suất 560 mã lực, mô men xoắn 354 lb-ft ở vòng quay 6.800 vòng/phút. Với thân xe bằng sợi carbon composite siêu nhẹ, LFA có thể đạt tốc độ tối đa 325 km/h.

Templin không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về LFA thế hệ 2, nhưng gần đây xuất hiện tin đồn Lexus đang cộng tác với BMW để phát triển công nghệ hybrid dẫn động tất cả các bánh của Accura NSX và Porsche 918 Spider thế hệ sắp tới.

Toyota dẫn đầu thế giới về công nghệ xe hybrid nhưng lại thua kém các đổi thủ cạnh tranh về dòng xe tốc độ. Nguyên do là ông Toyoda Shoichiro, chủ nhân đời thứ 2 của Toyota xem xe thể thao là loại phương tiện vô bổ. Chỉ đến khi Akio Toyoda trở thành Chủ tịch tập đoàn, Toyota mới thay đổi quan điểm bắt đầu nghiên cứu phát triển dòng xe tốc độ và đã cho ra đời Toyota 86 và Lexus LFA.

(theo Leftlanenews - bloomberg)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
27/6/14
385
71
28
43
chỉ nghe siêu xe Lamborghini, Ferari... chưa nghe siêu xe Lexus. hay là bấy lây nay núp bóng nhỉ.