Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.378
17.959
113
Lâm Đồng
Việc sở hữu ô tô vốn đắt đỏ, nay sẽ càng khó khăn hơn khi Bộ Tài chính Singapore quyết định áp dụng khung lệ phí trước bạ cao hơn đối với những chiếc xe đắt tiền.

sing.jpg


Trong bài phát biểu về ngân sách ngày 18-2, Bộ trưởng Tài chính Singapore cho biết nước này sẽ bắt đầu tăng thuế hàng hóa và dịch vụ vào năm 2023, đồng thời công bố một loạt đợt tăng thuế nhắm vào các nhóm người thu nhập cao hơn. Theo Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong, thuế hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng từ 7% lên 8% từ tháng 1-2023 và 9% vào năm 2024. Nước này cũng sẽ tăng thuế đối với bất động sản đầu tư và bất động sản có giá trị cao kể từ năm 2023.

Tuy nhiên, đối với những người yêu xe, việc tăng thuế cao hơn đối với xe hơi hạng sang là điểm gây chú ý lớn. Bắt đầu từ tuần tới, Singapore sẽ áp dụng một khung lệ phí trước bạ mới đối với những chiếc xe đắt tiền. Theo đó, lệ phí trước bạ sẽ được tính ở mức 220% đối với phần giá trị thị trường của mỗi chiếc xe trên 80.000 SGD.

1645520576487.png

Thuế phí tăng cao hơn đối với các xe có giá trên 80.000 SGD

Mức phí đăng ký bổ sung (ARF) là thuế chính đối với phương tiện giao thông và OMV là chi phí ước tính của một phương tiện trước thuế. Thuế ARF này gần giống lệ phí trước bạ tại Việt Nam

ARF mới đối với ô tô, taxi và xe chở hàng hóa có giá vượt quá 80.000 đô la Sing là 220%. Đây là con số vô cùng lớn nếu so với mức ARF hiện tại và đặc biệt lớn nếu so với phí trước bạ chỉ 10% tại Việt Nam.

Theo bảng trên, ARF thông thường tại Singapore dao động từ 100-180%. Xe càng nhỏ thì thuế ARF càng rẻ và ngược lại. Loại phí này được tính trên giá xe mới, nếu xe có giá bán dưới 20.000 đô la Sing (khoảng 14.868 USD) sẽ cộng thêm 100% giá trị xe, từ 20.000 đến 50.000 đô la Sing (14.868-37.173 USD) cộng thêm 140% giá trị xe, trên 50.000 đô la Sing (37.173 USD) cộng thêm 180% giá trị xe.

Tuy nhiên, sự thay đổi này dự kiến sẽ chỉ ảnh hưởng đến xe du lịch vì không có xe taxi hoặc xe chở hàng kiêm chở khách nào hiện có OMV vượt quá 80.000 SGD.

Ông Wong cho biết sự thay đổi này nhằm đạt được một hệ thống thuế tiến bộ hơn.

sin.jpg

Chiếc xe đắt nhất Singapore: Pagani Huayra SM Edition 8,9 triệu đô la Singapore (SGD). Nhưng với ARF mới, giá sẽ còn cao hơn
roma.jpg

Ferrari Roma là một ví dụ. Chiếc siêu xe có OMV khoảng 113.000 SGD và với cấu trúc ARF mới, ARF của nó sẽ tăng 17,4%, từ 531.800 lên 624.200 SGD.

Theo dự thảo ngân sách năm 2022 được Bộ trưởng Tài chính Singapore trình bày trước Quốc hội hôm 18-2, thuế thu nhập cá nhân tăng với người giàu sẽ giúp ngân sách nhà nước có thêm 170 triệu SGD/năm, trong khi đó, thuế bất động sản mới sẽ đóng góp thêm 380 triệu SGD, và thuế mới với siêu xe sẽ giúp thu về 50 triệu SGD/năm.

Hiện tại, những người dân có thu nhập hàng năm trên 320.000 đô la Singapore mỗi năm sẽ phải đóng mức thuế 22% đối với phần thu nhập vượt con số này. Nhưng kể từ năm 2024, mức thuế đánh vào phần thu nhập từ 500.000 đến 1 triệu đô la Singapore sẽ là 23% và phần thu nhập vượt quá 1 triệu đô Singapore là 24%. Quy định mới sẽ ảnh hưởng đến 1,2% người nộp thuế thu nhập cao nhất ở Singapore.

Ô tô là mặt hàng bị đánh thuế rất cao tại Singapore

Có 6 yếu tố chính quyết định giá xe của một chiếc ôtô mới ở Singapore: Giá trị thực của xe, phí đăng ký bổ sung, thuế tiêu thụ đặc biệt, giấy chứng nhận quyền mua xe (COE - Certificate Of Entitlement), phụ phí phát thải xe cộ và lợi nhuận của các đại lý.

Những khoản trên đều do người bán là hãng xe và đại lý nộp, vì vậy từ giá trị thực của xe, cộng với tất cả các khoản trên sẽ ra mức giá mà đại lý bán ra thị trường. Các chi phí này khiến một mẫu xe có thể bị đẩy giá lên 4-5 lần so với giá trị thực của xe.

Giả sử chiếc Civic được tính lãi đại lý ở mức 16%, như vậy sau khi tính tổng các chi phí, giá xe thực tế sẽ là:

Các loại phíChi phí (USD)
Giá xe15.000
Phí đăng kí bổ sung15.000
Thuế tiêu thụ đặc biệt6.000
Giấy chứng nhận quyền lợi (COE loại A cho Civic)35.000
Chi phí phát thải phương tiện0
Phí đăng ký (mặc định cho mọi xe)163
Tổng chi phí cơ bản71.163
Lãi đại lý (15%)10.674
Giá bán thực tế đến khách hàng81.837

Không chỉ mua xe, theo khảo sát của Seedly (cộng đồng tài chính cá nhân lớn nhất Singapore), chi phí sử dụng xe trung bình mỗi tháng ở đất nước này cũng khá cao, vào khoảng hơn 1.100 USD, chủ yếu đến từ bảo hiểm, nhiên liệu, đỗ xe...

Giá mua xe ban đầu đắt đỏ, nhưng mức khấu hao của xe lại rất lớn, khi xe có thể mất tới 60% giá trị trong năm đầu tiên. Bình quân một chiếc xe tại Singapore khấu hao hơn 8.900 USD mỗi năm.

Xem thêm:
Các bác thấy sao về cách tính thuế tại Singapore?
 
Hạng D
18/3/08
1.559
1.539
113
Thằng Sing đúng là ngu thiệt.. thuế đánh xe nhà giàu thì cao quá trời quá đất mà cả nước méo có cái tượng đài cụ Lý Quang Diệu 50 triệu đôla, méo có cái cổng chào 20-30 triệu đôla cho ra hồn để khách thập phương đến chim ngưỡng kéo theo tăng trưởng du lich.
Đất nước Sing nhỏ xíu mà toàn nhà cao tầng, bệnh viện trường học chuẩn quốc tế làm gì, xây gì cho lắm , rồi đất dành cho lăng mộ lãnh đạo bọn này để ở đâu.
Đúng là lũ ngu nhỉ

thêm cái ngu tập 2: đã đánh thuế xe cao bào tiền dân như vậy, lại còn đi đầu tư cơ sở giao thông công cộng xịn sò thuộc hàng 1-2 thế giới làm gì, rồi dân nó toàn đi metro nó đếch thèm mua xe nữa. xe chỉ dành cho bọn trọc phú thể hiện độ giàu chứ ko ngừoi dân nào có nhu cầu sở hũu xe cá nhân.
Rồi mất doanh số làm sao. Sao ko học hỏi nhờ bọn tàu nó xây cái metro kéo dài 20 năm cho dân đếch chờ được, rồi phải mua oto tiếp tục lại thu được thuế có phải khôn ngoan không.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
6/3/11
832
581
93
Thằng Sing đúng là ngu thiệt.. thuế đánh xe nhà giàu thì cao quá trời quá đất mà cả nước méo có cái tượng đài cụ Lý Quang Diệu 50 triệu đôla, méo có cái cổng chào 20-30 triệu đôla cho ra hồn để khách thập phương đến chim ngưỡng kéo theo tăng trưởng du lich.
Đất nước Sing nhỏ xíu mà toàn nhà cao tầng, bệnh viện trường học chuẩn quốc tế làm gì, xây gì cho lắm , rồi đất dành cho lăng mộ lãnh đạo bọn này để ở đâu.
Đúng là lũ ngu nhỉ

thêm cái ngu tập 2: đã đánh thuế xe cao bào tiền dân như vậy, lại còn đi đầu tư cơ sở giao thông công cộng xịn sò thuộc hàng 1-2 thế giới làm gì, rồi dân nó toàn đi metro nó đếch thèm mua xe nữa. xe chỉ dành cho bọn trọc phú thể hiện độ giàu chứ ko ngừoi dân nào có nhu cầu sở hũu xe cá nhân.
Rồi mất doanh số làm sao. Sao ko học hỏi nhờ bọn tàu nó xây cái metro kéo dài 20 năm cho dân đếch chờ được, rồi phải mua oto tiếp tục lại thu được thuế có phải khôn ngoan không.
=)) vãi cụ
ngồi ngăn ngắn em cúng 2 trái zú sữa
 
Hạng B2
26/4/18
140
457
63
42
Mình từng qua Sing làm việc 2 tháng và nghĩ Dân Sing mua ô tô cá nhân làm gì nhỉ ? khi mà hệ thống giao thông công cộng của nó phủ khắp, đi lại tiện lợi số 1
 
Hạng B2
26/4/18
140
457
63
42
Thằng Sing đúng là ngu thiệt.. thuế đánh xe nhà giàu thì cao quá trời quá đất mà cả nước méo có cái tượng đài cụ Lý Quang Diệu 50 triệu đôla, méo có cái cổng chào 20-30 triệu đôla cho ra hồn để khách thập phương đến chim ngưỡng kéo theo tăng trưởng du lich.
Đất nước Sing nhỏ xíu mà toàn nhà cao tầng, bệnh viện trường học chuẩn quốc tế làm gì, xây gì cho lắm , rồi đất dành cho lăng mộ lãnh đạo bọn này để ở đâu.
Đúng là lũ ngu nhỉ

thêm cái ngu tập 2: đã đánh thuế xe cao bào tiền dân như vậy, lại còn đi đầu tư cơ sở giao thông công cộng xịn sò thuộc hàng 1-2 thế giới làm gì, rồi dân nó toàn đi metro nó đếch thèm mua xe nữa. xe chỉ dành cho bọn trọc phú thể hiện độ giàu chứ ko ngừoi dân nào có nhu cầu sở hũu xe cá nhân.
Rồi mất doanh số làm sao. Sao ko học hỏi nhờ bọn tàu nó xây cái metro kéo dài 20 năm cho dân đếch chờ được, rồi phải mua oto tiếp tục lại thu được thuế có phải khôn ngoan không.
Đã vậy sao nó ko xây thêm vài chục cái trạm BOT để thu thêm tiền bọn đi xe hơi trọc phú đó cho tăng thêm ngân sách nữa chứ
 
Hạng D
1/1/15
2.368
10.343
113
44
Bake Central Park
www.bake.vn
Bên Singapore, Chính phủ chi Ngân sách bình quân đầu người Dân Singapore trong 1 năm tuy mới chỉ cao hơn 16 lần so với Việt Nam,

nhưng được cái bù lại, Bên Singapore có Hệ thống Giao thông đường bộ rất hiện đại, kết nối, an toàn và bền vững.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/7/16
1.325
2.717
113
tính ra thằng Sing nó ngu hơn VN nó chỉ đánh những người ko cần thiết . VN ta chơi chiến tranh nhân dân toàn dân và vặt lông vịt. Vn đánh thuế xe gần bằng nó . thuế xăng 40% gần 9k lít toàn đân. đi tí dính 101 trạm BOT ko né được. Mà thu nhập chỉ bằng 1/5 1/10 nó