Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.393
17.977
113
Lâm Đồng
Singapore quyết ngừng tăng trưởng doanh số xe từ năm 2018
Vốn nổi tiếng với việc gây khó dễ cho người dân trong việc mua xe bằng các chế tài và giá bán đắt đỏ, nay Singapore còn dự định sẽ khiến tăng trưởng doanh số xe kể từ 2018 sẽ bằng 0%.
[pagebreak][/pagebreak]

Bộ giao thông đường bộ Singapore (LTA) vừa công bố sẽ ngừng việc tăng trưởng doanh số các loại xe hơi và xe máy thuộc hạng A,B và D xuống còn 0% vào tháng 2 năm 2018. Con số tăng trưởng xe hiện tại tại quốc gia này là 0,25%. Nhưng họ vẫn cảm thấy chưa đủ do thiếu quỹ đất và do mục tiêu tái thiết hệ thống đường bộ tốn gần 28 tỷ đô Sin (gần 47 nghìn tỷ đồng). Tỷ lệ này sẽ được xem xét lại vào năm 2020.

Theo LTA, hiện tại, 12% tổng diện tích đất của Singapore được sử dụng để làm đường bộ nhưng hệ thống đường sắt đã phải triển lên 30% trong vòng 6 năm qua. Trong tương lai, LTA còn dự định triển khai nhiều dự án mới nữa như các tuyến xe bus mới và nhiều lộ trình mới.
Singapore quyết ngừng tăng trưởng doanh số xe từ năm 2018

Tuy nhiên, sự tăng trưởng doanh số của xe hạng C (xe bus và xe thương mại) tại nước này sẽ không thay đổi, chỉ ở mức 0,25% cho đến năm 2021. Điều này giúp các doanh nghiệp có thời gian nâng cao hiệu suất hoạt động và giảm số lượng xe thương mại cần thiết.

Bộ giao thông đường bộ Singapore (LTA) cũng dự đoán quyết định trên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung của “Giấy phép sở hữu xe” (COE). Singapore yêu cầu chủ xe phải mua giấy phép, được gọi là Giấy chứng nhận Quyền mua xe, cho phép họ sở hữu phương tiện trong 10 năm. Các giấy phép này được chính phủ bán đấu giá hàng tháng (với giá cho xe rẻ nhất là 41.617 đô Sin – 700 triệu đồng). Nay với việc tăng trưởng doanh số 0%, số lượng giấy phép sở hữu sẽ bằng với số lượng phương tiện ngừng lưu hành.
Singapore quyết ngừng tăng trưởng doanh số xe từ năm 2018 Singapore quyết ngừng tăng trưởng doanh số xe từ năm 2018 Singapore quyết ngừng tăng trưởng doanh số xe từ năm 2018
Theo Autoblog​
 
Hạng B2
18/5/16
223
271
63
42
- Đất nước bé tí cần gì oto cá nhân!!
- Xe bus, tầu điện vừa rẻ lại an toàn.
- Gấp thì taxi, uber cho nhanh.
 
  • Like
Reactions: Superhulk
Hạng D
4/11/16
1.807
3.973
113
Trường đại học bên Sing thì giáo sư với nhân viên chủ yếu đi bus và MRT, sinh viên thì chạy xe hơi đầy :rolleyes:
 
Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
Diện tích nhỏ thế kia phát triển xe cá nhân thêm phức tạp, diện tích của Singapore là khoảng 716 km2, tức chỉ hơn chút xíu diện tích hòn đảo lớn nhất Việt Nam là đảo Phú Quốc với diện tích là 567 km2.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
20/9/16
1.777
2.288
113
Hệ thống tàu điện ngầm của Singapore nó len lỏi đến từng cái hầm của từng cao ốc, quy hoạch đẳng cấp như thế thì chả cần đến oto
 
Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Trường đại học bên Sing thì giáo sư với nhân viên chủ yếu đi bus và MRT, sinh viên thì chạy xe hơi đầy :rolleyes:
Chém quá nha bác....

- Đất nước bé tí cần gì oto cá nhân!!
- Xe bus, tầu điện vừa rẻ lại an toàn.
- Gấp thì taxi, uber cho nhanh.
Bác nói đúng mộtphần nhưng đối với người Singapore, chiếc xe còn được xem là "status symbol". Người Sing có cụm từ "3C" (Car, Credit Card, Condominium) đại loại như câu ở ta "tivi, tủ lạnh, honda. Có 3 thứ ấy mới ra con người".
Nhiều người có xe nhưng vẫn đi phương tiện công cộng, thỉnh thoảng cuối tuần thì lấy xe chở vợ con đi chơi, đến shopping mall thì xếp hàng dài cổ hoặc phải chạy vòng vòng chỗ đậu xe để chờ có chỗ đậu :D

Nói tới nói lui, Singapore hệ thống giao thông công cộng gần như tới mọi ngõ ngách mà đến tận bây giờ mới dám bàn tới chuyện cân bằng số lượng xe ôtô trên đường, ngẫm tới nước ta tự nhiên rùng mình...phương tiện công cộng vẫn chưa rộng khắp, thế mà vẫn tính việc cấm xe này xe kia :D
 
Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Mình càng ước gì dc như Sing khỏi lái xe làm mọe gì :D Chả thấy ích lợi gì từ việc lái xe chỉ toàn tai nạn, va chạm rồi cự cãi, thuế, phí nuôi xe (chưa kể ngập lụt như nước XHCN nào đó :p)....leo lên Bus hay tàu điện ngầm ngủ 1 giấc tới nơi sướng - khỏe - an toàn như giám đốc, thế mà nhiều người cứ thích phải sở hữu ô tô để tự lái. Hèn gì người ta nói giám đốc thì ít mà công nhân lại luôn nhiều =))
 
  • Like
Reactions: 6x6