Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
Tại sao xã hội cứ phải rồ lên khi thấy ai đó không sinh con hoặc một con nhỉ? Tai sao họ cứ khuyên người khác sinh hai con? Có phải do bị họ định hướng theo học thuyết duy vật mác lê coi gia đình là tế bào của xã hội, mỗi người đều phải có một gia đình bền vững một vợ một chồng, phải sinh con để tạo ra tư liệu sản xuất là con người công nông xh mới, giảm nợ đầu người và tăng xuất khẩu lao động, gia tăng lao động ngành phải không các bạn
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
29/3/17
1.404
11.178
113
1 con rất nhìu cái dở, đặc biệt nhất là rủi ro cao, a nuôi nó giữa chừng có gì thì 2 vc a ntn??? Đặt th lúc đó vc a u40 a có kịp làm lại từ đầu o???
 
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
1 con rất nhìu cái dở, đặc biệt nhất là rủi ro cao, a nuôi nó giữa chừng có gì thì 2 vc a ntn??? Đặt th lúc đó vc a u40 a có kịp làm lại từ đầu o???
Nếu là bố mẹ thực sự thì có cả 10 đứa con, khi mất đi một đứa thì cũng đau khổ như có mất đi một đứa duy nhất vậy, chưa kể anh em của nó lại đau khổ vì nó mất đi. Con cái không phải là món đồ bảo hiểm kiểu như xác suất rủi ro mất con giảm đi khi đẻ nhiều hơn, nếu quan điểm kiểu đó thì con cái là thú cưng, đồ bảo hiểm, vật phòng vệ cho bố mẹ hơn là sinh ra vì hạnh phúc của nó. Nếu nó mất đi thì đành cảm ơn nó vì những năm nó đã đến bên mình. Và đời còn lại có nhiều việc làm mà, lên Chùa, nhà Thờ, làm việc thiện, xin con nuôi...
 
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
1 con rất nhìu cái dở, đặc biệt nhất là rủi ro cao, a nuôi nó giữa chừng có gì thì 2 vc a ntn??? Đặt th lúc đó vc a u40 a có kịp làm lại từ đầu o???
Rất nhiều vợ chồng Trung Quốc chỉ có một con, rất nhiều vợ chồng phương Tây không có con. Và rất nhiều người mất con, nhưng đó đâu phải là vấn đề có nhiều hay ít con đâu. Và số không có con thì đẻ cả chục đứa thì cũng mất hết chả còn đứa nào.
 
  • Like
Reactions: Phước.OS
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
Nói chung đẻ con hay không đẻ con, đẻ bao nhiêu đứa, con trai hay con gái là chuyện riêng tư, cá nhân. Nên hạn chế hỏi, can thiệp, hay khuyên bảo, không có lựa chọn nào hơn kém cả, nhưng đẻ nhiều thì chắc chắn là rất mệt. Đời sinh ra có một lần, sao cứ phải cắm đầu, phấn đấu, chà đạp lên nhau để kiếm tiền nuôi con, thật vô nghĩa. Quan trọng là mình thấy sao hạnh phúc là được. Tôi cũng không bao giờ bảo con phải lập gia đình, đẻ con, mày thích làm gì kệ mày, miễn thấy vui.
 
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
1 con rất nhìu cái dở, đặc biệt nhất là rủi ro cao, a nuôi nó giữa chừng có gì thì 2 vc a ntn??? Đặt th lúc đó vc a u40 a có kịp làm lại từ đầu o???
Cũng muốn sinh con cho nó có anh có em nhưng thấy anh em đa số không giúp được nhau, nhiều khi còn hơn kẻ thù. Rồi con cái sinh ra trong môi trường khắc nghiệt, dân số quá đông, ô nhiễm mọi thứ, học hành vất vả mà không ăn thua thì sinh ra tội nghiệp nó. Muốn nó hạnh phúc thì phải đầu tư cho nó du học định cư, cái này quá tầm với nhiều bậc cha mẹ. Nên không sinh con là hạnh phúc nhất.
 
  • Like
Reactions: Phước.OS
Hạng B2
18/12/18
112
132
48
Càng đông con càng phức tạp, tùy theo điều kiện kinh tế gia đình mà quyết định có mấy con. Sinh con ra mà không nuôi dạy nó được đến nơi đến chốn, sinh con ra mà để nó thua sút bạn bè... thì đừng nên sinh làm gì.
 
  • Like
Reactions: Phước.OS
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
Càng đông con càng phức tạp, tùy theo điều kiện kinh tế gia đình mà quyết định có mấy con. Sinh con ra mà không nuôi dạy nó được đến nơi đến chốn, sinh con ra mà để nó thua sút bạn bè... thì đừng nên sinh làm gì.
Chuẩn bạn ạ. Nhưng bên otofun dạo này có nhiều thớt khuyến khích sinh đông con ngầm lắm, họ khích đểu người có con một bề, họ trong nam khinh nữ, rồi họ lấy lí do có nếp có tẻ để khuyến khích sinh thêm con, trong khi dân số đã có mật độ cao nhất thế giới. Họ chê bai những ai hai trai, hai gái... Thật là nghiệp chướng khi họ cứ đi làm những việc như vậy, đúng là súc vật, quỷ dữ chứ không phải là người mà cứ đi khuyên sinh thêm, bao nhiêu kiếp người đau khổ thêm vì bọn quỷ nho khổng sườn này, bọn nó coi con người là gia súc, nô lệ để buôn...
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Phước.OS
Hạng D
29/3/17
1.404
11.178
113
mấy cái các anh tự sướng ai mà chả biết, giải thích làm gì...quan điểm cá nhân ai thích ntn thì tuỳ...mình chỉ xét trên góc độ con 1 khó dạy và nhiều rủi ro thôi...giờ bé còn nhỏ thì các anh tự sướng abc ntn cũng ok hết...hãy chờ đến khi đi hết cuộc đời mới biết đúng sai....nhoen
 
Hạng B2
5/8/12
151
4.561
113
Tại sao xã hội cứ phải rồ lên khi thấy ai đó sinh một con nhỉ? Tai sao họ cứ khuyên người khác sinh hai con? Có phải do tủ lạnh định hướng tuyên truyền để tái đàn, giảm nợ hay có lao động xuất khẩu hay không các bác nhỉ?
Vì bố mẹ ng VN quan niệm sinh con như của để dành, sau này bắt chúng nó nuôi lại mình. Có người nối dõi tông đường, có người chăm sóc khi mình già, bệnh, buộc con phải có hiếu, phải nhớ ơn mình, phải về thăm khi lễ, Tết. Như vậy sinh con là hoàn toàn vì lợi ích bản thân.