Tập Lái
3/3/16
15
22
3
36
Cty CP dịch vụ xuất khẩu Lao động và Chuyên gia SULECO,hiện đang niêm yết với mã chứng khoán là SLC là công ty hàng đầu VN trong lĩnh vực cung ứng nguồn lao động. Tiền thân là Phòng hợp tác lao động nước ngoài của Sở LĐTBXH TP. HCM, từ năm 1991 chuyển thành công ty SULECO
Nhờ lợi thế giá nhân công rẻ nên ngành xuất khẩu lao động là 1 ngành khá phát triển ở VN, hàng năm ngành này mang về cho đất nước trên 2 tỷ USD. Tiềm năng phát triển của ngành xuất khẩu lao động là rất lớn, hiện tại nhu cầu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, UAE, Đài Loan… ngày một tăng cao

Suleco là 1 công ty đầu ngành, với thị trường chủ yếu là xuất khẩu LĐ sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc… Thế mạnh của SLC là SLC có sở hữu trường đào tạo nghề nên lao động của công ty xuất đi có tay nghề cao so với nhiều nơi khác, vì thế SLC có uy tín tốt với các đối tác nước ngoài và LĐ của SLC xuất đi được hưởng mức thu nhập khá cao
Không chỉ XKLĐ sang Nhật Bản, công ty còn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê lại lao động: cung ứng nhân viên tiếp thị cho Nhà máy bia Việt Nam (nhãn hiệu Heineken, Tiger, Biere-Larue…) và cho 1 số doanh nghiệp FDI thuê lao động. Dịch vụ cho thuê lại LĐ hiện mỗi năm mang về cho SLC khoảng 70 tỷ đồng doanh thu.

Không những vậy, Suleco tuy chỉ có vốn điều lệ 92 tỷ nhưng đang nắm trong tay rất nhiều lô đất lớn ở những vị trí vàng, chẳng hạn như lô đất 635A đường Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5, TP. HCM có diện tích 842 m2, hay lô đất 165 Đại lộ 3, phường Phước Bình, Quận 9, TP. HCM có diện tích lên tới 12.305 m2 (hiện đang đặt trường dạy nghề của công ty tại đây).

SLC có vốn điều lệ 92 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 36,7 tỷ đồng (tức là tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ xấp xỉ 40%- phải nói là rất cao) . Năm 2015 công ty tiến hành cổ phần hóa, hiện chưa công bố báo cáo kiểm toán 2015, nhưng em dự đoán là với những thế mạnh sẵn có của SLC và sự quản lý của tư nhân thì lợi nhuận SLC sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong các năm tới.

Cơ cấu cổ đông của SLC hiện nay khá cô đặc: Cty Đtư tài chính nhà nước Tp. HCM nắm 25%, công ty Hoàn Lộc Việt nắm giữ 36%, bà Nguyễn Thị Mai Hương nắm 21,8% và cty chứng khoán Phương Đông nắm 14%, tổng cộng các cổ đông lớn nắm giữ sít soát 97% vốn điều lệ, hàng trôi nổi chỉ còn lại 3%
Danh sách HĐQT gồm: Chủ tịch Mai Thanh Thanh vốn là dân VinaCapital, bà GĐ Lê Thị Mỹ Hạnh vốn là GĐ đầu tư của công ty Hoàn Lộc Việt, 1 thành viên HĐQT khác- ông Đặng Quang Tý là TGĐ cty chứng khoán ASC

Nếu sắp tới nhà nước thoái vốn bán nốt 25% còn lại thì SLC sẽ cất cánh bay cao. Em dự là SLC sẽ là 1 sao sáng trên sàn. Không phải bỗng dưng mà thành phần HĐQT của SLC có tới 3 người là big person trong lĩnh vực tài chính-chứng khoán. SLC mới lên sàn upcom, giá trên sàn hiện nay là 30, em cho là quá rẻ. Bác nào theo trường phái đầu tư giá trị của Warren Buffett thì chắc là sẽ thích con SLC này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
17/2/16
0
16
2
36
Chẳng làm gì lãi bằng buôn người. Bọn này quái ra phết nhỉ, cung ứng cả nhân lực làm tiếp thị cho Heineken với Tiger nữa. Tưởng là chỉ XKLD mà hoá ra cung cấp cả mấy em chân dài.
 
Tập Lái
3/3/16
15
14
3
32
Con này cũng nhiều đất đai ra phết nhỉ. Tính riêng mấy lô đất của nó đem bán thì giá cũng đã phải 4x rồi. Nếu mà sắp tới nhà nước thoái vốn để cho tư nhân nó quản lý thì lợi nhuận khéo tăng gấp 10 lần ấy chứ
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
24/11/12
13
12
3
chờ tạo thanh khoản thì người ta mới vào. Ngày giao dịch có vài k thì sao mà mua bán,?
 
  • Like
Reactions: hbtsd
Tập Lái
17/2/16
0
16
2
36
Thế mạnh của con Suleco này là nó đứng đầu thị phần xuất khẩu lao động sang Nhật, mà xuất được 1 thằng đi Nhật thì lãi bằng 10 thằng đi nước khác. Nếu mà sắp tới nhà nước thông báo thoái vốn thì chắc là SLC lại tăng phi mã như VEF với SWC dạo cách đây 3 tháng cho mà xem
 
  • Like
Reactions: Becamex IDC
Tập Lái
6/3/16
0
0
0
HN
Cty CP dịch vụ xuất khẩu Lao động và Chuyên gia SULECO,hiện đang niêm yết với mã chứng khoán là SLC là công ty hàng đầu VN trong lĩnh vực cung ứng nguồn lao động. Tiền thân là Phòng hợp tác lao động nước ngoài của Sở LĐTBXH TP. HCM, từ năm 1991 chuyển thành công ty SULECO
Nhờ lợi thế giá nhân công rẻ nên ngành xuất khẩu lao động là 1 ngành khá phát triển ở VN, hàng năm ngành này mang về cho đất nước trên 2 tỷ USD. Tiềm năng phát triển của ngành xuất khẩu lao động là rất lớn, hiện tại nhu cầu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, UAE, Đài Loan… ngày một tăng cao

Suleco là 1 công ty đầu ngành, với thị trường chủ yếu là xuất khẩu LĐ sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc… Thế mạnh của SLC là SLC có sở hữu trường đào tạo nghề nên lao động của công ty xuất đi có tay nghề cao so với nhiều nơi khác, vì thế SLC có uy tín tốt với các đối tác nước ngoài và LĐ của SLC xuất đi được hưởng mức thu nhập khá cao
Không chỉ XKLĐ sang Nhật Bản, công ty còn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê lại lao động: cung ứng nhân viên tiếp thị cho Nhà máy bia Việt Nam (nhãn hiệu Heineken, Tiger, Biere-Larue…) và cho 1 số doanh nghiệp FDI thuê lao động. Dịch vụ cho thuê lại LĐ hiện mỗi năm mang về cho SLC khoảng 70 tỷ đồng doanh thu.

Không những vậy, Suleco tuy chỉ có vốn điều lệ 92 tỷ nhưng đang nắm trong tay rất nhiều lô đất lớn ở những vị trí vàng, chẳng hạn như lô đất 635A đường Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5, TP. HCM có diện tích 842 m2, hay lô đất 165 Đại lộ 3, phường Phước Bình, Quận 9, TP. HCM có diện tích lên tới 12.305 m2 (hiện đang đặt trường dạy nghề của công ty tại đây).

SLC có vốn điều lệ 92 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 36,7 tỷ đồng (tức là tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ xấp xỉ 40%- phải nói là rất cao) . Năm 2015 công ty tiến hành cổ phần hóa, hiện chưa công bố báo cáo kiểm toán 2015, nhưng em dự đoán là với những thế mạnh sẵn có của SLC và sự quản lý của tư nhân thì lợi nhuận SLC sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong các năm tới.

Cơ cấu cổ đông của SLC hiện nay khá cô đặc: Cty Đtư tài chính nhà nước Tp. HCM nắm 25%, công ty Hoàn Lộc Việt nắm giữ 36%, bà Nguyễn Thị Mai Hương nắm 21,8% và cty chứng khoán Phương Đông nắm 14%, tổng cộng các cổ đông lớn nắm giữ sít soát 97% vốn điều lệ, hàng trôi nổi chỉ còn lại 3%
Danh sách HĐQT gồm: Chủ tịch Mai Thanh Thanh vốn là dân VinaCapital, bà GĐ Lê Thị Mỹ Hạnh vốn là GĐ đầu tư của công ty Hoàn Lộc Việt, 1 thành viên HĐQT khác- ông Đặng Quang Tý là TGĐ cty chứng khoán ASC

Nếu sắp tới nhà nước thoái vốn bán nốt 25% còn lại thì SLC sẽ cất cánh bay cao. Em dự là SLC sẽ là 1 sao sáng trên sàn. Không phải bỗng dưng mà thành phần HĐQT của SLC có tới 3 người là big person trong lĩnh vực tài chính-chứng khoán. SLC vừa chào sàn upcom, giá trên sàn hiện nay là 15, em cho là quá rẻ. Bác nào theo trường phái đầu tư giá trị của Warren Buffett thì chắc là sẽ thích con SLC này.
Đã có báo cáo tc năm 2015 chưa vậy bác?:3danbanh:
 
Tập Lái
11/4/15
25
15
3
Cty CP dịch vụ xuất khẩu Lao động và Chuyên gia SULECO,hiện đang niêm yết với mã chứng khoán là SLC là công ty hàng đầu VN trong lĩnh vực cung ứng nguồn lao động. Tiền thân là Phòng hợp tác lao động nước ngoài của Sở LĐTBXH TP. HCM, từ năm 1991 chuyển thành công ty SULECO
Nhờ lợi thế giá nhân công rẻ nên ngành xuất khẩu lao động là 1 ngành khá phát triển ở VN, hàng năm ngành này mang về cho đất nước trên 2 tỷ USD. Tiềm năng phát triển của ngành xuất khẩu lao động là rất lớn, hiện tại nhu cầu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, UAE, Đài Loan… ngày một tăng cao

Suleco là 1 công ty đầu ngành, với thị trường chủ yếu là xuất khẩu LĐ sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc… Thế mạnh của SLC là SLC có sở hữu trường đào tạo nghề nên lao động của công ty xuất đi có tay nghề cao so với nhiều nơi khác, vì thế SLC có uy tín tốt với các đối tác nước ngoài và LĐ của SLC xuất đi được hưởng mức thu nhập khá cao
Không chỉ XKLĐ sang Nhật Bản, công ty còn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê lại lao động: cung ứng nhân viên tiếp thị cho Nhà máy bia Việt Nam (nhãn hiệu Heineken, Tiger, Biere-Larue…) và cho 1 số doanh nghiệp FDI thuê lao động. Dịch vụ cho thuê lại LĐ hiện mỗi năm mang về cho SLC khoảng 70 tỷ đồng doanh thu.

Không những vậy, Suleco tuy chỉ có vốn điều lệ 92 tỷ nhưng đang nắm trong tay rất nhiều lô đất lớn ở những vị trí vàng, chẳng hạn như lô đất 635A đường Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5, TP. HCM có diện tích 842 m2, hay lô đất 165 Đại lộ 3, phường Phước Bình, Quận 9, TP. HCM có diện tích lên tới 12.305 m2 (hiện đang đặt trường dạy nghề của công ty tại đây).

SLC có vốn điều lệ 92 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 36,7 tỷ đồng (tức là tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ xấp xỉ 40%- phải nói là rất cao) . Năm 2015 công ty tiến hành cổ phần hóa, hiện chưa công bố báo cáo kiểm toán 2015, nhưng em dự đoán là với những thế mạnh sẵn có của SLC và sự quản lý của tư nhân thì lợi nhuận SLC sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong các năm tới.

Cơ cấu cổ đông của SLC hiện nay khá cô đặc: Cty Đtư tài chính nhà nước Tp. HCM nắm 25%, công ty Hoàn Lộc Việt nắm giữ 36%, bà Nguyễn Thị Mai Hương nắm 21,8% và cty chứng khoán Phương Đông nắm 14%, tổng cộng các cổ đông lớn nắm giữ sít soát 97% vốn điều lệ, hàng trôi nổi chỉ còn lại 3%
Danh sách HĐQT gồm: Chủ tịch Mai Thanh Thanh vốn là dân VinaCapital, bà GĐ Lê Thị Mỹ Hạnh vốn là GĐ đầu tư của công ty Hoàn Lộc Việt, 1 thành viên HĐQT khác- ông Đặng Quang Tý là TGĐ cty chứng khoán ASC

Nếu sắp tới nhà nước thoái vốn bán nốt 25% còn lại thì SLC sẽ cất cánh bay cao. Em dự là SLC sẽ là 1 sao sáng trên sàn. Không phải bỗng dưng mà thành phần HĐQT của SLC có tới 3 người là big person trong lĩnh vực tài chính-chứng khoán. SLC vừa chào sàn upcom, giá trên sàn hiện nay là 15, em cho là quá rẻ. Bác nào theo trường phái đầu tư giá trị của Warren Buffett thì chắc là sẽ thích con SLC này.

Cổ đông Nguyễn Thị Mai Hương nắm 21% thông tin ở đâu bác chủ top nhỉ? Theo thông tin đã công bố thì cổ đông lớn không có bà ấy.

Với năm ngoái lãi 36 tỷ chủ yếu đến từ DT khác và DT HĐTC. Nếu loại trừ hai khoản này thì LN hoạt động chính tầm 7-8 tỷ, tương đương EPS 2300. PE hiện tại là 9-10 lần rồi. Vì vậy giá này là fair rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: hbtsd
Tập Lái
17/2/16
0
16
2
36
Hôm nay tay to gom SLC rất khéo, gom hết giá trần thì sẽ chẳng ai bán nữa, vì thế chỉ gom gần hết, chừa lại 200 cổ phiếu thôi
 
  • Like
Reactions: Becamex IDC
Tập Lái
3/3/16
15
14
3
32
SLC dạo này tăng khá ra phết. Em thấy nó xứng đáng giá 4x, thế mà giờ đang giá 2x là khá rẻ để đầu tư an toàn