Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Những kiến thức này không quá mới nhưng không phải ai cũng có thể nhớ được hết. Ở bài viết này, ngoài việc nhìn lại sơ đồ mối quan hệ gia đình giữa các hãng xe, các bác sẽ tìm hiểu sâu hơn lịch sử hình thành của các công ty ô tô này.

Sơ lược lịch sử và mối quan hệ giữa các hãng xe với nhau (P.1)


Toyota-Thành lập năm 1937

  • Toyota thành lập vào năm 1937. Toyota sản xuất khoảng 10 triệu xe mỗi năm và là hãng dẫn đầu trong ngành công nghiệp xe hybrid.

  • Tại Việt Nam, Toyota thành lập vào năm 1995 bắt đầu sản xuất và kinh doanh từ năm 1996. Sau hơn 25 năm, hãng xe Nhật luôn giữ vị trí then chốt trong ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam với các mẫu xe từ lâu đã làm nên thương hiệu của công ty tại đây như: Vios, Camry, Innova,..
Lexus - Thành lập năm 1989

  • Lexus ra đời năm 1989, đóng vai trò như một phân nhánh xe hạng sang của Toyota.

  • Nối gót Toyota đã có một số hãng xe khác ra mắt phân nhánh xe sang riêng của mình nhưng hiện tại vẫn chưa có hãng nào cân bằng được kết quả của Lexus và Toyota.
Daihatsu - Thành lập năm 1907

  • Daihatsu là một hãng xe dưới bóng Toyota, thuộc toàn quyền sở hữu của Toyota từ tháng 8 năm 2016. Được thành lập vào năm 1907 dưới tên Hatsudoki Seizo, công ty được đổi tên thành Daihatsu vào năm 1951.

  • Liên doanh Vindaco giữa Công ty Transico (góp 33% vốn) và Daihatsu Nhật Bản (góp 26% vốn) được thành lập vào tháng 4/1995 và bắt đầu hoạt động lắp ráp và phân phối các sản phẩm của Daihatsu từ tháng 5/1996. Tuy nhiên, sau thời gian kinh doanh không hiệu quả, tháng 6/2007, Vindaco đã tuyên bố ngừng hoạt động tại Việt Nam.
*Toyota cũng sản xuất xe thương mại hạng nặng dưới thương hiệu Hino

Sơ lược lịch sử và mối quan hệ giữa các hãng xe với nhau (P.1)


General Motors - Thành lập năm 1908
  • GM được thành lập năm 1908. Hãng xe Mỹ là một trong những khá khổng lổ của ngành công nghiệp ô tô tại Hoa Kỳ với hàng loạt các mẫu xe được sản xuất dười nhiều thương hiệu khác nhau ở 15 quốc gia. Sau hơn 110 năm, hãng xe vẫn giữ nguyên trụ sở tại Detroit, Mỹ.
Chevrolet - Thành lập năm 1911

  • Chevrolet ra đời năm 1911 và trở thành công ty con của GM vào năm 1918. Kể từ đó hãng xe này đóng vai trò cốt lõi của tập đoàn này trong ngành công nghiệp xe hơi.

  • Tại Việt Nam, Vinfast hiện đang nắm vai trò phân phối xe của Chevy sau khi mua lại cổ phần và tiếp quản toàn bộ hoạt động của GM Việt Nam vào cuối tháng 6/2018. Chevrolet Việt Nam hiện chỉ phân phối 2 mẫu xe duy nhất là Colorado và Trailblazer.
Buick - Thành lập năm 1899

  • Buick ra mắt thị trường thế giới vào năm 1899 và chính thức rơi vào tay GM năm 1908. Hãng xe này hiện không được phân phối chính thức tại Việt Nam
Cadillac - Thành lập năm 1902

  • Hãng xe này ra mắt vào năm 1902 và được mua lại bởi GM năm 1909. Cadillac được xem như phan nhánh xe sang trọng của GM.


  • Tuy nhiên ngày nay, thương hiệu này đã tạo được cho mình một lối đi riêng với triết lý thiết kế Nghệ thuật và Khoa học, trên một loạt các dòng xe mui trần, xe địa hình, crossover & SUV.
Holden - Thành lập năm 1908 (sản xuất ô tô)

  • Holden thành lập năm 1856 nhưng lại là một công ty sản xuất yên ngựa ở Úc. Công ty chính thức chuyển sang sản xuất ô tô vaò năm 1908.


  • Thương hiệu xe hơi của Úc đã được GM tiếp quản vào năm 1931, nhưng đã bị khai tử ở Úc, New Zealand và do đó, nghĩa là Holedn không còn làm xe trên thế giới cho năm 2020. GM vẫn sở hữu thương hiệu này và chỉ thời gian sẽ cho biết những gì hãng xe sẽ làm sắp tới.
HSV - Thành lập năm 1987

  • HSV thành lập năm 1987 và được biết đến như một hãng xe chế tạo các mãu xe hiệu suất cao dựa trên các model của Holden. Và tất nhiên, Holden chết, HSV cũng không còn đường sống.

  • Công ty này cuối cùng trở thành một nhà phân phối các mẫu xe nhập khẩu như RAM, Chevrolet Silverado và xe thể thao Chevrolet Camaro tại Úc.
Sơ lược lịch sử và mối quan hệ giữa các hãng xe với nhau (P.1)


Volkswagen - Thành lập năm 1937

  • VW thành lập năm 1937 bởi Mặt trận Lao động Đức. Mẫu xe đầu tay của hãng này được gọi vui là "con bọ" tại Việt Nam-VW Beetle.
Audi - Thành lập năm 1910

  • Hãng xe Đức thành lập năm 1910 và được quản lý bởi Daimler Benz, nhưng ít ai nghe đến tiếng tăm của Audi. Mãi cho đến khi VW nắm quyền kiểm soát nó vào năm 1960 và hồi sinh thương hiệu này vào năm 1965, cái tên Audi mới thật sự trỗi dậy.


  • Ngày nay, thương hiệu này là một trong những nhà sản xuất cao cấp hàng đầu thế giới.
Lamborghini - Thành lập năm 1963

  • Lamborghini thành lập năm 1963. Ngày nay hãng siêu xe Ý được sở hữu toàn bộ bởi Audi, tính từ năm 2011. Thương hiệu này hiện đang sản xuất một số chiếc xe đáng mua nhất trên thế giới, bao gồm Huracan, Aventador và gần đây nhất là chiếc SUV Urus của hãng.
Bentley - Thành lập năm 1919

  • Bentley ra đời năm 1919 và được biết đến như một thương hiệu xe grand tourer hạng sang. Bentley hoạt động độc lập suốt 12 năm trước khi được mua lại bởi Rolls-Royce. Sau đó, khi Rolls phá sản vào năm 1980, Bentley đã được bán cho Vickers PLC. Cuối cùng, VW đã hồi sinh thương hiệu khi được mua vào năm 1998.
Bugatti - Thành lập năm1909

  • Công ty được thành lập vào năm 1909 và nổi tiếng với triết lý thiết kế xe hơi cực kỳ ấn tượng tại thời điểm đó. Công ty được sở hữu bởi nhà điều khác người Ý Ettore Bugatti. Tuy nhiên, sau khi Ettore qua đời vào năm 1947, công ty đã sụp đổ và trở thành một nhà sản xuất ô tô vào những năm 1960.

  • Nó đã được hồi sinh vào năm 1987 trong một vài năm bởi doanh nhân người Ý Romano Artioli, và cuối cùng được mua lại bởi VW vào năm 1998.

  • Bugatti hiện đang là một trong những nhà sản xuất siêu xe, hypercar có giá xa xỉ bậc nhất thế giới khiến cho cả giới nhà giàu Châu Âu cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Skoda - Thành lập năm 1895

  • Skoda được thành lập vào năm 1895 nhưng mãi cho đến năm 2000 mới bị kiểm soát hoàn toàn bởi VW.


  • Skoda được VW định vị là một thương hiệu xe bình dân, phân phối những mẫu xe giá rẻ hơn VW đồng thời chia sẻ chung động cơ và công nghệ cho cả 2 thương hiệu.
Porsche - Thành lập năm 1931

  • Hãng xe này thành lập vào năm 1931. Sau nhiều thập kỷ hoạt động độc lập và là một trong những công ty xe hơi có lợi nhuận cao nhất thế giới, Porsche cuối cùng đã bị nuốt chửng bởi Volkswagen vào năm 2012. Sau bốn năm nỗ lực của Volkswagen để mua lại công ty, VW dã nắm giữ 49,9% cở phần.

  • Suốt khoảng thời gian sáp nhập trên đã có một sự tranh chấp không hề nhẹ giữa cả 2 thương hiệu để xem ai là kẻ dẫn đầu. Kết quả là Volkswagen đã giành chiến thắng.
Sơ lược lịch sử và mối quan hệ giữa các hãng xe với nhau (P.1)


Daimler AG - Thành lập năm 1926

  • Daimler là một nhà sản xuất ô tô Đức thành lập năm 1926. Công ty bán xe của mình dưới thương hiệu nổi tiếng thế giới Mercedes-Benz.


  • Công ty mua hãng xe Chrysler vào năm 1998 và được đổi tên là Daimler Chrysler AG.

  • Sau khi bán thương hiệu Chrysler vào năm 2007, nó được biết đến với cái tên đơn giản là Daimler AG.
Mercedes-Benz - Thành lập năm 1883

  • Mercedes-Benz là nhà sản xuất xe hơi lâu đời nhất thế giới được thành lập năm 1883.

  • Ngày nay, thương hiệu này được biết đến nhiều nhất với nhiều mẫu xe hạng sang và bộ phận xe hiệu suất cao có tên là AMG, cũng như tham gia vào giải đua Công thức 1.
Maybach - Thành lập năm 1990

  • Maybach ra đời năm 19090 và được Daimler mua lại vào năm 1960, trở thành thương hiệu cực kỳ xa xỉ của Mercedes và cạnh tranh trực tiếp với Rolls Royce. Tuy nhiên, doanh số bán hàng kém đã khiến thương hiệu này bị gián đoạn vào năm 2012.

  • Maybach trở lại vào năm 2015 với tên Mercedes-Maybach. Hiện tại các mẫu xe sang có logo Maybach đều được chỉnh sửa dựa trên nèn tảng các mẫu xe cao cấp của Mercedes như S450, S550 hay S650.
Smart - Thành lập năm 1994

  • Một trong các hãng xe con ít ai biết đến trực thuộc quản lý của Daimler AG được thành lập 1994. Smart chuyên sản xuất dòng xe đô thi microcar và subcompact.
Sơ lược lịch sử và mối quan hệ giữa các hãng xe với nhau (P.1)


Tata Motors - Thành lập năm 1945

  • Tata Motors là một thương hiệu của Ấn Độ và là một phần của tập đoàn Tata. Giữa năm 1954 và 1969, thương hiệu này hợp tác với Daimler-Benz. Jaguar Land Rover (JLR) sau đó đã được Tata mua lại từ Ford vào năm 2008.
Land Rover - Thành lập năm 1948

  • Land Rover được Tata Motors mua lại vào năm 2008, nhưng vẫn được tôn sùng như một biểu tượng của Anh. Range Rover, trong khi đó, đã được thành lập từ lâu (kể từ năm 1970) với tư cách là dòng sản phẩm hàng đầu của thương hiệu.
Jaguar - Thành lập năm 1922

  • Jaguar là một thương hiệu xe hơi hạng sang của Anh trước đây được kiểm soát bởi Ford, từ năm 1989 đến năm 2008.

  • Tuy nhiên hãng xe này lại không mấy thành công về mặt doanh số. Trước thất bại này và Khủng hoảng tài chính toàn cầu, Ford đã chọn bán thương hiệu cùng với Land Rover, cho Tata.

  • Ngày nay cả hai thương hiệu hợp nhất dưới cái tên JLR đã lấy lại được phong độ với hàng loạt các mẫu xe và biến thể mới trên khắp thế giới.
Sơ lược lịch sử và mối quan hệ giữa các hãng xe với nhau (P.1)


Huyndai - Thành lập năm 1967

  • Sở hữu 34% cổ phần của Kia, tập đoàn Hyundai hiện là một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Hãng xe Hàn phân phối chủ yếu các dòng xe bình dân tại các quốc gia trên thế giới. Sau Toyota, Hyundai là hãng xe "ăn nên làm ra" thứ 2 tại thị trường Việt Nam.


  • Tuy nhiên hiện tại Hyundai đã mở rộng hơn phân nhánh hiệu suất cao Hyundai N của mình để cung cấp các biến thể mạnh mẽ hơn cho khách hàng trên thế giới.
Kia - Thành lập năm 1944

  • Thương hiệu thuộc sở hữu của Hyundai tương tự như công ty mẹ của nó ở chỗ nó có trụ sở tại Hàn Quốc và chế tạo những chiếc xe có giá dễ tiếp cận.

  • Công ty đã bị tê liệt vào năm 1997, trước khi được cứu trợ thông qua trao đổi quyền sở hữu với Hyundai. Ngày nay, chất lượng và sự hấp dẫn của Kia đến từ các mẫu xe thế hệ mới sở hữu thiết kế ấn tượng và giành được nhiều giải thưởng lớn hàng năm.
Genesis - Thành lập năm 2015

  • Genesis ban đầu vốn là tên gọi của dòng xe hàng đầu của Hyundai. Tuy nhiên, bây giờ nó đã phát triển để trở thành thương hiệu độc lập.

  • Hiện tại, Genenis đang sở hữu 2 dòng sedan hiệu suất cao và một mẫu SUV hạng sang cỡ lớn được đặt tên là GV80.
(còn nữa...)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
6/8/05
198
66
38
41
Deawoo giờ đi đâu rồu a
Minh nick Daewoo lap nam 2004 luc mua chiec Matiz.gio minh di Mercedes,thanks
Bac xem nick minh se ro,chac minh cung la member super old cua OS,tu nam 2004 lan
 
  • Love
Reactions: lamnk
Hạng B2
4/3/18
111
44
28
ở phần GM có Opel mà anh ko nhắc tới nhỉ! Opel có Karl giống Fadil
 
  • Like
Reactions: Osin