Các bác sẽ chọn dòng xe nào?

  • Hyundai Santa Fe 2020

    Bình chọn: 13 50,0%
  • Hyundai Tucson 2021

    Bình chọn: 13 50,0%

  • Total voters
    26
Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.342
17.912
113
Lâm Đồng
Với những người không quá rành về xe cộ, việc lựa chọn 2 mẫu xe tương đương nhau trong cùng một hãng sẽ có chút khó khăn. Vậy giữa 2 mẫu xe với ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai là Tucson và Santa Fe, mẫu xe nào dành cho ai?

So sánh Hyundai Tucson 2021 và Hyundai Santa Fe 2020: Xe nào dành cho ai?


Trong khuôn khổ bài viết, nhân dịp Tucson 2021 ra mắt, em xin so sánh Hyundai Tucson 2021 với bản Hyundai Santa Fe 2020.


Ngoại hình

Hyundai đã thực hiện việc đổi mới ngôn ngữ thiết kế xe từ cuối năm 2018-đầu năm 2019. Tuy nhiên, hãng xe Hàn không áp đặt 1 ngôn ngữ thiết kế cho toàn bộ dòng xe mà lại chia ra làm 3 hướng phát triển khác nhau. Nếu như Palisade và Santa Fe nhấn mạnh vào yếu tố sang trọng và lịch lãm thì Tucson thế hệ mới lại giống Elantra ở sự hầm hố gai góc, còn Kona và Venue lại khỏe khoắn linh động.

Thiết kế ngoại thất của SantaFe mang xu hướng “cơ bắp” hơn với lưới tản nhiệt dạng thác nước Cascading Grill với các nan tổ ong cỡ lớn đặc trưng. Cùng với đó vật liệu tạo hình sử dụng Crom đen sang trọng và lịch lãm. Mẫu SUV của Hyundai cũng trở nên cứ cáp, góc cạnh hơn nhờ điều đường nét "trạm trổ" ở đầu xe hay phần vòm bánh xe lồi ra, vuông vức hơn.

So sánh Hyundai Tucson 2021 và Hyundai Santa Fe 2020: Xe nào dành cho ai?

Ngoại hình Hyundai Santa Fe 2020
Trái với sự mềm mại và cơ bắp của Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson 2021 lại cực kỳ hầm hố và sắc. Lưới tản nhiệt xe hình thang với các mảnh ghép đèn LED chạy ban ngày kiểu bậc thang, khiến phần đầu tạo thành chữ T khá ấn tượng. Cụm đèn hậu là một dải LED kéo dài với 2 cặp LED móc xuống, tạo ấn tượng mới lạ.

Thân xe có những đường dập góc cạnh như mũi tên. Hông nổi lên với dải chrome nẹp trên viền cửa, kết thúc với một mảng lớn ở cột C và cửa khoang hành lý. Giá nóc kim loại và trang trí vây cá mập giúp tôn lên thêm đường nét thân xe. Phần này khiến chiếc xe trông thấp hơn và hầm hố hơn bình thường.

So sánh Hyundai Tucson 2021 và Hyundai Santa Fe 2020: Xe nào dành cho ai?

Ngoại hình Hyundai Tucson 2021

Kích thước

Đây là yếu tố giúp người mua dễ chốt chọn một mẫu xe phù hợp nhất. Dù đều được Hyundai gọi tên là compact CUV nhưng rõ ràng Santa Fe là mẫu xe định vị cao hơn, kích thước lớn hơn hẳn so với Hyundai Tucson.

So sánh Hyundai Tucson 2021 và Hyundai Santa Fe 2020: Xe nào dành cho ai?

Ngoại hình Hyundai Tucson 2021

Về thông số, Hyundai Santa Fe có chiều dài trục cơ sở là 2.766 mm, trong khi Hyundai Tucson dài 2.679 mm, thua gần 90 mm. Do đó, kích thước của Santa Fe cũng vượt trội hơn, tương đương 4.770 x 1.890 x 1.680 mm. Tucson 2021 có kích thước chỉ 4.500 x 1.864 x 1.665 mm. Kể cả ở bản trục cơ sở kéo dài thì Tucson cũng chỉ dài tối đa 4.630 mm.

Kích thước khác biệt dẫn đến không gian khoang hành lý giữa 2 xe cũng chênh lệch nhiều. Santa Fe có khoang hành lý rộng 1016 lít và mở rộng 2019 lít nếu gập ghế. Tucsn thì có khoang hành lý 1095 lít và mở rộng lên 1798 lít nếu gập ghế.

So sánh Hyundai Tucson 2021 và Hyundai Santa Fe 2020: Xe nào dành cho ai?

Ngoại hình Hyundai Santa Fe 2020

Sức mạnh

Hyundai Tucson 2022 có nhiều tùy chọn động cơ, cả thuần xăng lẫn hybrid.
  • Bản tiêu chuẩn của Tucson 2021 sẽ là loại 4 xy lanh thẳng hàng 2.5 L, sản sinh công suất ước tính 190 mã lực và 260 Nm. Hộp số tự động 8 cấp.
  • Hyundai Tucson hybrid sẽ sử dụng động cơ tăng áp 4 xy lanh thẳng hàng 1.6L, kết hợp cùng một mô tơ điện. Chiếc xe có tổng công suất 230 mã lực 350 Nm. Bản này đi cùng hộp số ly hợp kép 6 cấp.
Hyundai Santa Fe 2020 cũng khá đa dạng động cơ. Người dùng có thể chọn các phiên bản dưới đây. Tất cả đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp.
  • Bản tiêu chuẩn 4 xy lanh 2.4L, cho công suất 185 mã lực 241 Nm.
  • Bản tăng áp 2.0L cho công suất 235 mã lực và 352 Nm
Nội thất

Nhìn bề ngoài, Hyundai Tucson 2021 trông có vẻ đã vượt mặt Santa Fe. Nó sở hữu màn hình trung tâm lớn, đặt dọc và triệt tiêu hầu hết các nút bấm cơ. Bản tiêu chuẩn dùng màn hình cảm ứng 8 inch, bản cao cấp dùng màn hình 10.3 inch, đều kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, xe còn có màn hình đồng hồ kỹ thuật số lớn sau vô lăng.

So sánh Hyundai Tucson 2021 và Hyundai Santa Fe 2020: Xe nào dành cho ai?

Nội thất Hyundai Tucson 2021

Hyundai Santa Fe sở hữu màn hình cảm ứng tiêu chuẩn nhỏ hơn, chỉ 7 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Phiên bản cao hơn thì màn hình cũng chỉ 8 inch.

Vì là mẫu xe đời sau, nên thiết kế của Hyundai Tucson trông cũng hiện đại và hợp thời hơn nhiều so với Santa Fe. Chất liệu nội thất vẫn còn bỏ ngỏ do chưa có ảnh thực tế và đánh giá thực tế về mẫu xe mới.

So sánh Hyundai Tucson 2021 và Hyundai Santa Fe 2020: Xe nào dành cho ai?

Nội thất Hyundai Santa Fe 2020

Kết

Nếu khách hàng cần một mẫu xe lớn và thiết kế sang trọng, Hyundai Santa Fe là sự lựa chọn phù hợp. Nhóm người dùng của Santa Fe dự đoán sẽ có tuổi đời lớn hơn và gu thẩm mỹ trung tính hơn.

Tuy nhiên, nếu đam mê công nghệ mới và thiết kế hầm hố, Hyundai Tucson sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Nhóm khách hàng của Tucson cũng hứa hẹn sẽ trẻ trung và thích khám phá hơn.

Vậy nếu là các bác, các bác sẽ chọn dòng xe nào? Hyundai Santa Fe 2020 hay Hyundai Tucson 2021?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/3/17
2.539
4.549
113
Sao k vác con San mới vào so luôn mà so với con cũ. 2 con đều chưa bán ở VN mà
 
Hạng D
21/12/14
2.145
7.785
123
Nhìn giá sò 2021 giá vậy em tin chắc rằng san 2021 bản cao cấp có gia 1ty4xxx chưa mảnh giấy