Sự trở lại của liên khúc Deutschlanlied và Il Canto degli Italiani tại Sepang!
Sebatian Vettel vượt qua Lewis Hamilton và Nico Rosberg để giành chiến thắng tại chặng đua Sepang, chặng đua thứ hai của Vettel trong mầu áo của Scuderia Ferrari. Chiến thắng của Ferrari tại Sepang là xứng đáng nhưng không vì thế mà có thể kết luận chiếc SF15-T mạng bằng chiếc W06. Xe tại Sepang gần như không khác gì chiếc các đội dùng ở Albert Park nên cùng đừng giả định là do những cải tiến nhất định khiến chiếc xe mạnh hơn. Vậy tại sao Vettel chiến thắng.[pagebreak][/pagebreak]

Đầu tiên phải kể đến điều kiện thời tiết tại Sepang. Nhiệt độ mặt đường ngày chủ nhật vượt quá ngưỡng 61 độ C, nóng nhất trong lịch sử F1 tại Sepang. Nhiệt độ mặt đường cao khiến tuổi thọ lốp bị ảnh hưởng, lốp đạt khung nhiệt độ tối ưu nhanh nhưng xuống cấp cũng rất nhanh và đây là một trong những đặc thù của đường đua Sepang khiến các đội phải hết sức thận trọng trong việc dưỡng lốp.

Thứ hai là chiến thuật. Đặc thù đường đua quyết định số lần thay lốp. Trong vòng chạy thứ thứ 2 ngày thứ 6 Kimi đã khiến Mercedes giật mình khi dùng lốp Trung bình và giữ thành tích ổn định ở mức tương đương thời gian của cả hai chiếc W06 nhưng với số vòng nhiều hơn. Đây là tín hiệu cho thấy chiếc SF15-T giữ lốp tốt hơn hẳn trong điều kiện nhiệt độ mặt đường cao. Ở chặng phân hạng, Mercedes dùng lốp Trung bình ngay tại Q1 cho thấy với họ lốp Cứng mới là lựa chọn cho chặng này và nó hé lộ chiến thuật 3-stop mà họ sẽ dùng trong ngày Chủ nhật. Ngược lại Ferrari cho thấy họ có thể thực hiện chiến thuật 2-stop và thực tế họ đã làm đúng như vậy. Tình cảnh Mercedes càng trở nên khó khăn khi Safety Car (SC) ra quá sớm, việc tận dụng sự xuất hiện của SC khiến stint đầu dùng lốp Trung bình của họ ngắn lại, đồng nghĩa ở những stint sau dùng lốp Cứng phải dài ra. Ngược lại Ferrari trung thành với chiến thuật 2-stop đề ra từ đầu. Điều này cho thấy họ rất tự tin vào khả năng dưỡng lốp của chiếc SF15-T khi không bị "dụ dỗ" bởi sự xuất hiện của SC và sự nôn nóng thay lốp của Mercedes. Chính khả năng này của chiếc xe giúp Vettel có thể chạy 2 stin đầu trên lốp Trung bình và điều này là cú đánh quyết định góp phần đảm bảo cho chiến thắng.

Nếu bạn hỏi tôi liệu chiếc SF15-T bây giờ đã mạnh ngang chiếc W06 thì câu trả lời của tôi sẽ là KHÔNG. Về sức mạnh đơn thuần thì vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa hai chiếc xe và phần thắng chắc chắn nghiêng về Mercedes.

Nếu bạn hỏi tôi liệu Ferrari có thể tiếp tục dành chiến thắng ở những chặng tới? Câu trả lời của tôi sẽ là rất Có Thể. Đặc biệt ở những chặng đua có nhiệt độ mặt đường cao do khả năng giữ lốp của chiếc SF15-T tốt hơn hẳn. Tuy vậy với những cải tiến hứa hẹn cho những chặng sắp tới hy vọng Ferrari có thể làm nên chuyện ở những đường đua khác.

Tại chặng kế tiếp ở Thượng Hải thì sao? Tôi cho rằng trật tự sẽ được tái lập ở Thượng Hải khi điều kiện thời tiết ở đây mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều so với Sepang nhưng chiến thắng ngày hôm qua chắc chắn sẽ là động lực lớn thúc đẩy Ferrari và là sự đánh thức cho Mercedes.

Cuộc chơi còn dài, hẹn gặp ở Thượng Hải.

Sự trở lại của liên khúc Deutschlanlied và Il Canto degli Italiani tại Sepang!


Ảnh F1
 
Hạng D
16/5/08
1.020
1.043
113
Cú nhẩy phấn khích trên podium của Vet làm em nhớ hình ảnh bác Schu già thời khoát áo Ferrari.
 
Hạng C
5/11/10
820
760
93
- .....this lucky fan was in the right place at the right time as his team ended a 34 - race winless run. :)


Sự trở lại của liên khúc Deutschlanlied và Il Canto degli Italiani tại Sepang!
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: kebab
Hạng B2
24/1/15
398
380
63
Sự trở lại của các cựu vô địch (driver-team) làm cho F1 hấp dẫn trở lại. Chúc mừng họ.
2015malaysia_sunday_s147@@fes_width%5E900@@fes_height%5E600.jpg


Và hy vọng sẽ là "liên khúc" thực sự.
2015malaysia_sunday_s111@@fes_width%5E900@@fes_height%5E600.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: bl3399
Hạng D
7/7/13
4.000
17.426
113
Tan Phu, HCM
F1 bây giờ k còn hấp dẫn như xưa nữa, nó đã mất đi những tiếng gấm rú như những con quái thú cũng bớt đi những toan tính chiến thuật khó và dễ bắt bài đối thủ hơn. Ngày trước Schumacher có thể xuất phát cuối nhưng vẫn về 1 do những tính toán chiến thuật hợp lý và khó bị bắt bài. Bây giờ là thời đại của công nghệ, ai mạnh người ấy chiếm phần thắng cao hơn:3dquaytay:
 
Hạng D
4/2/08
4.568
6.436
113
TPHCM
"Tèn tèn ten tèn... ten ten tén ten... ten tén tén ten... ten tén tén tén"

Lâu rồi không được nghe Quốc Ca Italia trên bục podium các bác nhỉ :) Hôm chủ nhật xem mà quá phấn khích, hy vọng đây là sự trở lại của bộ đôi huyền thoại "Đức & Italia"
 
  • Like
Reactions: bl3399 and boymi