Hạng B2
Kính các Cụ,
Phân tích lực, mô men xoắn, công suất, cỡ bánh xe, cứu xét hệ số ma sát v.v... thì nó phải ra kết quả thôi. Cơ mà ở đây, chúng ta nói chơi cho vui thì thế này cho nó nhanh các Cụ:
Mời các Cụ xem hình bên dưới, các ông Tây (lại là các ông Tây) đã tính sẵn cả rồi, mình chỉ việc lôi nó ra cân nhắc chút xíu là thấy Mợ TESLA chắc chắn phải "CHƠI CHIÊU" mới kéo được.
  1. Cái xe kéo model DC5-42 của hãng DOUGLAS phải có trọng lượng bản thân nặng 7 tấn mới kéo được cái máy bay nặng tối đa 70 tấn.
  2. Cái xe Model DC6-44 phải nặng 16 tấn mới kéo được máy bay nặng 190 tấn.
Suy ra để kéo được máy bay 130 tấn thì ít nhất cái xe phải nặng hơn 7 tấn!!
Trong khi TESLA công bố Model X nặng 5531 pounds (khoảng 2,5 tấn)??!!



SUV chạy điện Tesla Model X kéo máy bay Boeing 787-9 Dreamliner nặng khoảng 130 tấn
SUV chạy điện Tesla Model X kéo máy bay Boeing 787-9 Dreamliner nặng khoảng 130 tấn
 
  • Like
Reactions: super7series
Hạng B2
6/11/15
368
672
93
  1. Cái xe kéo model DC5-42 của hãng DOUGLAS phải có trọng lượng bản thân nặng 7 tấn mới kéo được cái máy bay nặng tối đa 70 tấn.
  2. Cái xe Model DC6-44 phải nặng 16 tấn mới kéo được máy bay nặng 190 tấn.
Không phải là "mới kéo được" nhé bác, mà là kéo ầm ầm. Mấy cái tractors này chuyên dụng cho việc kéo máy bay nên nó phải thiết kế thừa sức. Ngoài kéo thì nó còn phải đẩy, cua quẹo chứ không phải chỉ cần kéo chậm trên một đường thẳng như con Model X trong video.
Con Model X này có sức kéo là 5,000 pound nên việc kéo cho máy bay di chuyển trên một quãng đường ngắn và tốc độ chậm như vậy thì không có gì là quá khó.
Có tổ Guinness chứng kiến thì em không nghĩ là chơi chiêu được đâu.
 
Hạng D
6/2/16
1.048
859
113
36
Khi máy bay có trớn thì không nói. Nhưng lúc nó đang đứng yên thì không phải xe nào cũng kéo được đâu. Kéo một hồi nhiệt độ nước nó sôi sùng sục liền ==> banh máy.