Bác sĩ
20/4/04
3.491
325
83
Sai gon,Vietnam
E0B43A981A45439EA2273F324C4BCC14.jpg
Ngày nay, khi chiếc ô tô ngày càng trở nên thiết yếu trong công dụng của nó hơn là một thứ tài sản kiểu “của để dành” như trước kia, thì việc lựa chọn 1 chiếc xe tiện lợi, gọn gàng, cơ động luôn là tiêu chí hàng đầu cho người tiêu dùng khi mua xe. Lần này, OS xin được giới thiệu 1 sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu từ Nhật Bản, đất nước có các hãng xe được ưa chuộng và quen thuộc nhất tại Việt Nam ta: New Suzuki Swift.
[pagebreak]
[pagebreak]
15E1D219D80541F99A1685632861455F.jpg
[pagebreak]
Với thiết kế hatchback (5 cửa) thường thấy cho các mẫu xe cỡ nhỏ cơ động trong nội thị, Suzuki Swift mang trên mình một kiểu dáng trẻ trung, thiết kế gọn gàng và khá bắt mắt. Tuy sở hữu kích thước của dòng xe Compact (dài x rộng x cao) = (3.850 x 1.695 x 1.535) (mm), nhưng Swift vẫn có nét bề thế nhờ vào sự khéo léo “ngụy trang” của các Kỹ Sư Thiết Kế khi thân xe được tạo dáng no tròn, chắc nịch cùng 2 đường gân dập nổi bật trên ca pô đi kèm với cụm đèn pha có kích thước lớn. Đèn hậu được thiết kế đơn giản, dễ nhìn nhưng không kém phần thời trang nhờ biên dạng vừa vát xéo vừa ôm tròn theo lồng bánh sau. Bộ mâm có 16 inch kiểu dáng thể thao có thể xem là “ngoại cỡ” so với kích thước xe khiến tổng thể Swift thoát khỏi cái khung “xe đi chợ đón con” như nhiều đối thủ khác cùng phân khúc.

14CA93C33AFF49909E0D10629E5B9E88.jpg
Phiên bản thứ 3 này của Suzuki Swift được nhập khẩu từ Nhật Bản còn được trang bị thêm nhiều tùy chọn khá “hợp thời” như khởi động bằng nút bấm (keyless go), hệ thống an toàn với 6 túi khí, phanh ABS kết hợp chức năng phân bổ lực phanh EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp BAS, Hệ thống âm thanh có thể kết nối dễ dàng với iPod và USB cũng như Bluetooth, Điều khiển âm thanh tích hợp trên vô-lăng và hệ thống điều hòa tự động. -Các chi tiết nội thất của Suzuki Swift được thiết kế gọn gàng với cụm đồng hồ thiết kế tinh tế, sắc sảo, hiển thị các thông số hướng dẫn cơ bản rõ ràng như đèn báo lượng nhiên liệu tiêu thụ và lượng nhiên liệu còn lại...giúp người lái xe dễ dàng quan sát và sử dụng. Mỗi khi mặt cụm đồng hồ được bật sáng, hiệu ứng cản quang trên mặt đồng hồ trong suốt tạo nên cảm giác rất thể thao và thời trang. Hàng ghế sau có thể gập lại hoàn toàn để mở rộng khoang chở hàng cũng như gập 4/6 bằng những thao tác đơn giản để có thể tối ưu hóa khả năng sử dụng xe đến mức hợp lý nhất.

31954DC3B28848C3A692F4D7708472E8.jpg
A9FB39D043564E3CBB17FA70EAAE926D.jpg
3A37E4895DE640CAA8483F80B3BCFAAF.jpg
999BBEA46C424520B74007CAFA414DFD.jpg
Hàng ghế trước
0369EB7858DD453CB6C067BAD830DCCD.jpg
BE51B231DB1A44C1B65502CF062479B7.jpg
Hàng ghế thứ 2 có thể gập lại để tăng diện tích khoang hành lý phía sau
768843CD3B9445EBBCA154F49233186C.jpg
Suzuki Swift được trang bị động cơ 1.4 lít 4 xy lanh, cam biến thiên VVT kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cung cấp công suất tối đa 94 mã lực, mômen xoắn cực đai 130 Nm giúp Swift tăng tốc khá nhanh (theo đánh giá của thành viên kỳ cựu Hv2k4 thì thậm chí hơn hẳn của Lancer Gala 1.6 CVT(có lẽ do tự trọng của Swift nhỏ hơn mẫu Sedan Gala) . Xe cách âm khá tốt so với tiếng ồn ở bên ngoài, tuy nhiên cách âm buồng máy có vẻ như kém hơn khi nhấn ga mạnh thì tiếng vọng động cơ nghe khá rõ, nhưng đối với 1 số tay lái thì điều này sẽ lại mang “phấn khích” sau vô lăng :). Hệ thống treo dường như hơi “cứng” khi vận hành qua các đường bấp bênh nhưng bù lại mang lại cảm giác lái thể thao và vững chắc sau vô lăng khi vận hành ở tốc độ cao.​
C6F2D631C75B4519BB4649A26163A484.jpg

Swift là dòng xe nhỏ, trẻ trung và là sự chọn lựa rất hợp lý cho những ai thường xuyên đi lại trong nội thành như đưa đón con đi học mỗi ngày, hoặc có thể là chiếc xe thứ 2 trong gia đình dành riêng cho “gấu yêu” trong nhà. Tuy mang tiếng là xe của “gấu yêu” nhưng vì sự lợi hại trong tính năng cơ động của Swift mà nhiều khi “giờ lái” của các đức lang quân lại nhiều hơn hẳn! (như tâm sự của một chủ xe,cũng là một thành viên đang rất nổi tiếng của OS đang hàng ngày đi ké xe “gấu” sau khi…mua tặng :D! ).

Theo đánh giá của một số thành viên đang sủ dụng xe Swift kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2008 ở VN dòng xe này tỏ ra khá tin cậy, ít gặp sự cố và bền bỉ, cảm giác lái và bám đường tốt hơn các xe cùng phân khúc hay thậm chí nhỉnh hơn 1 chút như Vios của Toyota. Mức tiêu hao nhiêu liệu cũng hoàn toàn đáng hài lòng khi khoảng 8-9 lít/100km cho nội thị và chỉ hơn 6lít/100km cho đường trường.

269AB31F53DE4754AD2020C110AB40BD.jpg

Là 1 sản phẩm được sản xuất hoàn toàn và nhập khẩu từ Nhật Bản nên chiếm ưu thế khá lớn về mặt chất lượng, Swift mang trên mình kỳ vọng của hãng Suzuki sẽ mang đến làn gió mới trong phân khúc xe compact nhỏ gọn phong cách thời trang và hiện đại. Và người tiêu dùng Việt Nam lại có thêm 1 lựa chọn hợp lý khi nghĩ đến những chiếc ô tô tuy nhỏ gọn nhưng hoàn toàn hợp thời và tiện dụng.
 
Hạng D
16/11/09
1.979
590
113
Bác sỹ chụp ảnh nội thất đẹp ghê. Nhìn màu nhựa thích thật.
 
Hạng B1
8/5/13
61
0
0
nhìn giống evoque mini ,đc đánh giá hơn vios ,vậy " gấu mẹ " đi xe nhập an tâm thêm chút nữa r ,nếu nhà mua e này để đi chợ thì cần gì tính chuyện bán lại, mà rỗ rá thế nào nhĩ