Hạng B1
15/5/19
68
105
18
44
Trong thời gian tạm giam, bị cáo Phong đã ký giấy tờ sang tên một căn nhà chung cư cho mẹ mình. Luật sư nhận định đây là hành vi tẩu tán tài sản và đề nghị không giảm nhẹ án.

Tại phiên tòa xét xử vụ án tài xế Mercedes tông chết người ngày 15/12, toàn bộ 8 luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại Nguyễn Thị Bích Hường (30 tuổi, tiếp viên hàng không) và ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab Bike, đã chết) đều kiên quyết phản đối mức án đề nghị của VKSND quận Phú Nhuận.

Cụ thể, VKSND đề nghị mức án 6-7 năm tù cho bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại phiên tòa, luật sư phía bị hại chất vấn bị cáo Phong về việc trong thời gian tạm giam tại trại giam Phú Nhuận, Phong đã ký giấy tờ công chứng sang tên nhà chung cư cho mẹ mình. Đây là căn nhà Phong mua trả góp chung với mẹ nhưng do Phong đứng tên. Phía luật sư nhận định hành vi này của Phong có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

Dựa trên tình tiết này, luật sư phía bị hại đề nghị HĐXX không áp dụng tình tiết giảm nhẹ mà cần áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên tài sản để ngăn chặn hành động tẩu tán tài sản của bị cáo, đảm bảo thi hành án.

Tài xế Mercedes tẩu tán tài sản trong khi bị tạm giam?


Trả lời tại tòa trong phiên xử buổi sáng cùng ngày, bị cáo Phong cho biết thời điểm bị cáo đang bị tạm giam thì có một người ở phòng công chứng đến, mang theo giấy tờ yêu cầu Phong ký.

"Bị cáo chỉ biết ký chứ không biết giấy tờ đó có nội dung gì", Phong khai tại tòa.

Trong khi đó, mẹ bị cáo - bà My - cho biết khi nghe đến khoản tiền bồi thường quá lớn, bà nghĩ sẽ mang căn nhà đi thế chấp ngân hàng lấy tiền trả. Tuy nhiên, căn nhà chưa có sổ đỏ nên không ngân hàng nào chấp nhận. Do đó, bà quyết định sang tên nhà cho người khác.

Theo cáo trạng, rạng sáng 30/1, Phong lái chiếc Mercedes nhưng không làm chủ tốc độ và lao ôtô sang làn đường ngược chiều, tông vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike).

Lúc này, ông Thường đang chở chị Nguyễn Thị Bích Hường theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong tại bệnh viện, chị Hường bị thương tật 79%.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phong rời đi rồi đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 1/2. Cơ quan điều tra xác định Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông tốc độ 84 km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50 km/h).

Tại phiên tòa, VKSND quận Phú Nhuận nhận định vụ tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi của bị cáo Phong.

Nguồn: Zing
 
Hạng B2
18/9/17
200
265
63
41
Chỉ bít ký ko bít trong đó viết gì.Anh hay thật dẫn mũi hết mọi người.Anh ko bít đọc bít viết hay sao lỡ tờ đó là giấy bán thân cũng ko bít ký lun sao haha.Diễn xuất cũng khá đấy.Công nhận hay thật dùng bằng giả,ko giấy phép lái xe,lái xe quá tốc độ,nồng độ cồn vượt quá mức,có chất kích thích tông chết 1 người,người còn lại thương tật Vĩnh viễn 75% bị xử 7 năm 6 tháng.1 a đi đúng làn,đúng tốc độ tông thằng ngu đi lùi trên cao tốc,nồng độ cồn vượt mức quy định lần đầu xử 10 năm bị khiếu nại quá lần sau xử 7 năm.Hay thật
 
Hạng D
21/5/14
2.456
29.787
113
33
Chỉ bít ký ko bít trong đó viết gì.Anh hay thật dẫn mũi hết mọi người.Anh ko bít đọc bít viết hay sao lỡ tờ đó là giấy bán thân cũng ko bít ký lun sao haha.Diễn xuất cũng khá đấy.Công nhận hay thật dùng bằng giả,ko giấy phép lái xe,lái xe quá tốc độ,nồng độ cồn vượt quá mức,có chất kích thích tông chết 1 người,người còn lại thương tật Vĩnh viễn 75% bị xử 7 năm 6 tháng.1 a đi đúng làn,đúng tốc độ tông thằng ngu đi lùi trên cao tốc,nồng độ cồn vượt mức quy định lần đầu xử 10 năm bị khiếu nại quá lần sau xử 7 năm.Hay thật
Nếu tự nhận là không biết viết gì, có thể tuyên hợp đồng vô hiệu được không mấy anh?
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng D
25/3/14
1.569
860
113
e lót dép hóng cái hợp đồng đó sẽ có hiệu lực ra sao á?!
 
Hạng B2
8/9/16
419
338
63
46
mình nghỉ tên này có thầy vẽ đứng sau, từ cái CMND & bằng lái xe fake.
 
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
mình nghỉ tên này có thầy vẽ đứng sau, từ cái CMND & bằng lái xe fake.
GĐ nó có thế lực ở GV chạy chọt đủ kiểu để thoát. Nhờ mạng XH nên bị phanh phui mới ra xử.
  • Tội tẩu tán tài sản.
  • CMND và bằng lái giả
  • Dương tính mà tuý
  • Chạy quá tốc độ
  • Bỏ trốn đi Tỉnh khác sau khi gây tai nạn
Nhiêu đó mà 7 năm 6T vãi cái toà xử án.