Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Trong cơn phê ma tuý, ông Tuấn tông vào thanh niên đang nghe điện thoại bên đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó tiếp tục tông vào xe chở gạch rồi mới dừng lại.

Tài xế phê ma tuý tông chết người đang dừng bên đường


Theo điều tra của cơ quan công an, lúc 9h55 ngày 13/3, Tuấn cầm lái ô tô BKS 43C - 111.46 chở bạn là Phùng Văn Phụng (41 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) từ hướng cầu vượt Hòa Cầm về cầu vượt Ngã ba Huế. Lúc này Tuấn đã sử dụng ma túy.

Tài xế phê ma tuý tông chết người đang dừng bên đường


Khi qua khỏi cầu vượt Hòa Cầm, Tuấn chạy xe với vận tốc 60km/giờ. Khi chuyển làn đường để vượt xe tải phía trước thì xe ô tô Tuấn điều khiển tông mạnh vào xe máy BKS 43S6 - 502.44 do anh Trần Cảnh Toàn (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, đang dừng sát vỉa hè trước số nhà 729 Trường Chinh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) để nghe điện thoại.
Cú tông mạnh khiến anh Toàn và xe máy văng tới trước. Sau đó, xe ô tô do Tuấn điều khiển tiếp tục đâm vào xe tải chở gạch BKS 43C - 047.29 đang đậu cùng chiều phía trước.

Tài xế phê ma tuý tông chết người đang dừng bên đường


Tan nạn liên hoàn khiến anh Toàn nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện lúc 19h15 cùng ngày.
Hiện công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bị cáo để điều tra hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ, theo điểm b, khoản 2, điều 260 Bộ Luật hình sự.
Báo giao thông.
 

Attachments