Hạng D
2/12/03
1.545
3.920
113
Vietnam
Takata phải triệu hồi thêm 40 triệu túi khí
Hôm 04/05, Cơ quan An toàn Giao thông (NHTSA) đã yêu cầu Takata triệu hồi thêm từ 35 đến 40 triệu túi khí.[pagebreak][/pagebreak]


Quyết định này đưa ra sau khi cơ quan kết luận về nguyên nhân khí túi khí triển khai quá mạnh khiến 10 người tử vong và trên 100 người bị thương tích ở Mỹ, có ít nhất 1 trường hợp tử vong ở ngoài nước Mỹ.

Honda cho biết có 2 người tử vong ở Mã lai trong tai nạn hôm 16/04 và 01/05 trên chiếc City 2003 và 2006 do túi khí Takata triển khi quá mạnh. Cả 2 xe đều đã được Honda thông báo triệu hồi nhưng chủ xe không đem xe đến đại lý thay túi khí. Với 2 trường hợp này, con số tử vong do túi khí Takata sẽ là 13.

Với sự góp sức của các chuyên gia đến từ nhiều cơ quan, NHTSA kết luận hóa chất ammonium nitrate sử dụng trong túi khí của Takata theo thời gian sẽ bị suy thoái, đặc biệt tiến trình này diễn ra nhanh chóng hơn ở những nơi khí hậu nóng và ẩm. Khi triển khai quá mạnh, túi khí bị vỡ, mảnh vỡ kim loại nắp hột nổ có thể gây thương tích cho hành khách.

Hôm thứ Tư, NHTSA không cho biết kiểu mẫu xe nào nằm trong diện triệu hồi mở rộng, nhưng cho biết có thêm 3 nhà sản xuất là Tesla, Jaguar Land Rover và Fisker, nâng tổng số những nhà sản xuất ô tô bị ảnh hưởng bởi túi khí Takata lên con số 17.

Gần đây nhất, NHTSA đã yêu cầu Takata triệu hồi 28,8 triệu túi khí. Nhưng đến 22/04 công ty mới chỉ triệu hồi để sửa chữa được 8,2 triệu túi.

Trước sự chậm trễ của Takata, vì sự an toàn của khách hàng, nhiều hãng ô tô đã chủ động mua túi khí của hãng khác để thay cho khách hàng.

Takata chưa cho biết phí tổn trong đợt triệu hồi mở rộng này là bao nhiêu. Trong đợt trước, công ty dự kiến phải tốn 24 tỷ USD trong đó có 70 triệu USD nộp phạt.

Giới phân tích nhận xét đợt triệu hồi khổng lồ này sẽ khiến Takata phải phá sản. Nếu không bị phá sản, công ty cũng phải vĩnh viễn từ bỏ sản phẩm túi khí, chỉ tập trung vào đai an toàn.

Thông tin từ
http://www.detroitnews.com/story/business/autos/2016/05/04/takata-malaysia-deaths/83915884/
 
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
Vậy là "không bung" hóa ra cũng có thể an toàn hơn "bung" à :D
Kỳ này Toyota VN lại lên giá vì an toàn "cao"
 
  • Like
Reactions: donvvvn
Hạng B2
13/2/12
117
136
43
Đọc xong thấy cũng tội Takata, dính vụ này chắc hết làm túi khí. Xui dữ.
 
  • Like
Reactions: donvvvn
Hạng D
4/11/13
4.177
2.144
113
Cái túi khí sao mà triệu hồi dc chỉ có cách triệu hồi cả cái xe thui chúc mừng bác nào đi xe có cái túi khí này nhé.
 
  • Like
Reactions: donvvvn
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
Có cái hột mà nguy hiểm quá. :D
Em cũng vì 1 cái hột mà mà bị kêu án chung thân đồng thời nộp phạt toàn bộ thu nhập trọn đời. :( . Mà cái hột của em nó, nổ 1 cái thì ra 1 cái hột bé hơn, em lại còng lưng kiếm thêm để nộp phạt hết.
 
Hạng D
31/3/14
1.355
1.009
113
Vậy là "không bung" hóa ra cũng có thể an toàn hơn "bung" à :D
Kỳ này Toyota VN lại lên giá vì an toàn "cao"

Mấy bác có vẻ thù Toyota quá hả haha lỗi túi khí không liên quan gì cũng xỏ xiên. Nghe nói Toyota đụng không bung nhiều lắm hả?