Hạng B2
20/8/12
300
446
63
src="http://photoshare7.com/images/2015/02/04/hoi.png" border="0"></a>
Theo em thì các biển này chỉ cho rẽ trái, phải hoặc đi thẳng. Hoặc nếu như không cấm thì cả 3 đều được quay đầu chứ sao chỉ có mỗi biển 3 (đi thẳng và rẽ trái) được quay đầu ?
src="http://photoshare7.com/images/2015/02/04/hoi2.png" border="0"></a>
Rồi 3 biển này, nếu đặt trước ngã 3 ngã 4, thì phạm vi tác dụng ở mặt sau biển, cả 3 biển đều có tác dụng luôn,chứ sao chỉ có biển 1 và 3 nhỉ ?
src="http://photoshare7.com/images/2015/02/04/hoi3.png" border="0"></a>
Còn biển 2 này, nếu như đặt sau ngã 3, ngã 4 thì phạm vi tác dụng biển phải ở ngã 3, ngã 4 tiếp theo chứ sao lại ở ngã 3, ngã 4 trước mặt biển nhỉ ?

Bác nào cao kiến chỉ bảo cho em với, để em hiểu và đi thi bằng lái ợ.. xin cảm ơn các bác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
13/1/06
13.891
35.964
113
- 301e, 301i đặt trên đường một chiều hay cấm quay.
Còn phạm vi tác dụng, tuỳ vào vị trí đặt biển, 301h đặt sau ngã tư, phạm vi trước biển, vì sau biển là đường một chiều.
Anh nên tìm hiểu phạm vi tác dụng của biển báo hiệu lệnh, để hiểu vì sao biển báo thành quy tắc như thế.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: duyai0904
Hạng C
17/11/14
831
922
93
hoi3.png

Thật ra cái biển số 2 này theo qui chuẩn là đúng như câu hỏi. Nhưng theo thực tế thì thường biển vẫn được đặt trước ngã 3, ngã 4. Vì nếu đặt sau ngã 3, ngã 4 như luật sẽ làm người tham gia giao thông lúng túng, khi thấy nó không chủ động được hướng đi.
Ví dụ thực tế là bác đi hướng CMT-8 đến ngã 4 Bảy Hiền sẽ thấy biển này nằm bên tay phải (không nhớ rỏ trước hay sau trường Nguyễn Thượng Hiền ấy). Lúc này thì hiệu lực biển lại nằm ở phía sau mặt biển rồi.

Bonus cho bác hình ở giao lộ CMT-8 và Bảy Hiền
vlcsnap-2014-04-04-12h43m18s120.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: duyai0904
Hạng B2
20/8/12
300
446
63
hoi3.png

Thật ra cái biển số 2 này theo qui chuẩn là đúng như câu hỏi. Nhưng theo thực tế thì thường biển vẫn được đặt trước ngã 3, ngã 4. Vì nếu đặt sau ngã 3, ngã 4 như luật sẽ làm người tham gia giao thông lúng túng, khi thấy nó không chủ động được hướng đi.
Ví dụ thực tế là bác đi hướng CMT-8 đến ngã 4 Bảy Hiền sẽ thấy biển này nằm bên tay phải (không nhớ rỏ trước hay sau trường Nguyễn Thượng Hiền ấy). Lúc này thì hiệu lực biển lại nằm ở phía sau mặt biển rồi.

Bonus cho bác hình ở giao lộ CMT-8 và Bảy Hiền
vlcsnap-2014-04-04-12h43m18s120.jpg

Em xin cảm ơn bác thật nhiều vì tận tình và cụ thể ạ.
 
Hạng B2
20/8/12
300
446
63
- 301e, 301i đặt trên đường một chiều hay cấm quay.
Còn phạm vi tác dụng, tuỳ vào vị trí đặt biển, 301h đặt sau ngã tư, phạm vi trước biển, vì sau biển là đường một chiều.
Anh nên tìm hiểu phạm vi tác dụng của biển báo hiệu lệnh, để hiểu vì sao biển báo thành quy tắc như thế.

Cảm ơn bác, em sẽ tham khảo thêm để rõ ạ.