Tập Lái
4/7/17
3
1
3
26
Việc là sắp tới đón người thân ở ga quốc nội , e vẫn chưa biết như trên tiêu đề .người nhà e bay vào đêm , thì e gửi xe ở sân bây hay là gửi ở ngoài , thuận tiện . Và e nên đi thế nào ạ ???
 
Hạng D
30/3/05
2.353
15.276
113
Việc là sắp tới đón người thân ở ga quốc nội , e vẫn chưa biết như trên tiêu đề .người nhà e bay vào đêm , thì e gửi xe ở sân bây hay là gửi ở ngoài , thuận tiện . Và e nên đi thế nào ạ ???
Sau khi gửi xe xong bác nhớ chụp hình lại chổ để xe vì dễ lộn, tầng dưới màu vàng, tầng trên màu xanh.
 
Hạng B2
15/3/15
299
1.425
93
Cầu vượt cấm xe máy nên anh chạy 2b thì ko lên cầu vượt mà chạy thẳng rẽ tiếp rẽ vào Hồng Hà khoảng 20m thì bên trái có chỗ quay đầu chui qua gầm cầu vượt. Xong rẽ phải vào lại ga quốc nội, đi theo cái hình bác Ruby đã gởi bên trên là ok. Biển báo to rõ nên ko ngại đâu bác.
 
Hạng B2
15/3/15
299
1.425
93
Cầu vượt cấm xe máy nên anh chạy 2b thì ko lên cầu vượt mà chạy thẳng rẽ tiếp rẽ vào Hồng Hà khoảng 20m thì bên trái có chỗ quay đầu chui qua gầm cầu vượt. Xong rẽ phải vào lại ga quốc nội, đi theo cái hình bác Ruby đã gởi bên trên là ok. Biển báo to rõ nên ko ngại đâu bác.
 
Hạng D
1/7/16
1.010
4.872
113
Trả lời : vô sân bay gửi luôn, ko phải gửi ngoài.
Cụ thể:
- Nhà gửi xe to đùng ấy: 2b thì đi dưới cầu vượt, 4b thì lên cầu vượt. Xme bảng chỉ đường to rõ.
- Lưu ý vị trí: tầng, hàng, lấy dt chụp phát :), lát ra khỏi đi tìm lâu.
- Đón bằng 2b thì dẫn ra lấy xe để về cùng luôn, khỏi đứng chờ đợi mắc công :)