Hạng B2
5/10/15
290
593
93
Vậy là thằng mỹ ý thức tham gia giao thông của nó còn tệ hơn việt nam. Ý pác nói vây???
Nếu nhìn vào số liệu thống kê thì là như vậy đó bác. Báo cáo của IIHS (tụi hay làm crash test) cho thấy các nguyên nhân chính gây ra tngt ở Mỹ bao gồm: lái xe sử dụng chất kích thích (rượu bia ma túy), chạy quá tốc độ quy định, ko thắt dây an toàn, và sử dụng phone. Cái này cũng 1 phần do Mỹ là quốc gia nhập cư, phần lớn dân đến từ các nước đang phát triển như Việt, Thái, Nam Mỹ, etc, nên ý thức cũng đóng theo balo vào Mỹ. Trong 20 quốc gia phát triển nhất thế giới thì thì tỉ lệ die do tngt trên 100,000 dân ở Mỹ đứng đầu bảng.
 
  • Like
Reactions: baobaont and nta139
Hạng B2
5/10/15
290
593
93
Bác trả lời giúp em vì sao dân chửi nhé?
Em có vài gợi ý.
Quy hoạch cái metro, toàn là GS TS mà khi làm đội vốn gấp đôi, tiền đâu mà đắp vô.
Hiện nay hai TP lớn có cái metro, cái bus nhanh nào ra hồn?
Hệ thống GTCC của ta thế nào mà cứ đòi so với các nước khác rồi học theo?
GDP của ta so với Thái Lan thế nào mà giá xe oto lại cao hơn ( chưa so với TQ, Nhật, Mỹ); vậy các khoảng thuế phí ấy được sử dụng làm gì.
Nên bây giờ thằng nào đề xuất cấm hai bánh hết thì không nên chửi như chó, vì như thế là gây tội ác với con chó.
Chửi và đổ thừa là đặc sản của dân tộc này, bác cần gì phải giải thích dài dòng.
Ra đường mà chửi lung tung thì rất dễ ngắm gà nên chửi cq là sướng nhất, vừa được AQ mà còn ko sợ bị chửi lại. Và còn được nhiều like với comment nữa chá. hehehe
 
Hạng D
9/2/15
1.488
7.154
113
40
Chửi và đổ thừa là đặc sản của dân tộc này, bác cần gì phải giải thích dài dòng.
Ra đường mà chửi lung tung thì rất dễ ngắm gà nên chửi cq là sướng nhất, vừa được AQ mà còn ko sợ bị chửi lại. Và còn được nhiều like với comment nữa chá. hehehe
Thế bác muốn dân phải làm gì đây. Đi làm vục mặt ra kiếm vài đồng bạc lẻ, nó đè ra nó "cướp" mà được bảo vệ như BOT Cai lậy,Biên Hòa, hay mở đường bay ra ế khách quá đè dân ra vặt vài tỷ năm để bù lỗ. Hay là phát ngôn NẶNG kiểu Nghiêm túc kiểm điểm, Rút kinh nghiệm sâu sắc, Cảnh cáo toàn ngành, điều chuyển công tác từ chỗ này sang chỗ kia nếu vi phạm. Và rốt cuộc là dân ngày phải gánh thêm nợ thì bác mới vui lòng.
Dân đen kg làm gì được thì chỉ chửi cho nó sướng cái mồm thôi, muốn lắm nhưng lực bất tòng tâm. Và dân đen với nhau thì làm gì phải chửi nhau, chửi thì chửi cái tụi nó cướp của mình ấy chứ. Mà ai có tật thì nấy ngứa ah.
 
Hạng B2
5/10/15
290
593
93
Thế bác muốn dân phải làm gì đây. Đi làm vục mặt ra kiếm vài đồng bạc lẻ, nó đè ra nó "cướp" mà được bảo vệ như BOT Cai lậy,Biên Hòa, hay mở đường bay ra ế khách quá đè dân ra vặt vài tỷ năm để bù lỗ. Hay là phát ngôn NẶNG kiểu Nghiêm túc kiểm điểm, Rút kinh nghiệm sâu sắc, Cảnh cáo toàn ngành, điều chuyển công tác từ chỗ này sang chỗ kia nếu vi phạm. Và rốt cuộc là dân ngày phải gánh thêm nợ thì bác mới vui lòng.
Dân đen kg làm gì được thì chỉ chửi cho nó sướng cái mồm thôi, muốn lắm nhưng lực bất tòng tâm. Và dân đen với nhau thì làm gì phải chửi nhau, chửi thì chửi cái tụi nó cướp của mình ấy chứ. Mà ai có tật thì nấy ngứa ah.

Việc dân chửi cq là chuyện nhỏ, đến Obama hay Trump còn bị dân Mỹ chửi sml. Cái chính là dân xứ này rất hay lên đồng tập thể bất chấp đúng sai, cảm tính che lấp hết lí tính. Nếu chửi mà giúp em giàu hơn thì em cũng chửi, nhưng tiếc là chửi chẳng mang lại gì cho em cả. Bác có thể chọn hòa mình vào chung vui cùng đám đó, hoặc đứng ngoài cười và dành thgian đi kiếm tiền, đi tìm cơ hội. Quan điểm sống mỗi ng mỗi khác, chắc bác và em ko hợp nhau khoảng này. hehe
 
Hạng B1
20/9/16
53
31
18
52
HCM
Đa phần tai nạn xãy ra là do vi phạm luật, có lẻ do sự thay đổi và phát triển của XH thôi. Đề tài giảm TNGT khi tham gia GT chắc các bác GS, TS cũng nghiêm cứu vài chục năm rồi nhưng chưa thể thành hiện thực...
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Khi nào cảnh sát giao thông ra đường làm đúng nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông thì số người chết ắt giảm. Chúng ta đóng thuế trả lương cho cảnh sát giao thông nhưng họ ra đường làm việc không đúng với ngành nghề của họ
Vote cho câu trả lời hay nhất, ngắn gọn nhất 42 năm.
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Người VN anh hùng lắm bom họ còn chẳng sợ thì chết vài ngàn người sao làm họ hãi được. Tốn tý thời gian (vài phút chẳng hạn) thì họ rất tiếc không màng đến cả tính mạng luôn. Góp ý với họ nhiều khi nhẹ bị ăn chửi, nặng có khi ăn dao nên thôi kệ!
 
Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Em ngày nào cũng nhường đường cho người đi bộ khi họ đi qua đường trên vạch kẻ dành cho người đi bộ, và lưu lại video camera hành trình để phổ biến như này https://m.youtube.com/channel/UCCKh1VONkUP-zTUiHf2QuKw thì có giúp được phần nào hạn chế số người chết hoặc bị thương do tai nạn giao thông không nhỉ.
Cứ làm đi bác, sẽ có hiệu ứng lan truyền, người được nhường sẽ nhớ và sau này lại làm theo.
Những người lưu thông trên đường lúc đó cũng sẽ thấy và thấm thía phần nào, rồi từ từ sẽ lan rộng ra.
Việc bác đang làm là tuyên truyền văn hoá giao thông tốt đẹp.
 
  • Like
Reactions: Trần Thế Trung
Hạng C
14/9/15
542
319
83
36
tăng thuế bia rượu lên 2000%. lúc đó một chai bia giá tầm 300k, chai rượu ngoại tầm 20 triệu đố ai dám uống thả cửa. --> chuyển sang uống trà sẽ giảm thiểu quái xế.
thứ 2 là giảm thuế ô tô tạo đk người ta bỏ xe máy đi ô tô.
cuối cùng là mấy phương án người ta hay nói.
 
Hạng B2
19/4/10
285
897
93
TP HCM
Theo tôi, một bộ phận bị chết oan trong TNGT vì các tài xế coi thường sinh mệnh người khác với chủ quan và nghĩ có thể dùng tiền để mua được trách nhiệm. Và, thực tế, nhiều vụ lái ẩu gây tai nạn chết người, chỉ cần 1 vài trăm triệu anh ta có thể tai ngoại hoặc rũ bỏ trách nhiệm dễ dàng, điều này dễ thấy qua việc các anh tx tải hay xe cont, khi nạn nhân chưa chết còn lùi lại cán cho bằng chết!
Một phần khác thiệt mạng trong TNGT vì say xỉn, ý thức GT kém: họ cũng nên "dừng lại" ở đó!