Hạng D
30/9/11
2.740
1
38
44
Tháng 4 đóng cửa với HOSE ở mức 441.03 và HNX ở mức 72.20.... HOSE và HNX tăng được ~ 5%... và anh em nào chơi khéo cũng có thể có kết quả > 10%... đặc biệt nụ hồng của OSS chắc phải cỡ 20-30% hehe...
Theo như quả mở top tháng 3, em có phán index tăng đến cỡ 46x-48x sẽ điều chỉnh cả tháng... và thực tế có thể nói là gần đúng như vậy... có điều không short được vì nếu mà short thì khả năng vẫn vỡ mồm hơi bị cao... vì đợt này có sự dịch chuyển bank giảm nhưng chứng khoán lại lên.. Điều này hàm ý... năm nay là uptrend nên liệu hồn đừng có chơi ngược... :)

Các hotstory em nêu ra trong tháng 3 gần như đúng y chang.. tiếc là không ăn được mấy STB được add vào rổ, nhưng nó lại đạp cho 1 nhát xuống rồi mới lên lại, VSH thì cũng không lên mấy.. Có vẻ như ETF khôn rồi... Hơi tiếc cú BVH nó tăng tỉ trọng mà không ăn được, lại có mỗi nụ hồng của OSS chén được.
Sàn HNX làm quả thay đổi cách tính giá tham chiếu ngày mới từ ngày 26/3... làm cho bà con bị đập te tua từ hôm đấy tới giờ... bao nhiêu công kéo giá trong phiên cứ đến 15 phút cuối phiên lại bị dìm một cách không thương tiếc hihi... Bà con các diễn đàn kêu la thảm thiết, nhưng theo em thì nó công bằng... và nó dìm xuống như nào thì kéo lên cũng sẽ tương tự như vậy... rồi chúng ta sẽ thấy lúc kéo lên 15 phút cuối... rất sướng...
Nhìn về tháng 4 trước mắt.. em các bác kì vọng cơn điên chứng khoán sẽ quay lại trong tháng này vì các lý do sau đây:
- Lạm phát vẫn đang kiểm soát tốt.
- Lãi suất khả năng tiếp tục hạ.
- Vốn ngoại vẫn chảy vào không ngừng nghỉ (VNM ETF mới tăng thêm được 50tr USD, nghĩa là bà con bên kia bơm thêm vào), tháng này khả năng iShares còn bắt đầu giải ngân.
- Riêng HNX vẫn còn đang ở dưới mức đáy năm 2009... khoảng trống để tăng giá phía trước còn rất nhiều.
Tuy nhiên kì vọng chỉ là kì vọng... vẫn phải chờ MMs phát đi tín hiệu quyết liệt... còn hiện tại thị trường đang điều chỉnh, và trong khi điều chỉnh thì chúng ta nên cầm tiền.
Giả sử đợt này có sóng thì... dòng gì sẽ là tâm điểm của thị trường... phán đoán chút
- Để index vượt đỉnh tạo uptrend thì có lẽ bank cần tăng trở lại...bank mà thanh khoản mạnh sẽ tạo ra cơn điên thực sự ở index...
- Trước kia có quả Tái cấu trúc ngân hàng => Các bác đã thấy quả sóng bank tăng ít nhất 50%... đợt này em thấy mới có quả Tái cấu trúc tập đoàn Dầu Khí => Cần hết sức chú ý đến dòng PV : DPM, PVD, PVS, PVI, PET...... Thêm nữa có một nguồn tin đồn (không kiểm chứng được), là có 1 nguồn tiền ở Dầu Khí bơm vào tk bên HSC (~ 3000 tỷ ), để tập trung chiến đấu cho các mã thuộc họ PV...
Trường hợp cơn điên chưa quay trở lại, index chưa vượt được đỉnh cũ... thì theo em index cũng khó mà giảm sâu hơn nữa..em chỉ tính HNX giảm tối đa thêm được cỡ 5% nữa là có thể bật tăng trở lại .. nghĩa là đáy của đợt điều chỉnh này cỡ 67-69 điểm là tối đa. ( Đấy là cảm nhận của cá nhân em thôi). Trường hợp mà index không giảm được nữa nhưng cũng chưa điên thực sự... thì dòng tiền đầu cơ sẽ hướng tới những mã có lý do để làm giá ( Các lý do liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh quý 1, kế hoạch kinh doanh năm 2012.... ) Một số mã em soi được cần hết sức chú ý.. có thể đã có đội lái đang gom hàng hoặc ... chuẩn bị oánh như CSM, SRC, DCS, PXA,MAX.... bác nào soi được tiếp thì xin mời....
Chúc bà con tiếp tục kiếm được xèng...
 
Hạng D
10/2/12
2.479
2.963
113
Chúc bác mở màn thớt mới nhiều thắng lợi, kiếm hơn tháng rồi nhé :)
 
24/2/11
707
3
18
Chúc cả nhà OSS sang tháng mới kiếm được nhiều thắng lợi mới, khoảng 30 - 50% là 30/4 này ăn chơi tẹt ga rồi :D
 
Hạng D
20/1/07
1.950
1.558
113
Gửi các bác thông tin này
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Tiep-tuc-uu-tien-kiem-che-lam-phat-on-dinh-kinh-te-vi-mo/20124/134062.vgp
Kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trong quý I/2012, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, khẳng định chúng ta đã đi đúng hướng. Mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội thấy hiện hữu khá rõ trong quý I vừa qua.
Mục tiêu kiểm chế lạm phát ở 1 con số là khả thi, tỷ giá tiếp tục giữ được ổn định, lãi suất có chiều hướng giảm, thanh khoản ngân hàng được cải thiện một bước cơ bản, <span style=""color: #00ff00;"">thị trường chứng khoán “xanh” lên</span>, dự trữ ngoại hối đạt kết quả đáng mừng, nhập siêu giảm mạnh và mặc dù tăng thấp hơn cùng kỳ các năm trước song tăng trưởng quý I vẫn đạt 4%, bên cạnh đó là tổng đầu tư xã hội tăng. Đây tiếp tục là những tín hiệu đáng mừng của kinh tế nước ta. Tuy nhiên Thủ tướng cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đáng mừng đã đạt được, những khó khăn, thách thức phía trước còn rất lớn, không thể chủ quan, thỏa mãn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong năm 2012, cụ thể là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội.