Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Trong khi McLaren cho thấy một tín hiệu khởi sắc sau khi thông báo thành viên dương tính với Corona đang bình phục, thì ở bờ kia phía Nam Châu Âu, Pirelli vừa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Thành viên McLaren nhiễm Covid-19 “đã không còn”, Pirelli ghi nhận ca nhiễm đầu tiên


McLaren là đội đầu tiên rút lui khỏi F1 sau khi thành viên trong đội có triệu chứng bất thường và sau đó được xác nhận dương tính với Covid-19. Tuy nhiên ngay mới hôm qua, đội đua nước Anh đã có thông báo có thể được xem là đáng mừng vào lúc này với thành viên nhiễm bệnh “đang hồi phục tốt và những triệu chứng đã không còn”

Ngoài ra, 14 thành viên từng tiếp xúc với nam nhân viên này cũng đã được cách ly tại Úc 14 ngày và theo lời của CEO McLaren, ngài Zak Brown thì họ “đang trong trạng thái rất tốt”.

Thành viên McLaren nhiễm Covid-19 “đã không còn”, Pirelli ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

CEO McLaren, ngài Zak Brown

Những người còn lại đã quay về quê nhà tại nước Anh tuy nhiên họ sẽ không được phép lên trụ sở văn phòng trong 2 tuần tiếp theo như một biện pháp phòng ngừa.

McLaren tuyên bố rút khỏi trận Úc GP 2020 vào thứ 5 tuần trước. Chặng đua này cũng đã bị hủy vào ngày hôm sau, kéo theo đó là chặng Việt nam GP cũng chịu chung số phận.

Thành viên McLaren nhiễm Covid-19 “đã không còn”, Pirelli ghi nhận ca nhiễm đầu tiên


Đáng tiếc thay, nhà cung cấp lốp cho F1, Pirelli lại vừa ghi nhận ca nhiễm covid-19 đầu tiên của mình. Nhà sản xuất lốp xe Công thức 1 nói rằng các thành viên trong nhóm có liên quan hiện đang làm theo tất cả các quy trình được đưa ra bởi các cơ quan y tế Úc.

Họ nói thêm: "Những nhà chức trách này đã xác nhận với Pirelli rằng người này không có bất kỳ liên hệ nào với bên thứ ba đòi hỏi phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với người khác."

Pirelli đang theo dõi chặt chẽ tình hình theo các chính sách y tế công cộng và hướng dẫn của công ty.

Thành viên McLaren nhiễm Covid-19 “đã không còn”, Pirelli ghi nhận ca nhiễm đầu tiên


Với tình hình hiện tại, chúng ta vẫn chưa rõ khi nào mùa giải F1 2020 sẽ bắt đầu.Nhưng một vài cuộc họp đã được tổ chức và một số phương án khả thi đã được đưa ra. Đọc tiếp bài viết dưới đây