Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.393
17.977
113
Lâm Đồng
UBND TP Hà Nội vừa báo cáo HĐND TP việc thực hiện nghị quyết về đề án về quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm, trong đó có nội dung thu phí phương tiện vào nội đô. Các bác nghĩ sao?

[Thảo luận] Hà Nội cũng sẽ thu phí vào trung tâm


Đề xuất chi 250 tỷ đồng để tạo cổng thu phí được xây bao quanh khu vực quận 1, 3 và giáp ranh quận 5, 10 ở TP.HCM chưa lắng xuống, thì lại xuất hiện thêm một đề xuất thu phí và nội đô ở Hà Nội.

Theo VnExpress, UBND TP Hà Nội vừa báo cáo HĐND TP việc thực hiện nghị quyết về đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030", trong đó có nội dung thu phí phương tiện vào nội đô. Nội dung đề cương nêu trên bước đầu phân ra khu vực, tuyến phố trên địa bàn Hà Nội có nguy cơ ùn tắc để hạn chế xe cơ giới đi vào. Khu vực đầu tiên được Sở Giao thông Vận tải xác định để phân vùng cho ô tô đóng phí là từ vành đai 3 trở vào.

Hà Nội hiện có khoảng 6 triệu phương tiện (cả ô tô và xe máy), cộng thêm khoảng 2 triệu phương tiện vãng lai, số lượng xe của lực lượng công an, quân đội khoảng 1 triệu.


[Thảo luận] Hà Nội cũng sẽ thu phí vào trung tâm

Khu vực trung tâm TP.HCM dự kiến sẽ lập các trạm thu phí nhằm giảm tình trạng kẹt xe

Cũng giống như TP HCM, thành phố Hà Nội cũng sẽ xây dựng các trạm thu phí tự động với công nghệ hiện đại; nghiên cứu ban hành quy định lắp đặt thiết bị trả phí tự động trên tất cả ôtô trên địa bàn; mỗi chủ phương tiện phải mở tài khoản để phục vụ công tác thu phí phương tiện cũng như nộp phạt khi vi phạm giao thông.

Hiện chưa rõ phí vào trung tâm Hà Nội như thế nào. Tuy nhiên, mức phí có thể tương đương với trung tâm HCM như sau: Ôtô con phải đóng 40.000 đồng mỗi lượt; ôtô khách là 50.000 đồng. Hệ thống chỉ thu trong giờ cao điểm (6-9h và 16-19h) để người dân lựa chọn thời gian di chuyển và tuyến đường phù hợp; xe biển xanh vào trung tâm vẫn phải nộp phí, trừ xe công vụ ưu tiên theo quy định (cấp cứu, hộ đê, chữa cháy...); xe buýt không bị thu phí; giảm 25% đối với taxi (30.000 đồng); xe đăng ký trong khu vực trung tâm cũng được đề xuất giảm 25%


Các bác nghĩ thế nào về việc này? Liệu đây có phải là giải pháp duy nhất hiện giờ để giảm ùn tắc ở khu vực trung tâm các thành phố lớn hay không?

Tại sao các "chuyên gia" đều đồng lòng hướng về 1 kiểu giải quyết vấn đề như thế này?
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
1/3/18
203
72
48
50
Nói thật thu là đúng và dân sẽ đóng nhưng vấn đề là tiền đi éo đâu mới quan trọng . . .
 
  • Like
Reactions: Nttoan26
Hạng C
10/6/18
565
429
83
39
xem phim Tàu thấy mỗi lần ra vào thành đều phải đóng phí. Chúng ta đang quay lại cách đây vài trăm năm
 
Hạng B2
1/9/16
329
173
58
34
đang trong giai đoạn tăng cường quản lý phương tiện giao thông hà nội và sài gòn sẽ đặt vấn đề thu phí lên hàng đầu bắt đầu từ tăng giá trông giữ xe , bây giờ đến thu phí vào nội đô. Các công ty nên di dời ra khỏi khu vực nội thành không thì anh em chỉ còn nước đi xe bus:(
 
Hạng B2
12/12/12
400
5.649
93
Nói thật thu là đúng và dân sẽ đóng nhưng vấn đề là tiền đi éo đâu mới quan trọng . . .
Vậy mục đích của thu này là gì? Chống kẹt xe? Tăng thu ns?... Hãy còn mục đích gì nữa các a !
 
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
He he, biết ngay. Đã nghi từ trước. Sau SG, HN sẽ tới những tp lớn khác tiến hành thu phí. Rồi sau nữa sẽ là tất cả các thành phố, thị xã, tất cả các tỉnh....
 
  • Like
Reactions: Jomsviking
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Món ngon, món hời nên đua nhau xực, giống như cơn sốt phố đi bộ. Tới đây không riêng HN, TP.HCM mà tất cả các tỉnh thành sẽ đua nhau làm, vì lẽ đời không có đầu tư gì, mà tự lập chốt thu tiền.
 
  • Like
Reactions: ColoradoLTZ-vip
Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
Quanh Hồ Gươm nguyên gửi xe lòng đường đã 30k/giờ mà vẫn k có chỗ mà gửi. Thử hỏi thu vành đai 40k/lượt giải quyết được gì?
Có đấy, đầu tiên là giải quyết túi tiền của mấy thằng ngu
 
  • Like
Reactions: ColoradoLTZ-vip
Hạng B2
14/2/11
403
119
63
nên thử nghiệm thu ở Hà nội trước , 5 năm sau coi có hiệu quả không sẽ áp dụng ở HCM