Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Với giá xe ở VN thuộc dạng đắt đỏ so với các nơi khác trên thế giới cộng với việc thu nhập trung bình ở nước ta không cao, thì em thắc mắc là khi mua xe mà chồng tiền mặt hết một lần, các bác sẽ có những tiêu chí gì về tài chính hiện tại trước khi đi đến quyết định mua xe?
Ví dụ: có trong tay 15 tỏi, nhà cửa trả hết thì mới chồng tiền một lần để mua xe chăng hay là như thế nào?
Các bác thông cảm văn phong của e nó không được lai láng nên nghĩ gì nói đó thôi ạ :D
 
Hạng B1
12/10/18
85
77
18
40
Cái này tùy mỗi ng, khó nói lắm, có ng có cả chục tỷ dư vẫn mua trả góp. Có ông chẳng có đồng nào vẫn mua trả góp 90% (VN nổi tiếng xoay tiền lẹ hehe )

Theo tôi chuẩn nhất là chi tối đa 1/3 tiền mặt có đc cho chiếc xe
Nếu trả góp thì cũng tối đa 1/3 thu nhập cho ng có gia đình và 1/2 cho ng độc thân
 
Hạng B1
26/5/17
79
31
18
31
Cái này tùy mỗi ng, khó nói lắm, có ng có cả chục tỷ dư vẫn mua trả góp. Có ông chẳng có đồng nào vẫn mua trả góp 90% (VN nổi tiếng xoay tiền lẹ hehe )

Theo tôi chuẩn nhất là chi tối đa 1/3 tiền mặt có đc cho chiếc xe
Nếu trả góp thì cũng tối đa 1/3 thu nhập cho ng có gia đình và 1/2 cho ng độc thân

Bác này nói rất chuẩn, theo xu hướng hiện tại thì không nên quăng hết cọc tiền ra để tậu chiếc xe về, tiền đó các bác để làm ăn sẽ sinh lợi cao hơn, hiện tại các ngân hàng cho vay mua xe với mức lãi suất rất hấp dẫn, hồ sơ nhanh gọn lẹ, giải ngân tích tắc cho các bác.
SeABank là ngân hàng liên kết bền chặt với các showroom xe, các bác cần thông tin về vay tín chấp hay thế chấp cứ liên hệ e nhé, đảm bảo dịch vụ bên e làm các bác hài lòng, hồ sơ khó e xử lý hết.
Phạm Phúc : 094 55 66 880 ( zalo )
Hân hạnh được phục vụ các bác!